LĐLĐ huyện Ba Vì phát động Tháng công nhân 2019

(LĐTĐ) Ngày 23/4, tại Công ty cổ phần Ao Vua, LĐLĐ huyện Ba Vì đã tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2019 và đợt thi đua cao điểm 90 ngày chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019).  
ldld huyen ba vi phat dong thang cong nhan 2019 Tiếp tục phối hợp với chính quyền đồng cấp đẩy mạnh các phong trào thi đua
ldld huyen ba vi phat dong thang cong nhan 2019 Sôi nổi Hội thi ‘Công nhân duy tu, sửa chữa đường bộ giỏi’
ldld huyen ba vi phat dong thang cong nhan 2019 Tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn”

Dự và chỉ đạo tại lễ phát động có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội; Nguyễn Thị Kim Oanh, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện Ba Vì; Trần Anh Tuấn, Ủy viên BCH LĐLĐ TP Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ huyện Ba Vì…

ldld huyen ba vi phat dong thang cong nhan 2019
Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại lễ phát động

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Ba Vì Nguyễn Thị Kim Hương cho biết, thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện đã triển khai nhiều hoạt động, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động (NLĐ); triển khai nhiều chương trình phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; khám sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho NLĐ; thăm, tặng quà, trợ cấp cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ kinh phí xây dựng Mái ấm công đoàn… Qua đó, giúp NLĐ yên tâm làm việc, tăng năng suất lao động, thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Để các hoạt động trong Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019 thực sự thiết thực, ý nghĩa và thu hút sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội. Đồng thời, thiết thực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm 90 ngày chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ huyện Ba Vì đề nghị các cấp Công đoàn huyện tập trung thực hiện các nội dung:

Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) về lịch sử, truyền thống dân tộc, truyền thống đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về háng hành động về an toàn vệ sinh lao động, xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệ, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, an toàn.

ldld huyen ba vi phat dong thang cong nhan 2019
Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện Ba Vì tặng hoa chúc mừng tổ chức Công đoàn và CNVCLĐ huyện

Quan tâm, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; phối hợp với các ngành chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật lao động và chế độ chính sách đối với NLĐ gắn với chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Mỗi Công đoàn cơ sở (CĐCS) sẽ chủ động đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức ít nhất một hoạt động hoặc một mô hình chăm lo cho NLĐ. Phối hợp với chính quyền cùng cấp đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, nòng cốt là phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Gương người tốt việc tốt”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí…

Tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn của NLĐ; Chú trọng biểu dương, khen thưởng NLĐ tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong lao động sản xuất và tích cực tham gia các hoạt động do tổ chức Công đoàn phát động.

Nhân dịp này, LĐLĐ huyện Ba Vì đã tuyên dương 11 đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu công nhân giỏi huyện Ba Vì năm 2019 và trao tặng 125 suất quà cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Tập trung kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng của tổ chức CĐCS; rà soát, thành lập CĐCS, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2019.

Đối với mỗi CNVCLĐ, đoàn viên Công đoàn hãy ra sức thi đua học tập, công tác, lao động sản xuất; sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất… Tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, phòng ngừa và hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

ldld huyen ba vi phat dong thang cong nhan 2019

ldld huyen ba vi phat dong thang cong nhan 2019

Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và Phó Chủ tịch HĐND huyện Ba Vì Nguyễn Thị Kim Oanh tặng quà cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu hưởng ứng Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019 và đợt thi đua cao điểm 90 ngày chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, ông Phạm Văn Nga, Phó Chủ tịch CĐCS Công ty cổ phần Ao Vua cho biết, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà BCH LĐLĐ huyện Ba Vì đã đề ra, Công đoàn Công ty cổ phần Ao Vua sẽ phối hợp với Ban Giám đốc công ty tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, NLĐ của công ty.

Đồng thời, phối hợp thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện điều kiện làm việc; tăng cường đầu tư các thiết chế văn hóa để nâng cao đời sống tinh thần cho NLĐ; thương lượng, đối thoại để xây dựng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ, tư vấn sức khỏe cho NLĐ…

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đánh giá cao sự chủ động và nỗ lực của các cấp Công đoàn huyện Ba Vì trong việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019 và đợt thi đua cao điểm 90 ngày chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

ldld huyen ba vi phat dong thang cong nhan 2019
Chủ tịch LĐLĐ huyện Ba Vì Trần Anh Tuấn trao giấy khen cho đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu công nhân giỏi huyện Ba Vì năm 2019

Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cũng bày tỏ niềm tin tưởng với những kết quả đã đạt được trong phong trào CNVCLĐ và với truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, năng động sáng tạo của tầng lớp CNVCLĐ huyện Ba Vì sẽ góp phần triển khai hiệu quả, sôi nổi các hoạt động trong Tháng công nhân và đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn và lực lượng CNVCLĐ huyện Ba Vì ngày càng vững mạnh, xây dựng huyện Ba Vì ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Ngay sau lễ phát động, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và các đại biểu đã đi thăm, tặng quà cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty cổ phần sữa Ba Vì. Tại đây, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã ghi nhận những nỗ lực của Ban lãnh đạo và NLĐ của Công ty cổ phần sữa Ba Vì đã vượt qua khó khăn để xây dựng và phát triển công ty ngày càng vững mạnh. Đồng thời, thăm hỏi, động viên những lao động có hoàn cảnh khó khăn của công ty.

M.Q

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.

Tin khác

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy tới 503 điểm cầu với hơn 11.000 đại biểu tham dự.
Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở

Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở

(LĐTĐ) Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư, việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị được duy trì thường xuyên, liên tục, giúp diện mạo đô thị Thủ đô ngày càng “Xanh - Văn minh - Hiện đại”.
Xem thêm
Phiên bản di động