Kỳ họp thứ 13 HĐND TP Hà Nội khóa XIV

Phát huy mọi nguồn lực để đạt mục tiêu đề ra

Sáng 6/7, kỳ họp thứ 13 HĐND TP khóa XIV đã chính thức khai mạc. UVBCT- Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã tới dự  
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc: Sẽ giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh bức xúc
Tái chất vấn tại kỳ họp thứ 11 HĐND TP: Chất vấn đến cùng để thực hiện triệt để

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, kỳ họp lần này diễn ra vào thời điểm có nhiều thuận lợi khi kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII vừa kết thúc tốt đẹp với nhiều quyết sách quan trọng. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng vừa có đánh giá tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm với kết quả đáng khích lệ cũng như đề ra những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Theo Chủ tịch HĐNDTP Nguyễn Thị Bích Ngọc, năm 2015 là năm “nước rút” để hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH nhiệm kỳ Đại hội lần thứ 15 Đảng bộ Thành phố, cũng là hoàn thành các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm 2011-2015; năm tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI và Đại hội lần thứ XII của Đảng. Là kỳ họp cuối cùng của một nhiệm kỳ Đại hội, kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, là dịp để chúng ta cùng nhìn nhận, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, yếu kém và xác định những giải pháp để thành phố tập trung chỉ đạo, điều hành, nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2015, tạo tiền đề cho các năm tiếp theo.

Phát huy mọi nguồn lực để đạt mục tiêu đề ra
Quang cảnh kỳ họp thứ 13 HĐND TP

Báo cáo bức tranh kinh tế- xã hội 6 tháng năm 2015, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Vũ Hồng Khanh cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng ước tăng 7,8%. Các ngành đều duy trì tăng trưởng cao hơn mức tăng cùng kỳ năm 2014. Trong đó, ngành công nghiệp đã lấy lại đà tăng trưởng, 6 tháng đầu năm giá trị gia ước tăng 6,7% - cao hơn cùng kỳ năm 2014 (6,4%). Thị trường bất động sản bắt đầu có những chuyển biến tích cực. Ngành xây dựng cũng có mức tăng trưởng cao nhất trong 4 năm trở lại đây, 6 tháng đầu năm, giá trị gia tăng ngành này ước tăng 10,5%.

Kinh tế phát triển đã đảm bảo kế hoạch thu - chi ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn. Trong đó, tổng thu NSNN trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước thực hiện gần 72.436 tỷ đồng (chưa bao gồm thu từ cổ tức và lợi nhuận còn lại của các DNNN), đạt trên 51% dự toán năm, tăng 13,3% so với cùng kỳ, trong đó, thu nội địa tăng 17,5%. Tổng chi ngân sách địa phương ước trên 26.964 tỷ đồng, đạt 45,6% dự toán năm và tăng hơn 13% so với cùng kỳ.

Công tác huy động vốn và cho vay tín dụng thuộc các hệ thống tín dụng trên địa bàn đã có tín hiệu tích cực hơn, dư nợ cho vay cao hơn huy động. Đầu tư nước ngoài ước đạt trên 500 triệu USD, bằng 86% so với cùng kỳ; vốn đầu tư thực hiện đạt 460 triệu USD, tăng 2,2%. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 6 tháng tăng 22%. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động giảm 17% so cùng kỳ 2014. Tuy nhiên, tình hình xuất khẩu hàng hóa còn gặp khó khăn. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu quý 2 ước giảm 6,2%, cộng dồn 6 tháng giảm 1,2%; xuất khẩu địa phương giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước.

Để đảm bảo thực hiện đạt kế hoạch năm 2015, theo Phó Chủ tịch Lê Hồng Khanh, UBND TP đã đề ra 7 nhóm giải pháp giải quyết những tồn tại, thúc đẩy KT-XH phát triển, đó là: Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh phấn đấu đạt mức tăng tưởng 10-11% trong 6 tháng cuối năm; đẩy mạnh công tác quy hoạch, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu thu, chi ngân sách; Tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đô thị, đất đai, tài nguyên môi trường; chú trọng phát triển sự nghiệp văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội; tiếp tục xây dựng, củng cố và giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng địa phương và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; đẩy mạnh cải cách hành chính; công tác phòng, chống tham nhũng; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tích cực thông tin tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

257 nhóm kiến nghị của cử tri gửi tới HĐND TP

Chuẩn bị cho kỳ họp UBND thứ 13, Thường trực HĐND TP đã có báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới HĐND TP. Trong số 257 nhóm kiến nghị của cử tri gửi tới HĐND tại kỳ họp này cho thấy, có rất nhiều kiến nghị quanh các vấn đề quản lý đất đai, đô thị, môi trường và hàng loạt kiến nghị về những vấn đề dân sinh bức xúc nảy sinh trên địa bàn.

Trong đó, đáng lưu ý cử tri đề nghị TP có cơ chế thu hồi các điểm đất công không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả trên địa bàn TP để đưa vào sử dụng mục đích xây dựng trường học phục vụ nhu cầu của người dân. Cụ thể hơn, cử tri quận Ba Đình đề nghị TP xem xét thu hồi diện tích đất thuộc quản lý của Công ty Dịch vụ Thăng Long (GTC), đã nhiều năm nay bỏ hoang, không triển khai xây dựng… để tạo điều kiện cho mở rộng trường Tiểu học Kim Đồng hoặc xây dựng công trình công cộng…

Cử tri quận Cầu Giấy cũng đặt vấn đề, dự án 302 - Vinaconex 3 Dịch Vọng do Tổng Công ty CP Xây dựng Vinaconex 3 làm chủ đầu tư đã hoàn thành từ năm 2007 nhưng đến nay, các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị như thoát nước, điện chiếu sáng, hè đường, cây xanh chưa được bàn giao, đề nghị TP quan tâm, giải quyết.

Hà Lê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân, đồng bào ta ở nước ngoài dự và dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

(LĐTĐ) Tối 17/4, tại Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba.
Xem thêm
Phiên bản di động