Phát huy vai trò tuổi cao, gương sáng: Góp phần xây dựng Thủ đô giàu, đẹp

Phát huy vai trò “Tuổi cao - Gương sáng”, những năm qua, người cao tuổi quận Hai Bà Trưng luôn gương mẫu đi đầu, không ngại khó khăn, vượt qua tuổi tác tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các hoạt động, phong trào ở địa phương. Từ phong trào này đã xuất hiện những tấm gương sáng trong công tác Đảng và chính quyền.
phat huy vai tro tuoi cao guong sang gop phan xay dung thu do giau dep Thanh niên hiến kế xây dựng Thủ đô hiện đại
phat huy vai tro tuoi cao guong sang gop phan xay dung thu do giau dep Chung tay xây dựng Thủ đô giàu đẹp
phat huy vai tro tuoi cao guong sang gop phan xay dung thu do giau dep Phát huy tinh thần đổi mới để xây dựng Thủ đô giàu đẹp

Tích cực xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

Bà Nguyễn Kim Mai – Bí thư Chi bộ địa bàn dân cư số 6, phường Thanh Lương, là mẹ liệt sĩ năm nay đã bước vào tuổi 81. Với hơn 50 năm tuổi Đảng, 30 năm liên tục làm Bí thư Chi bộ, đến nay bà Mai vẫn vui vẻ đảm nhận công việc khi được Chi bộ tín nhiệm. Bà đã cống hiến cho đất nước, địa phương nhiều công sức, luôn được bà con khối phố, Đảng viên tin yêu.

phat huy vai tro tuoi cao guong sang gop phan xay dung thu do giau dep
Bà Nguyễn Kim Mai (thứ 4 từ phải sang) được nhận Bằng khen tại Hội nghị biểu dương Người cao tuổi tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở của quận Hai Bà Trưng.

Bà Mai tâm sự: “Sau gần 39 năm công tác, tôi được nghỉ hưu năm 1990. Quý I năm 1990, Đại hội Chi bộ diễn ra, tôi được bầu làm Bí thư Chi bộ liên tục qua các nhiệm kỳ, cho đến nhiệm kỳ 2017-2020 là vừa tròn 30 năm. Ngoài ra, tôi được bầu làm đại biểu HĐND phường Thanh Lương khoá 5,6 và 7. Khoá 6, tôi được bầu làm Phó Chủ tịch Thường trực HĐND phường”.

Mặc dù, chồng bà bị bệnh hiểm nghèo – ung thư trực tràng từ năm 1994, đã 24 năm nằm trên giường bệnh và vừa qua đời cuối năm 2018. Nhưng bà với trách nhiệm của một Bí thư Chi bộ, đã cùng với tập thể ban Chi uỷ chi bộ phấn đấu nêu cao tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ ở cơ sở trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và các phong trào, nhiệm vụ của địa phương.

Bà Mai cho biết, năm 2013, thực hiện Đề án 06-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về việc kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố, địa bàn dân cư của bà Mai ở diện vừa phải chia tách, vừa phải sát nhập. Đây là một công việc có nhiều khó khăn và phức tạp, nhất là công tác tổ chức và sắp xếp cán bộ. Nếu làm không cẩn thận sẽ sinh ra mất đoàn kết nội bộ mà đoàn kết là nền móng cho thành công của mọi việc.

Nên việc cấp uỷ phải tập trung làm đầu tiên đó là xây dựng tinh thần đoàn kết từ trong nội bộ Đảng đến các đoàn thể và trong nhân dân để tạo thành sức mạnh tổng hợp, có tính đồng thuận cao trong mọi việc, làm cơ sở cho việc hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đến nay, với sự chỉ đạo của bà Mai, tinh thần đoàn kết đã trở thành một trong những truyền thống của địa bàn dân cư số 6, phường Thanh Lương.

Tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau làm tốt mọi nhiệm vụ được giao đã thể hiện qua nhiều việc làm thiết thực. Bà Mai kể: “Đối với một địa bàn dân cư vừa mới chia tách, sát nhập thì việc bố trí, sắp xếp vị trí cho cán bộ là một việc làm có nhiều khó khăn và phức tạp. Từ cán bộ cấp uỷ đến các đoàn thể đều gấp đôi mà yêu cầu chỉ cần một.

Để ai làm, ai nghỉ quả thật khó từ Tổ trưởng, Tổ phó Tổ dân phố đến Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học… Nhưng với tinh thần đoàn kết và giúp đỡ nhau, chỉ sau 2 tháng các hoạt động của địa bàn dân cư chúng tôi đã ổn định và hoạt động tốt”

Công việc tổ chức, sắp xếp theo mô hình mới của Đề án 06 của Ban Thường vụ Thành uỷ vừa mới ổn định thì khó khăn lại ập đến. Đó là việc giải phóng mặt bằng để làm đường Vành đai I Ô Đống Mác, Nguyễn Khoái. Địa bàn dân cư số 6 có 50 dân phải di chuyển chỗ ở, trong đó có 6 hộ không chịu di chuyển vì chưa đồng ý với giá đền bù. Trong đó, có một gia đình liệt sĩ và một gia đình đảng viên.

Phường Thanh Lương và quận Hai Bà Trưng đã phải đưa vào diện cưỡng chế. Với trách nhiệm là người đứng đầu của Chi bộ, bà Mai đã phải họp gấp để tìm cách giải quyết, không để tình trạng cưỡng chế xảy ra. Ban Chi uỷ đã quyết định cùng với tổ dân vận, Chi hội Người cao tuổi đi đến từng nhà, dùng tình cảm kiên trì thuyết phục. Kết quả là, cả 6 hộ đã di chuyển chỗ ở, bàn giao mặt bằng cho Ban dự án đúng thời gian quy định, không phải cưỡng chế. Qua đó, tiết kiệm cho Nhà nước được hàng tỷ đồng.

Chăm lo đời sống cho nhân dân

Với các hoạt động đoàn thể, đã có nhiều cố gắng khắc phục nhiều khó khăn, trở ngại, biết phát huy chức năng và nhiệm vụ của đoàn thể mình để đưa phong trào đi lên cả chiều rộng và chiều sâu.

Điển hình như, Ban Chi uỷ đã chỉ đạo Hội Người cao tuổi tập trung động viên người cao tuổi tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông, giữ gìn và xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch của Thủ đô Hà Nội. Xây dựng tư tưởng đạo đức, lối sống tốt đẹp, văn hoá, lành mạnh. Đẩy lùi tệ nạn xã hội, xoá bỏ những hủ tục lạc hậu, thực hiện tốt nội dung “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền” bằng những việc làm thiết thực.

Về chăm lo đời sống cho nhân dân, đã từ nhiều năm nay, cứ đến ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, địa bàn dân cư số 6 đều tổ chức cho hàng trăm cán bộ, nhân dân và gia đình liệt sĩ đi viếng ở Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi, Hà Nội. Bên cạnh đó, tổ chức lễ kỷ niệm trọng thể ở địa bàn dân cư và làm lễ cầu siêu cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các liệt sĩ ở chùa Hộ Quốc.

Bà Mai cho biết, năm 2017, kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, số người làm cầu siêu là 9 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và 72 liệt sĩ. Kinh phí để làm việc này, Ban Chi uỷ và Chi hội Người cao tuổi đã đi vận động nhân dân được 43 triệu đồng, các gia đình liệt sĩ không phải đóng góp kinh phí.

Đối với người của khu dân cư qua đời, đều được ban tang lễ của khu dân cư lo chu đáo. Những gia đình có hoàn cảnh khó khăn thì được cấp uỷ và Chi hội Người cao tuổi quan tâm giúp đỡ, giải quyết như gia đình ông Dương ở tổ 6A có 3 người bị ung thư và 2 người đã mất. Cấp uỷ cùng với Hội Người cao tuổi đã giúp đỡ giải quyết, hỗ trợ ma chay chu đáo. Đặc biệt, có gia đình cụ Dương Thị Nga 96 tuổi chỉ có 2 mẹ con, người con không được bình thường.

“Khi cụ qua đời, người con không lo tang được, đã được khu dân cư hỗ trợ, vận động nhân dân ủng hộ được 29 triệu đồng. Chúng tôi đã họp nhau và thống nhất lo tang cho cụ ở Hà Nội hết 11 triệu đồng, còn 18 triệu đồng đưa cụ về quê mua đất xây mộ cho cụ” – bà Mai bộc bạch.

Với những việc làm cụ thể, thiết thực, các đoàn thể trên địa bàn dân cư số 6 dưới sự chỉ đạo của bà Mai hàng năm đều đạt danh hiệu thi đua tiên tiến và xuất sắc. Các tổ dân phố đều đạt tổ dân phố văn hoá, Chi bộ 28 năm đều đạt Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Với đội ngũ cán bộ 95% là hội viên của Hội Người cao tuổi thì đây là một cố gắng rất lớn của các cụ đã ở “tuổi xưa nay hiếm”.

Bản thân bà Mai với 28 năm là đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 2014, bà đã được nêu gương trong cuốn sách “Những tấm gương sáng trong học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh” của Đảng bộ quận Hai Bà Trưng. Năm 2016, bà được Quận uỷ Hai Bà Trưng khen thưởng 4 năm liền có thành tích xuất sắc trong phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và trong công tác Dân vận khéo.

Năm 2017, bà được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017). Bà Mai khiêm tốn bảo: “Những thành tích chúng tôi đạt được trong những năm qua, tuy không nhiều, không lớn nhưng chúng tôi trân trọng và thấy đáng quý lắm vì đây là những kỳ tích của các “lão tướng” làm nên.

Qua đó, để khẳng định rằng, Chi hội Người cao tuổi là chỗ dựa vững chắc của Chi bộ Đảng và của địa bàn dân cư. Riêng đối với bản thân tôi và gia đình tôi thấy rất vui mừng và hạnh phúc vì đã được đóng góp một chút công sức của mình vào những việc làm chung của tập thể. Tôi cũng chỉ có một mong ước là bản thân đủ sức khoẻ để có thể tiếp tục làm những việc cho cộng đồng và xã hội”.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động