Cảnh báo trang web giả mảo lực lượng công an

Cảnh báo trang web giả mảo lực lượng công an

(LĐTĐ) Qua công tác bảo vệ an ninh hệ thống mạng thông tin, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã phát hiện 8 trang web giả mạo “Cổng thông tin điện tử Bộ Công an", “Cổng thông tin điện tử Công an Thành phố Hà Nội"... 
Chứng minh thư còn hạn, có bắt buộc  làm thẻ Căn cước công dân không?

Chứng minh thư còn hạn, có bắt buộc làm thẻ Căn cước công dân không? 1

(LĐTĐ) Anh Nguyễn Văn Chiến (Phú Đô, Nam Từ Liêm) gửi tới báo Lao động thủ đô câu hỏi: Tôi làm thẻ Chứng minh nhân dân (CMND) từ năm 2010, sang năm 2020 thẻ CMND của tôi vẫn còn hạn sử dụng. Vậy tôi có bắt buộc phải làm thẻ Căn cước công dân (CCCD) không?  
Nhức nhối tình trạng sử dụng vũ khí thô sơ

Nhức nhối tình trạng sử dụng vũ khí thô sơ

(LĐTĐ) Hiện nay, tình trạng thanh thiếu niên sử dụng hung khí để gây án, thanh toán lẫn nhau có chiều hướng gia tăng cả về tính chất, mức độ phạm pháp và đang trở thành vấn nạn nhức nhối, đáng lo ngại...  
Cấp thẻ Căn cước công dân thay cho chứng minh nhân dân trên cả nước

Cấp thẻ Căn cước công dân thay cho chứng minh nhân dân trên cả nước

(LĐTĐ) Theo Luật Căn cước công dân, từ ngày 1/1/2020, người dân trên cả nước sẽ được cấp thẻ Căn cước công dân thay cho thẻ Chứng minh thư.
Chứng minh thư hỏng, bong tróc sẽ bị thu hủy

Chứng minh thư hỏng, bong tróc sẽ bị thu hủy

(LĐTĐ) Thông tư 48/2019/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung quy định về trình tự cấp thẻ Căn cước công dân quy định, từ ngày 1/12, các chứng minh nhân dân (chứng minh thư) bị hỏng, bong tróc sẽ bị thu, hủy chuyển sang thẻ căn cước công dân.
Quyết liệt đấu tranh với tội phạm trộm, cắp

Quyết liệt đấu tranh với tội phạm trộm, cắp

(LĐTĐ) Ngày 15/9, Công an thành phố Hà Nội đã yêu cầu toàn lực lượng triển khai Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm hình sự, tập trung đấu tranh tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố. Thời gian thực hiện đến ngày 14/11/2019. Sau 2 tháng triển khai mở đợt cao điểm tình hình phạm pháp hình sự đã được kiềm chế. 
Sản xuất hàng giả sẽ bị xử lý nghiêm

Sản xuất hàng giả sẽ bị xử lý nghiêm

(LĐTĐ) Công an huyện Mỹ Đức đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Đỗ Hữu Hinh (sinh năm 1975; trú tại phường Yên Phụ, Tây Hồ) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.  
Xe máy chưa xác minh được giấy tờ mua bán có thể bị tịch thu

Xe máy chưa xác minh được giấy tờ mua bán có thể bị tịch thu

(LĐTĐ) Anh Nguyên Văn Quang (phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm) gửi câu hỏi đến Báo Lao động Thủ đô: “Tôi mới mua lại một chiếc xe máy cũ. Tuy nhiên, do mua lại của người quen với giá rẻ nên chỉ thỏa thuận bằng miệng, cũng không có giấy tờ mua bán. Hôm trước tôi có vi phạm giao thông, vì không xuất trình được giấy tờ nên bị tạm giữ xe. Có người nói rằng xe của tôi chưa xác minh được giấy tờ mua bán sẽ bị tịch thu. Xin hỏi điều đó có đúng hay không?”  
Thu giữ hàng trăm đao, kiếm được gửi qua bưu điện

Thu giữ hàng trăm đao, kiếm được gửi qua bưu điện

(LĐTĐ) Công an quận Cầu Giấy vừa phát hiện lô hàng chứa vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ được gửi qua đường bưu điện.  
Gây án do ma men dẫn lối

Gây án do ma men dẫn lối

(LĐTĐ) Chỉ vì uống quá nhiều rượu, không kiềm chế được suy nghĩ cũng như cảm xúc, thanh niên mới ngoài 20 tuổi đã phạm tội giết người và lĩnh bản án nghiêm khắc...  
Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi đối với người lao động

Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi đối với người lao động

(LĐTĐ) Báo Lao động Thủ đô nhận được câu hỏi của anh Nguyễn Tuấn Vũ (Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy): Xin quý Báo cho tôi hỏi quy định hiện hành về điều kiện nghỉ hưu trước tuổi đối với người lao động? Chị gái tôi năm nay 40 tuổi, có 17 năm đóng Bảo hiểm xã hội. Hiện nay chị tôi bị bệnh tâm thần phân liệt rối loạn xúc cảm. vậy chị tôi có được hưởng chế độ hưu trí do mất khả năng lao động không?
Cái giá phải trả từ cuộc hôn nhân tan vỡ

Cái giá phải trả từ cuộc hôn nhân tan vỡ

(LĐTĐ) Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa mở phiên toà xét xử bị cáo Hoàng Văn Khuyên (sinh năm 1973, quê ở Thanh Hoá) về tội "Giết người". Khuyên là đối tượng mua xăng về định đốt nhà vợ và lao ô tô đâm chết bố vợ trong vụ án xảy ra tại quận Hoàng Mai cách đây hơn một năm.  
Những trường hợp sẽ không được ủy quyền

Những trường hợp sẽ không được ủy quyền

(LĐTĐ) Chị Hoàng Thu Hà (quận Thanh Xuân, Hà Nội) hỏi: Được biết, có những trường hợp pháp luật không cho phép được ủy quyền cho người khác để tham gia các quan hệ pháp luật dưới dạng đại diện theo ủy quyền. Xin Báo Lao động thủ đô cho biết những quy định cụ thể về vấn đề này?  
5 trường hợp nếu công chức vi phạm, sẽ bị buộc thôi việc

5 trường hợp nếu công chức vi phạm, sẽ bị buộc thôi việc

(LĐTĐ) Theo quy định của pháp luật, công chức nếu có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm việc thực hiện nghĩa vụ, đạo đức và văn hóa giao tiếp của công chức,… sẽ phải chịu các hình thức kỷ luật.
Phá hoại cây trồng, vật nuôi - bị xử lý ra sao?

Phá hoại cây trồng, vật nuôi - bị xử lý ra sao?

(LĐTĐ) Anh Nguyễn Mạnh Quang (Đan Phượng, Hà Nội) hỏi: Thực tế có tình trạng người nông dân bị kẻ xấu phá hoại cây trồng, vật nuôi như: Chặt hết vườn cam, vườn keo, vườn bưởi, vườn chuối… Những đối tượng có hành vi như vậy sẽ bị xử phạt như thế nào? Nếu công an không bắt được kẻ phá hoại, Nhà nước có chính sách gì hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại không?  
Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế và bài học đắt giá

Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế và bài học đắt giá

(LĐTĐ) Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Thắng (sinh năm 1954), nguyên Giám đốc Trung tâm Xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ Hà Nội – Trung tâm Artex 11 năm tù; Trần Thị Lan Hương (sinh năm 1977), nguyên Trưởng phòng kế toán Artex Hà Nội) 8 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.  
Triển khai sâu rộng công tác giáo dục pháp luật

Triển khai sâu rộng công tác giáo dục pháp luật

(LĐTĐ) Sau nhiều năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và Nhân dân”, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thủ đô ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả, tạo ý thức chấp hành pháp luật cho người dân.  
Tập huấn nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho lực lượng bảo vệ dân phố

Tập huấn nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho lực lượng bảo vệ dân phố

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Hoàng Mai đã tổ chức lớp tập huấn pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ dân phố, với sự tham gia của 300 đội viên bảo vệ dân phố của 14 phường trên địa bàn quận.  
Mua bán đất không có sổ đỏ có thể bị phạt đến 20 triệu đồng

Mua bán đất không có sổ đỏ có thể bị phạt đến 20 triệu đồng

(LĐTĐ) Chị Nguyễn Minh Anh (Hoài Đức, Hà Nội) gửi câu hỏi đến báo Lao động thủ đô: Tôi thấy miếng đất đối diện nhà tôi giá rẻ hơn nhiều so với thị trường và họ bảo là chưa thực hiện việc cấp sổ đỏ. Nếu sau này có sổ giá sẽ tăng lên gấp đôi? Tôi muốn hỏi là trường hợp này mua bán mà không có sổ đỏ có được không? Và nếu mua bán thì có bị phạt gì không?
    Trước         Sau    
Phiên bản di động