Quảng cáo rao vặt trái phép

Phải mạnh tay xử lý

Sau nhiều đợt ra quân và áp dụng hàng loạt biện pháp mạnh nhằm xử lý nạn quảng cáo, rao vặt trái phép thì tình hình này có vẻ tạm lắng xuống. Tuy nhiên đến nay, hiện tượng quảng cáo, rao vặt trái phép ở Hà Nội đang có nguy cơ bùng phát trở lại…
tin nhap 20180717100659 Quảng cáo, rao vặt lại bùng phát

Quảng cáo đang làm “nhem nhuốc” phố phường

Trên các tuyến đường ở Hà Nội, thời gian gần đây xuất hiện nhiều đối tượng phát tờ rơi quảng cáo, rao vặt vừa gây bực bội cho người tham gia giao thông, vừa gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Theo ghi nhận của PV, tình trạng này hiện xuất hiện khá phổ biến ở các điểm ngã tư, ngã 5 khu vực các quận Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy. Vào mỗi buổi sáng, trưa, chiều, những tờ rơi quảng cáo được in đủ màu sắc và đủ kiểu như: Các trung tâm gia sư, tuyển người làm, cho vay tiêu dùng, chương trình giảm giá, dịch vụ làm đẹp... rơi vãi trên một số tuyến đường.

Hầu hết, các đối tượng phát tờ rơi chỉ quan tâm tới số lượng phát ra, mà không bận tâm đến việc người nhận có đọc nội dung trên những tờ rơi đó hay không. Khi nhận tờ rơi, rất ít người cầm về nhà, người đọc đa số chỉ liếc qua rồi thả ngay xuống đường. Người phát tờ rơi cũng chẳng quan tâm đến thái độ của người nhận, cứ nhét đại vào xe người đi đường, miễn sao cho nhanh hết là được.

tin nhap 20180717100659
Công an phường Liễu Giai phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xử lý quảng cáo rao vặt trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tình trạng quảng cáo, rao vặt được in, dán lem nhem vẫn diễn ra trên khắp các ngõ ngách, phố phường Hà Nội. Không chỉ ở khu vực nội thành, đông dân cư, nhiều xã, phường ở khu vực ngoại thành cũng bị quảng cáo rao vặt hoành hành. Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã áp dụng nhiều biện pháp như định kỳ tổ chức bóc gỡ, xóa quảng cáo, rao vặt, tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác, bắt “tại trận” các đối tượng thực hiện in, dán, treo quảng cáo, rao vặt trái phép, cắt số thuê bao điện thoại tham gia quảng cáo, rao vặt trái phép…

Không những thế, nhằm đáp ứng nhu cầu quảng cáo, rao vặt có thực của người dân, từ năm 2010, hàng trăm bảng quảng cáo miễn phí đã được lắp đặt và đưa vào sử dụng tại hầu khắp các quận, huyện. Tuy nhiên, tất cả những biện pháp trên vẫn không thể xóa sổ nạn quảng cáo, rao vặt trái phép. Thậm chí, cách thức in, dán quảng cáo, rao vặt cũng ngày càng nhanh gọn, tinh vi hơn để tránh sự phát hiện của người dân và các cơ quan quản lý.

Nếu những năm trước đây, quảng cáo, rao vặt tập trung chủ yếu ở một vài dịch vụ như: Khoan cắt bê tông, cho thuê nhà, thông tắc hố ga, bể phốt… thì hiện nay quảng cáo, rao vặt nở rộ ở mọi lĩnh vực, từ dịch vụ lắp đặt cáp truyền hình, internet, sửa chữa điện lạnh, tivi, bán - cho thuê nhà..., đến cho thuê tài chính, cho vay tín dụng không thế chấp, tuyển lái xe taxi, mở bán chung cư…Bà Nguyễn Thị Hoa sống tại Cầu Giấy cho biết: “Ngõ tôi ở vốn nhỏ hẹp lại tập trung nhiều nhà trọ, nhà cho thuê nên lưu lượng người qua lại rất đông.

Đây cũng là nơi nằm sát trục đường giao thông lớn nên cột điện, tường nhà, mặt ngõ… luôn trong cảnh quảng cáo, rao vặt được dán, in chồng chéo lên nhau, rất mất mỹ quan. Rất nhiều lần chính quyền phường, tổ dân phố tổ chức bóc, gỡ, thậm chí nhiều nhà còn tự bỏ tiền sơn lại tường nhưng chỉ được thời gian ngắn rồi đâu lại vào đấy”.

Cần biện pháp mạnh tay hơn

Một trong những biện pháp được xem là hiệu quả nhất nhằm “dẹp loạn” quảng cáo, rao vặt trái phép là cắt số điện thoại thuê bao tham gia. Về vấn đề này, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã có hàng chục văn bản đề nghị các nhà mạng như: VinaPhone, Viettel, MobiFone tạm ngừng cung cấp dịch vụ gần 100 số điện thoại quảng cáo rao vặt sai quy định, nâng số thuê bao điện thoại quảng cáo rác bị Sở yêu cầu cắt liên lạc trong năm 2017 lên 2.000 thuê bao.

Các số điện thoại quảng cáo rao vặt sai quy định bị Sở TT&TT Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp viễn thông tạm ngừng cung cấp dịch vụ lần này được tổng hợp trên cơ sở thống kê của 4 đơn vị gồm Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các Phòng Văn hóa thông tin 3 quận Ba Đình, Hoàng Mai và Long Biên.

Sở TT&TT cũng ban hành công văn gửi Phòng Văn hóa Thể thao các quận, huyện, thị xã về việc thực hiện Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về nội dung quảng cáo rao vặt. Trường hợp quận, huyện, thị xã phát hiện người đang thực hiện hành vi treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo rao vặt sai quy định thì tiến hành xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 51 Nghị định số 28/2017/NĐ-CP: “Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng”.

Đồng thời, thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả: “Buộc tháo dỡ các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ”. Lưu ý: đối với trường hợp này, quận, huyện, thị xã không thực hiện thống kê số điện thoại quảng cáo rao vặt vi phạm gửi về Sở TT&TT để đề nghị doanh nghiệp viễn thông tạm ngừng cung cấp dịch vụ.

Trường hợp quận, huyện, thị xã không phát hiện được người đang thực hiện hành vi treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo rao vặt sai quy định, quận, huyện, thị xã tiến hành thống kê các số điện thoại quảng cáo rao vặt vi phạm và xử lý theo đúng quy trình của Quyết định số 128/QĐ-STTTT ngày 19/5/2016 của Giám đốc Sở TT&TT.

Tiến hành xử phạt đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo hay còn gọi là chủ thuê bao số điện thoại quảng cáo rao vặt theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 Nghị định số 28/2017/NĐ-CP: “Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng”.

Nhằm hạn chế quận, huyện, thị xã phải giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của chủ thuê bao về việc tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại quảng cáo rao vặt vi phạm, Sở TT&TT đề nghị phòng VHTT quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện đúng theo “Quy trình xử lý đối với các số điện thoại quảng cáo rao vặt sai quy định” ban hành kèm theo Quyết định số 128/QĐ-STTTT ngày 19/5/2016 của Giám đốc Sở TT&TT.

Để bộ mặt Thủ đô thực sự văn minh, hiện đại, cùng với những giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, đã đến lúc các lực lượng chức năng phải xử phạt nặng với những tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo, rao vặt trái phép, trả lại mỹ quan đô thị.

Hà Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.

Tin khác

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành 27 dự án, công trình trên địa bàn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tổng mức đầu tư là 28.253 tỷ đồng.
Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm xây dựng các phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình trở thành kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Đây là chủ trương lớn thể hiện quyết tâm chỉnh trang diện mạo Thủ đô "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", tạo tiền đề quan trọng để nhân rộng mô hình trên toàn thành phố trong thời gian tới.
Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Trong bối cảnh mô hình chính quyền 2 cấp của thành phố Hà Nội đang từng bước đi vào vận hành ổn định, yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đảng ủy xã Đan Phượng vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2025. Người dân quan tâm nhiều đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án giao thông chậm triển khai.
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 5937/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động