Nữ hiệu trưởng với nhiều sáng kiến tổ chức hoạt động ngoại khóa

Với kinh nghiệm 16 năm làm Tổng phụ trách Đội, khi làm công tác quản lý về chuyên môn, cô Tô Thị Bích Liên, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Đông Sơn, huyện Chương Mỹ đã có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm để giúp học sinh học tập tốt hơn.
nu hieu truong voi nhieu sang kien to chuc hoat dong ngoai khoa Biểu dương 211 công chức, viên chức, người lao động giỏi ngành Y tế
nu hieu truong voi nhieu sang kien to chuc hoat dong ngoai khoa Luôn luôn học hỏi, cải tiến vì sự phát triển công ty
nu hieu truong voi nhieu sang kien to chuc hoat dong ngoai khoa Hăng say lao động với nhiều sáng kiến sáng tạo

Từ khi được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Đông Sơn (2/2017), cô giáo Tô Thị Bích Liên đã từng bước gây dựng và đưa phong trào học tập của nhà trường đạt được nhiều thành tích. Sáng kiến thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa đã giúp các em học sinh hăng say học tập, thêm niềm vui, hứng thú khi đến trường.

nu hieu truong voi nhieu sang kien to chuc hoat dong ngoai khoa
Một số hoạt động ngoại khóa của Liên đội trường Trung học cơ sở Đông Sơn (Ảnh: Hoài Lưu).

Cô Liên cho biết, ngoài chú trọng dạy văn hóa, để kích thích tư duy và tăng cường các kỹ năng khác cho học sinh, nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho các em.

“Bản thân tôi cũng là người có con đang trong độ tuổi cắp sách đến trường, nên luôn tâm niệm và mong mỏi xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, học sinh hứng khởi học tập, mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui”, cô Liên nói.

Được biết, trong một năm học, mỗi tháng nhà trường đều tổ chức từ 1 - 3 hoạt động ngoại khóa theo từng chủ điểm gắn với các dịp kỷ niệm của đất nước, của Thủ đô Hà Nội. Các hoạt động ngoại khóa được tổ chức với nhiều hình thức phong phú như: Đóng tiểu phẩm, thi văn nghệ, dàn dựng hoạt cảnh, hoạt động vui chơi tập thể, thi rung chuông vàng. Điều đáng nói là các hoạt động ngoại khóa được sáng tạo linh hoạt, không trùng lặp để tránh sự nhàm chán.

Trong năm học 2017 - 2018 và năm học 2018 - 2019, Liên đội nhà trường tổ chức được nhiều hoạt động ngoại khóa rất bổ ích và được các em học sinh rất hào hứng tham gia, từ đó giúp cho các em học tập tốt hơn.

Tiêu biểu như chương trình: Hội thi "Em yêu làn điệu dân ca"; hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 201/11; kỷ niệm 63 năm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10; Hành quân thăm Trung đoàn tên lửa 64 và Hội thi gấp quân trang; Tìm hiểu lịch sử huyện Chương Mỹ dịp kỷ niệm 130 năm thành lập huyện và 80 năm ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của huyện; Liên hoan chiến sỹ nhỏ Điện Biên, Xuân yêu thương, Chúng em với an toàn giao thông...

Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa, nhà trường còn phát động phong trào trồng hoa, trồng cây xanh để làm đẹp khuôn viên nhà trường. Học sinh đến trường đều phải nghiêm chỉnh chấp hành nội quy của nhà trường, có ý thức giữ gìn vệ sinh, không vứt rác bừa bãi...

Chính từ các hoạt động ngoại khóa và tham gia công tác Đội đã giúp cho phong trào dạy và học của nhà trường đạt được nhiều thành tích tự hào. Nhà trường đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc cấp Thành phố, có 3 giáo viên giỏi cấp thành phố, có 3 em học sinh đạt giải nhì, giải 3 kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố, Liên đội tham gia Hội thi giai điệu tuổi hồng cấp Thành phố đạt giải 3, có 15 em học sinh đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi huyện Chương Mỹ.

nu hieu truong voi nhieu sang kien to chuc hoat dong ngoai khoa
Cô giáo Tô Thị Bích Liên trao quà cho hộ gia đình bị ngập lụt tại xã Nam Phương Tiến (Hoài Lưu).

Trong 2 năm làm hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Đông Sơn, cô Liên đã xây dựng Hội đồng sư phạm nhà trường thành một tập thể đoàn kết, vững mạnh. Cô luôn quan tâm đến hoàn cảnh và nguyện vọng của từng cán bộ, nhân viên trong nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người công tác tốt.

Không chỉ hăng say trong lĩnh vực chuyên môn, cô còn luôn tích cực tham gia và đi đầu trong các cuộc vận động và phong trào thi đua của nhà nước và của ngành giáo dục, làm gương cho các giáo viên, nhân viên khác cùng noi theo.

Mặc dù giữ cương vị lãnh đạo của nhà trường nhưng cô luôn gần gũi, thân thiện và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các giáo viên trong trường. Cô còn chỉ bảo tận tình và truyền tới những thế hệ giáo viên trẻ niềm yêu nghề, động lực phấn đấu.

Còn đối với học sinh trong trường, cô luôn gần gũi, hỏi han, động viên, kết hợp với các giáo viên và tổng phụ trách để tổ chức nhiều hoạt động bổ ích, giúp học sinh rèn luyện bản thân.

Là người đứng đầu đơn vị, cô Liên luôn gương mẫu, luôn đặt lợi ích tập thể lên trên hết. Mọi công việc được cô sắp xếp một cách khoa học, đạt hiệu quả cao. Mỗi công việc trong trường đều được giải quyết hợp tình, hợp lý, công việc có khó khăn đến đâu cũng được cô tháo gỡ.

Cô có phong thái của một nhà lãnh đạo, biết quan sát, biết lắng nghe và không ngừng học hỏi. Là một người dám nghĩ, dám làm, cô Liên còn mạnh dạn đề xuất ý kiến với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chương Mỹ tổ chức các chuyên đề, các hội thi để nâng cao tay nghề cho giáo viên và chất lượng học tập của học sinh.

Bên cạnh đó, cô Liên còn rất năng động, giỏi giang trong công tác vận động các tổ chức, cá nhân trao học bổng cho học sinh nghèo và học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập.

Đặc biệt cô còn tham gia nhóm thiện nguyện giúp đỡ học sinh nghèo huyện miền núi Na Rì, tỉnh Bắc Cạn; tham gia phong trào hiến máu tình nguyện do ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chương Mỹ tổ chức và đã có 6 lần hiến máu.

Cô Liên chia sẻ: "Bản thân tôi luôn mong muốn mang tới những điều tốt đẹp cho các em học sinh. Ngoài tạo các sân chơi bổ ích, tạo hứng thú học tập cho các em, thì với các hoạt động thiện nguyện của cá nhân và tập thể nhà trường, tôi mong rằng những việc làm này sẽ lan tỏa rộng rãi hơn trong các em học sinh trong toàn trường, để các em không chỉ có kiến thức văn hóa mà còn có kỹ năng sống và giàu lòng nhân ái, biết sẻ chia với cộng đồng, với những hoàn cảnh còn khó khăn".

Với sự say mê, tâm huyết với sự nghiệp trồng người, cô Liên luôn ấp ủ, mong muốn xây dựng trường Trung học cơ sở Đông Sơn luôn là đơn vị tiên tiến xuất sắc của ngành giáo dục huyện Chương Mỹ; tổ chức thật nhiều hoạt động ngoại khóa, thiết thực bổ ích để tạo hứng thú cho học sinh, giúp các em học sinh luôn đoàn kết, gắn bó, giàu lòng nhân ái, biết tránh xa các tệ nạn xã hội và điều quan trọng nữa đó là giúp các em học sinh học tập tốt hơn, để mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

Cô Liên cũng luôn tâm niệm: "Khi đã chọn nghề, thì phải yêu nghề, đem hết khả năng, tâm huyết của mình cho sự nghiệp trồng người. Cùng với đó là không ngừng học tập để nâng cao trình độ, kiến thức để bắt kịp với sự đổi mới của ngành giáo dục.

Hơn 20 năm gắn bó với nghề giáo, cô không ngừng học tập, tham gia nhiều khóa đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đoàn, Đội, trình độ ngoại ngữ, tin học... Chính vì thế cô đã nhận được giải thưởng: "Nhà giáo sáng tạo", các Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ", "Vì sự nghiệp giáo dục", Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội, cùng nhiều giấy khen của UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chương Mỹ.

Minh Khuê - Hoài Lưu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trong bức tranh phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội, đổi mới sáng tạo được xác định là "chìa khóa vàng" để mở ra những tiềm năng còn bỏ ngỏ. Sự ra đời của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội được kỳ vọng sẽ trở thành thiết chế điều phối chiến lược, kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo bền vững, góp phần đưa công nghiệp văn hóa Thủ đô lên một tầm cao mới.
Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà

Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà

Mọi năm phải đợi sang tháng 3, hoa mận ở Bắc Hà (Lào Cai) mới nở rộ, nhưng năm nay nhuận, cuối tháng 2, những vườn mận ở Tả Van Chư, Lùng Phình, Seng Sui đã bung trắng muốt, phủ lên bản làng và sườn núi Bắc Hà một màu thuần khiết như tuyết rơi giữa mây trời.
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã khép lại, nhưng dư âm của những bữa cơm gia đình, những cuộc thăm hỏi, những vòng tay ôm chặt sau cả năm xa cách vẫn còn đó, ấm áp và sâu lắng trong lòng mỗi người.
Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
Mô hình thành phố thông minh: Đón đầu công nghệ để Hà Nội vươn tầm khu vực

Mô hình thành phố thông minh: Đón đầu công nghệ để Hà Nội vươn tầm khu vực

Nhìn ra châu Á, các thành phố đi đầu thường có điểm chung là coi quản trị đô thị như một hệ thống số vận hành theo thời gian thực.
Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Chiều 23/2, Ủy ban nhân dân xã Dương Hòa phối hợp Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tổ chức bế mạc Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026, khép lại hai ngày tranh tài sôi nổi và đầy kịch tính.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Khi mùa xuân gõ cửa viện dưỡng lão

Khi mùa xuân gõ cửa viện dưỡng lão

Tết vẫn thường được nhắc đến bằng hai chữ đoàn viên. Nhưng trong không gian sống chung của người cao tuổi tại các viện dưỡng lão, mùa xuân mang một sắc thái khác - chậm rãi và lặng sâu. Ở đó, những ngày đầu năm mới không đo bằng sự rộn ràng, mà bằng cảm giác được quan tâm, được lắng nghe và còn một nơi để thuộc về.
Xem thêm
Phiên bản di động