Phí ngân hàng tròng cổ khách

Ra sức khuyến mãi, chào mời khách hàng sử dụng thẻ, song, họ lại tìm đủ chiêu tận thu của người dùng. Cái khôn của các ngân hàng là chia rất nhỏ số tiền, mỗi loại phí thu một lần, thu cách nhau vài ngày nên ít ai để ý”.

Giữa ma trận phí
 
Phí nhiều và không thể nhớ nổi - lời phàn nàn của rất nhiều khách hàng về tình trạng thu phí của các nhà băng gần đây. Trên thực tế, hệ thống phí của các ngân hàng giờ như một... ma trận.
 
Mỗi ngân hàng một kiểu thu, với những tên gọi khác nhau, song về bản chất cũng chỉ là một dạng dịch vụ liên quan đến tài khoản tiền gửi, hay còn gọi là tài khoản thanh toán. Ăn theo là hàng trăm dịch vụ bổ sung, như phát hành thẻ ghi nợ (thẻ ATM rút tiền, thanh toán), dịch vụ internet banking, dịch vụ báo SMS khi số dư tài khoản thay đổi, rồi gửi rút tiền... Đương nhiên, động vào đâu cũng bị thu phí.
 
“Cái khôn của các ngân hàng là chia rất nhỏ số tiền, mỗi loại phí thu một lần, thu cách nhau vài ngày nên ít người để ý. Chưa kể, thi thoảng lại nhận được tin nhắn truy thu phí các loại từ mấy tháng, thậm chí còn truy thu từ mấy năm trước nên không biết đâu mà lần” - chị Thu Trang (Hà Nội), phản ánh.

Ảnh minh họa

 
Chị Trang liệt kê một loạt phí đang tròng vào cái thẻ mà mình sử dụng: 13.200 đồng phí dịch vụ SMS banking (gửi tin nhắn khi có thay đổi số dư tài khoản), 11.000 đồng duy trì dịch vụ internet banking, 5.500 đồng phí thường niên,... tổng cộng mỗi tháng chị phải trả gần 30.000 đồng; chưa tính số tiền chị mất khi rút tiền mặt, chuyển khoản...
 
Cùng tâm trạng, anh Anh Tuấn (Long Biên, Hà Nội) cho biết đang sử dụng dịch vụ tài khoản của một ngân hàng, cứ đến cuối tháng lại nhận được tin nhắn trừ phí các loại, từ phí quản lý tài khoản, phí thường niên thẻ, phí sms banking, internet banking... đến rút tiền trên ATM của chính ngân hàng đó cũng bị trừ phí 2.200 đồng/lần. “Nhiều khi mình chỉ rút có 100.000 đồng, nhưng hệ thống báo là rút 102.200 đồng, mãi sau mới hiểu là phí rút tiền mặt tại ATM”.
 
“Vì quá nhiều lần thu phí trong một tháng, mỗi lần số tiền nhỏ, chưa kể mình sử dụng dịch vụ của 2 ngân hàng nên nhiều khi cũng rối, chẳng biết hết được các loại phí. Mà có để ý cũng không để làm gì. Đến ngày đến tháng, ngân hàng thu tự động trên tài khoản, mình có phản đối được đâu. Phản đối, chuyển sang sử dụng dịch vụ của ngân hàng khác cũng thế, đành phải chấp nhận thôi”, anh Quang Tân (Gia Lâm, Hà Nội), than thở.
 
Tránh “đè” khách ra tận thu
 
Thực tế, sử dụng dịch vụ thì phải trả tiền. Đây là nguyên lý. “Chúng ta đang khuyến khích dân cư sử dụng dịch vụ tài khoản để thanh toán thì bản thân phải có chính sách phát triển. Một số ngân hàng đang duy trì phí quản lý tài khoản cho mọi đối tượng là khá vô lý. Tài khoản anh mở ra, anh có hệ thống công nghệ hiện đại rồi, việc theo dõi trở nên đơn giản hơn thì không có lý do gì để anh đè người sử dụng ra thu phí.
 
Còn phí quản lý dành cho các loại tài khoản ít giao dịch thực ra là để các ngân hàng thu nốt số dư tối thiểu, mà thường các chủ tài khoản phải nộp khi mở. Các dịch vụ khác thì đồng ý là dịch vụ gia tăng thì cần thu, nhưng các ngân hàng cũng nên cân nhắc mức phí” - một chuyên gia chia sẻ.
 
Tất nhiên, các ngân hàng đều có lý lẽ bảo vệ quan điểm thu phí của mình. Giải thích cho việc thu phí lẻ tẻ, nhiều lần, Giám đốc tài chính một ngân hàng cho rằng: “Mỗi loại phí là một đầu tài khoản, cần phải được hạch toán riêng lẻ để vừa tiện cho công tác báo cáo tài chính, kế toán thuế làm nghĩa vụ với nhà nước; vừa để thống kê dịch vụ, theo dõi chất lượng nội bộ. Chúng tôi thu từng loại cũng là một cách để minh bạch với khách hàng, không phải cứ thu một cục rồi bảo thu phí”.
 
Rồi “việc thu phí là không thể tránh khỏi. Mọi phí ngân hàng thu đều dựa trên thực tế cân đối phát sinh do việc cung cấp dịch vụ, như việc nộp rút tiền mặt thì phải có đội ngũ kiểm ngân, kiểm đếm; dịch vụ ATM thì bao nhiêu loại chi phí liên quan” - lãnh đạo Trung tâm Thẻ - Khối Khách hàng Cá nhân một ngân hàng biện bạch.
 
Liệu các loại phí này có ảnh hưởng đến túi tiền của các đối tượng khó khăn như công nhân, lao động, viên chức... , theo vị này, để đạt được thỏa thuận trả lương qua tài khoản, các ngân hàng đều nhượng bộ chủ doanh nghiệp như miễn phí phát hành thẻ, miễn phí thường niên hoặc miễn phí rút tiền ATM... nên sẽ không ảnh hưởng lớn”.
 
Như vậy, rõ ràng các loại phí dịch vụ ngân hàng chủ yếu “nhắm” vào đối tượng nhỏ, lẻ, vãng lãi. Tuy nhiên, số lượng này có ít? Câu chuyện quản lý nhà nước về cạnh tranh, chống độc quyền, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng, vì thế cũng cần được lưu tâm, quản lý chặt hơn khi đang hình thành các liên minh thẻ liên ngân hàng.
 
Vấn đề ở đây là ngân hàng cần minh bạch: thu bao nhiêu, thu thế nào để người dân hiểu rõ, tránh cảm giác “lúc nào cũng bị thu phí”. Đồng thời, cân bằng lợi ích giữa các bên khi thu phí thẻ, tránh trường hợp người dân “né” phí lại quay về dùng tiền mặt.

 Theo Nguyễn Thanh Ngọc/ Vietnamnet

Nên xem

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

(LĐTĐ) Theo công bố mới nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài Hàn Quốc Ko Hyung Jin sẽ bắt chính trận tứ kết giữa U23 Việt Nam với U23 Iraq trên sân Al Janoub vào ngày 27/4.
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.

Tin khác

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Xem thêm
Phiên bản di động