Phải xử lý nghiêm các vi phạm phòng, chống dịch Covid-19

Từ khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện đến nay, trên cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng đã ghi nhận nhiều trường hợp có hành vi vi phạm về phòng chống dịch. Đáng nói, nhưng hành vi này đang có xu hướng gia tăng và gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phòng chống dịch. Để hạn chế tình trạng trên, các cơ quan chức năng cần nhiều biện pháp xử lý nghiêm để răn đe.
phai xu ly nghiem cac vi pham phong chong dich covid 19 Phát huy vai trò của lực lượng công an phường trong phòng, chống dịch Covid-19
phai xu ly nghiem cac vi pham phong chong dich covid 19 Khởi tố 2 đối tượng vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19
phai xu ly nghiem cac vi pham phong chong dich covid 19 Tăng cường xử lý tội phạm liên quan tới phòng, chống dịch Covid-19

Nhiều trường hợp vi phạm

Để thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội về việc phòng chống, dịch Covid-19, Hà Nội đã đưa ra thông điệp, tất cả các đối tượng ra ngoài không đúng quy định sẽ bị xử phạt. Đồng thời thành phố cũng tổ chức đa dạng những hình thức tuyên truyền để kêu gọi người dân cùng thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch.

phai xu ly nghiem cac vi pham phong chong dich covid 19
Hà Nội tăng cường xử phạt các hành vi vi phạm liên quan tới phòng chống dịch Covid-19

Cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính quyền, đa số người dân Hà Nội đều đã hiểu rõ và có ý thức chấp hành nghiêm. Tới thời điểm hiện tại, lượng người dân đổ ra đường đã giảm đáng kể, số ca lây nhiễm dịch Covid-19 cũng đang được kiềm chế tối đa. Tuy nhiên, bên cạnh sự nỗ lực của đại đa số người dân, vì nhiều lý do khác nhau, đến nay vẫn còn tồn tại một số trường hợp coi thường luật pháp, cố tình vi phạm các quy định về phòng chống dịch.

Điển hình có thể kể đến vụ việc 5 thanh niên ra đường tìm cửa hàng game để chơi trong thời gian Thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội. Cụ thể, tối ngày 5/4, tổ công tác Công an phường Văn Quán (quận Hà Đông) phát hiện 5 nam thanh niên đi ra đường. Khi được lực lượng chức năng hỏi lý do, các thanh niên này cho cho biết đang đi tìm quán game để chơi. Ngay sau đó, 5 thanh niên này đã bị xử phạt hành chính vì ra đường không có lý do cần thiết, mỗi người 200.000 đồng vì không thực hiện biện pháp để bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của các cơ quan y tế.

Trước đó, đêm 4/4, Công an phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm) nhận được thông tin số nhà 32 đường Phú Diễn có một nhóm người tụ tập hát karaoke gây mất trật tự đồng thời vi phạm quy định cấm tụ tập đông người trong thời gian cách ly xã hội để phòng chống dịch Covid-19, nên đã cử cán bộ đến kiểm tra. Khi đến tổ công tác yêu cầu mở cửa và giải tán thì một số đối tượng có hành vi cản trở chống người thi hành công vụ. Trước sự manh động của các đối tượng, tổ công tác đã bắt giữ hai đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Mới đây, ngày 11/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Gây rối trật tự công cộng đối với các đối tượng tổ chức đua xe trái phép trên địa bàn quận Hoàn Kiếm để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm có xảy ra nhiều vụ tụ tập đua xe trái phép. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về phòng chống tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn quận Hoàn Kiếm trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm, đã làm rõ và ra quyết định tạm giữ 15 đối tượng có các hành vi lạng lách, bốc đầu xe, phóng nhanh tại khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm về tội Gây rối trật tự công cộng.

Tăng cường xử lý vi phạm

Trước đó, để đảm bảo nghiêm sự nghiêm minh của pháp luật, đồng thời tăng tính răn đe đối với người dân trong việc nghiêm túc chấp hành các biện pháp về phòng chống dịch, ngày 9/4 UBND thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 1189/UBND-KGVX, gửi các sở, ban, ngành thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã về việc xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19. UBND thành phố yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, kịp thời phát hiện, khẩn trương xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19.

Đặc biệt là các hành vi vi phạm về khai báo y tế (không khai báo, khai báo không trung thực); trốn cách ly, không chấp hành biện pháp phòng, chống dịch; chống đối người thi hành công vụ phòng, chống dịch; đưa tin sai, không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, mất ổn định xã hội; tái chế khẩu trang y tế đã qua sử dụng; sản xuất hàng giả, đầu cơ găm hàng, tăng giá trái pháp luật, gian lận thương mại, gây bất ổn thị trường... Nếu có dấu hiệu tội phạm phải chuyển ngay hồ sơ đến cơ quan chức năng để điều tra, xử lý về hình sự; tham mưu, báo cáo UBND thành phố những vấn đề vượt thẩm quyền. Đồng thời, UBND Thành phố giao Công an thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương tiến hành điều tra, xem xét, xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm hình sự.

Thực tế cho thấy, ở những nước có số người không đeo khẩu trang, thường xuyên tụ tập đông người, thực hiện thiếu nghiêm túc lệnh giãn cách xã hội hay lơ là chủ quan trong việc phòng tránh dịch đều có số lượng ca nhiễm dịch Covid-19 cao, tốc độ lây lan bệnh dịch nhanh chóng. Trong khi đó, ở nước ta, đến thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát do cơ quan chức năng đã đưa ra những biện pháp phòng chống dịch hiệu quả. Tuy nhiên, việc phòng chống dịch quan trọng hơn hết vẫn là ở ý thức của người dân. Chỉ cần một số ít người có tâm lý chủ quan trong phòng dịch sẽ dễ dàng phá vỡ nỗ lực của cả một cộng đồng.

Vì vậy, ngoài việc phát huy tốt các biện pháp tuyên truyền, vận động thì các cơ quan chức năng cần phải có những biện pháp mạnh tay hơn nữa trong việc xử lý người vi phạm. Mức phạt cần phải tăng nặng hơn, xử lý cứng rắn hơn để tạo ra sức răn đe mạnh mẽ đối với những người đã và đang có ý định vi phạm.

Để đảm bảo hiệu quả cho công tác phòng, chống dịch, thời gian qua, Hà Nội đã có nhiều giải pháp quyết liệt trong việc xử lý các đối tượng vi phạm. Động thái rõ ràng nhất chính là việc tăng cường đẩy mạnh xử phạt người vi phạm lệnh giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, theo thống kê thống kê của các quận, huyện, thị xã của Hà Nội, từ ngày 1/4-12/4, các địa phương đã xử phạt tổng cộng 4.020 trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19. Đơn cử như tại quận Long Biên, trong ngày 12/4, lực lượng chức năng quận đã xử phạt 19 người không đeo khẩu trang ở nơi công cộng, nâng số người bị phạt về hành vi này lên 177 kể từ ngày 1/4 trở lại đây.

Ngoài ra, quận còn xử phạt 3 cửa hàng, cơ sở sản xuất vi phạm các quy định phòng dịch với mức cao nhất lên tới 19,7 triệu đồng. Cũng từ ngày 1/4 đến 12/4, các quận: Hoàng Mai, Đống Đa, Tây Hồ, Thanh Xuân, Hà Đông đã xử phạt hành chính lần lượt là 252, 492, 164, 181, 211 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Trong khi đó, quận Nam Từ Liêm đã xử phạt vi phạm hành chính 332 trường hợp; quận Hai Bà Trưng xử phạt 320 trường hợp trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến 12/4. Tại thị xã Sơn Tây, từ ngày 1/4 đến 12/4, các xã, phường đã phát hiện, xử phạt 60 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, 2 phường Quang Trung và Sơn Lộc xử phạt hai chủ quán internet vẫn mở cửa kinh doanh với tổng số tiền 11,25 triệu đồng…

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Trong khung giờ cao điểm từ 10h đến 14h ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã đồng loạt ra quân, phát hiện và xử lý hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Hoạt động này nhằm duy trì kỷ cương và đảm bảo an toàn cho người dân trong ngày cao điểm quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết.
Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Trong ngày 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước có biến động đáng chú ý khi số vụ tai nạn giảm, nhưng số người tử vong tăng, đồng thời lực lượng Cảnh sát giao thông đã quyết liệt xử lý hơn 7.200 trường hợp vi phạm, trong đó nhiều nhất là lỗi về nồng độ cồn.
Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt ghép, đăng tải lại các vụ việc cũ nhằm mục đích trục lợi tương tác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.
Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Trong đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ (ngày 17/2), lực lượng Cảnh sát giao thông tại 34 địa phương đã đồng loạt kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 1.646 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Số lượng vi phạm ghi nhận trong khung giờ từ 19h đến 23h tăng gấp 2 lần so với ca làm việc buổi trưa cùng ngày, cho thấy nỗ lực kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn giao thông ngay ngày đầu năm mới.
Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Sáng 17/2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Đây là giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm cho nhân dân Thủ đô vui Xuân an toàn.
CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

Tối 13/2, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đồng loạt triển khai lực lượng trên toàn địa bàn Thủ đô, trực tiếp kiểm tra hàng nghìn phương tiện và phát hiện nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn.
Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng đã lập khống hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ một ngân hàng trên địa bàn.
Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/2, đại diện Bộ Công an cho biết đã triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm kéo dài 3 tháng trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào các loại tội phạm có xu hướng gia tăng dịp Tết như trộm cắp, cướp giật, cờ bạc, “tín dụng đen”, buôn lậu, gian lận thương mại. Cùng với đó, các giải pháp đồng bộ về quản lý trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân đón Tết an toàn, bình yên và trọn vẹn.
Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành lập biên bản, xử lý nghiêm trường hợp tài xế điều khiển xe ô tô đầu kéo chở hàng hóa không bảo đảm an toàn, gây nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết, vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide (thạch tín trắng) với số lượng lớn, được tiêu thụ cho nhiều cơ sở nha khoa, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động