Gia Lâm:

Phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019

(LĐTĐ) Sáng nay, 25/4, UBND và LĐLĐ huyện Gia Lâm phối hợp tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Tháng công nhân”; “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2019. Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng đã tới dự.  
phat dong thang cong nhan va thang hanh dong ve an toan ve sinh lao dong nam 2019 LĐLĐ huyện Sóc Sơn phát động Tháng Công nhân 2019
phat dong thang cong nhan va thang hanh dong ve an toan ve sinh lao dong nam 2019 LĐLĐ quận Nam Từ Liêm phát động Tháng Công nhân năm 2019
phat dong thang cong nhan va thang hanh dong ve an toan ve sinh lao dong nam 2019 LĐLĐ huyện Ba Vì phát động Tháng công nhân 2019

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Khanh- Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm đã phát động Tháng công nhân năm 2019 với 4 nội dung. Trong đó, Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm đề nghị các cấp công đoàn huyện triển khai hiệu quả chương trình phúc lợi đoàn viên, tổ chức các hoạt động để người lao động có quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn so với những năm trước; tập trung bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ, giúp đỡ quan tâm đến người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

phat dong thang cong nhan va thang hanh dong ve an toan ve sinh lao dong nam 2019
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng phát biểu tại buổi lễ

Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm cũng đề nghị các cấp công đoàn huyện Gia Lâm tiếp tục đẩy mạnh, phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong CNLĐ với nòng cốt là phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô”, tổ chức tôn vinh tấm gương những thợ giỏi, công nhân giỏi, tài năng, có nhiều sáng kiến, đóng góp cho doanh nghiệp, đơn vị nhằm khơi dậy ý chí, lòng nhiệt tình, say mê, tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, CNLĐ thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo LĐLĐ huyện Gia Lâm còn đề nghị các cấp công đoàn huyện đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, tăng cường vận động thành lập tổ chức công đoàn và kết nạp đoàn viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 6 khóa X của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nân Việt Nam thời kỳ CHN- HĐH đất nước”…

phat dong thang cong nhan va thang hanh dong ve an toan ve sinh lao dong nam 2019
Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm Nguyễn Tuấn Khanh phát động Tháng Công nhân năm 2019

“LĐLĐ huyện Gia Lâm đề nghị các cấp công đoàn huyện nỗ lực phấn đấu, dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, đoàn viên, CNLĐ để Tháng Công nhân thực sự trở thành Ngày hội của CNVCLĐ huyện Gia Lâm”- ông Nguyễn Tuấn Khanh nói. Nhân dịp này, ông Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm Nguyễn Tuấn Khanh cũng phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam với nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể phù hợp đặc thù từng khu vực sản xuất kinh doanh và hành chính sự nghiệp.

Đại diện UBND huyện Gia Lâm, bà Lê Thị Kim Châu- Trưởng phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện Gia Lâm cũng phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019 trên địa bàn huyện Gia Lâm với mục tiêu thực hiện tốt công tác An toàn vệ sinh lao động bằng những hành động cụ thể, thiết thực nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Tới dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Lê Đình Hùng đánh giá cao việc LĐLĐ huyện Gia Lâm đã là đơn vị đầu tiên trong hệ thống CĐ Thủ đô tham mưu, phối hợp với UBND huyện đồng tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Tháng công nhân”; “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2019. Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng, điều này thể hiện rõ trách nhiệm, sự quan tâm của chính quyền với tổ chức CĐ, lực lượng CNLĐ.

phat dong thang cong nhan va thang hanh dong ve an toan ve sinh lao dong nam 2019

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Lê Đình Hùng khen thưởng các Công nhân giỏi của huyện Gia Lâm

Chỉ đạo hoạt động Tháng Công nhân năm 2019 của huyện Gia Lâm, Phó Chủ tịch Lê Đình Hùng đề nghị các CĐCS huyện Gia Lâm cần quan tâm thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, chú trọng thực hiện mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên; thương lượng, đề xuất lãnh đạo sửa đổi bổ sung nội quy quy chế, triển khai thực hiện tốt nội dung hội nghị người lao động, nội dung đối thoại tại nơi làm việc; ký kết và nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể.

Đối với việc triển khai Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng đề nghị LĐLĐ huyện Gia Lâm phối hợp cùng các phòng, ban chức năng của huyện tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn lao động tại doanh nghiệp, đôn đốc, nhắc nhở doanh nghiệp khắc phục kịp thời những tồn tại nếu có để người lao động có môi trường làm việc tốt, an toàn.

“Các cấp công đoàn huyện cần tham mưu, phối hợp với chính quyền, chuyên môn nhất là lãnh đạo các doanh nghiệp tăng cường tuyên truyền, vận động để đoàn viên, CNVCLĐ hiểu được ý nghĩa của việc triển khai Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, đồng thời cũng cần xác định các hoạt động của Tháng Công nhân không chỉ gói gọn trong một tháng, mà phải tiến hành thường xuyên, liên tục một cách cụ thể, thiết thực, thực sự mang lại lợi ích cho công nhân, người lao động”- Phó Chủ tịch Lê Đình Hùng nhấn mạnh.

Nhân dịp này, UBND và LĐLD huyện Gia Lâm đã khen thưởng 06 tập thể, 04 cá nhân có thành tích trong công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2018 và 42 công nhân giỏi cấp huyện.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.

Tin khác

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động