Công đoàn Y tế Việt Nam:

Biểu dương 211 công chức, viên chức, người lao động giỏi ngành Y tế

(LĐTĐ) Sáng nay (16/5), Công đoàn Y tế Việt Nam đã long trọng tổ chức Hội nghị biểu dương công chức, viên chức, người lao động (CC,VC,NLĐ) giỏi ngành Y tế năm 2019. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa và thiết thực nhằm hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019; chào mừng 90 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019).
bieu duong 211 cong chuc vien chuc nguoi lao dong gioi nganh y te Mỗi nhân viên y tế coi việc thực hiện ATVSLĐ là mệnh lệnh bản thân
bieu duong 211 cong chuc vien chuc nguoi lao dong gioi nganh y te Nâng cao kiến thức an toàn lao động: Góc nhìn từ ngành Y tế
bieu duong 211 cong chuc vien chuc nguoi lao dong gioi nganh y te Người công nhân Dược luôn tận tâm với nghề

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết: Ngành Y tế là một ngành đặc thù với chuyên môn cao đòi hỏi kỹ thuật sâu, trách nhiệm liên quan đến tính mạng của người dân. Ngành Y tế cũng là một ngành rất nhạy cảm với xã hội và nguy cơ xảy ra nhiều rủi ro nghề nghiệp và bệnh nghề nghiệp.

bieu duong 211 cong chuc vien chuc nguoi lao dong gioi nganh y te
Đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Hiện nay, mỗi cán bộ làm việc tại cơ sở y tế đều quá tải, mà cán bộ công đoàn hầu hết làm kiêm nhiệm nên việc chăm lo cho đoàn viên công đoàn là sự nỗ lực rất lớn của Ban chấp hành công đoàn cơ sở trong toàn ngành.

Với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên” trong Tháng Công nhân năm 2019 và thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, nhờ sự vào cuộc của các cấp công đoàn cơ sở nên nhiều nội dung hoạt động, phong trào chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến với đoàn viên ngành Y tế, với nhiều hoạt động thiết thực như: Đối thoại chính sách; thăm, tặng quà, hỗ trợ những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; đề xuất tháo gỡ những khó khăn, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đảm bảo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động…

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh tạo không khí vui tươi phấn khởi, giúp các đoàn viên, CC,VC,NLĐ yên tâm công tác.

bieu duong 211 cong chuc vien chuc nguoi lao dong gioi nganh y te
Đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao bằng khen Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 15 cá nhân xuất sắc.
bieu duong 211 cong chuc vien chuc nguoi lao dong gioi nganh y te
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam Vũ Mạnh Tiêm và Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình trao bằng khen cho lao động giỏi ngành Y tế.

Đặc biệt, Công đoàn Y tế Việt Nam đã phát động trong hệ thống cán bộ công đoàn “Tham mưu giỏi, cải tiến nhiều, trách nhiệm cao” vì đoàn viên công đoàn ngành Y tế, đổi mới phương thức hoạt động công đoàn cấp trên phục vụ cấp dưới, công đoàn cấp dưới chăm lo thiết thực cho đoàn viên, tăng cường công tác truyền thông và phối hợp với cơ quan Trung ương và địa phương nhằm bảo vệ tốt nhất quyền lợi cho người lao động.

Đoàn viên các cấp đã được khuyến khích sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học – kỹ thuật để nâng cao chất lượng phục vụ, chất lượng điều trị bệnh nhân, cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian chờ đợi, đổi mới phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Nhờ vậy, hầu hết các đoàn viên công đoàn ngành Y tế đều là những lao động giỏi trong nhiều lĩnh vực. Nhiều cán bộ y tế dù mắc bệnh hiểm nghèo vẫn luôn cố gắng vượt mọi khó khăn, đặc thù của ngành để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

bieu duong 211 cong chuc vien chuc nguoi lao dong gioi nganh y te
Đồng chí Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, đã có 211 cá nhân tiêu biểu nhất của ngành Y tế được vinh danh. Trong số 211 CC,VC,NLĐ giỏi được khen thưởng, có 15 cán nhân được nhận bằng khen của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, 21 cá nhân được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế; 175 đồng chí được tặng Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam.

Bên cạnh đó, ngành Y tế còn vinh dự có 4 đại biểu là lao động giỏi tay nghề, kỹ thuật cao được Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và biểu dương ngày 5/5. Cũng trong Tháng An toàn vệ sinh lao động 2019, Công đoàn Y tế Việt Nam đã tặng bằng khen cho 9 đơn vị là Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế tham gia thực hiện tốt Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi năm 2019 tại Đà Nẵng.

bieu duong 211 cong chuc vien chuc nguoi lao dong gioi nganh y te
Đồng chí Đinh Minh Ngoan, Trưởng Chi nhánh Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar trình bày tham luận chia sẻ những kinh nghiệm, sáng kiến , sáng tạo của viên chức, đoàn viên công đoàn, người lao động trong việc nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ y tế kỹ thuật cao cho đơn vị và ngành Y tế.
bieu duong 211 cong chuc vien chuc nguoi lao dong gioi nganh y te
Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam trao tặng Mái ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn.

Được biết 2019 cũng là năm thứ năm Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương CC,VC,NLĐ giỏi ngành Y tế nhân dịp Tháng công nhân. Đây chính là dịp để tôn vinh đoàn viên, người lao động trực tiếp có thành tích xuất sắc trong công tác lao động, sản xuất hàng năm. 4 năm qua, đã có 884 CC,VC,NLĐ được biểu dương, khen thưởng.

Phát biểu và chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Anh, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ghi nhận và biểu dương những hoạt động, nỗ lực và cố gắng của Công đoàn Y tế Việt Nam đã làm được trong thời gian qua.

Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định Công đoàn Y tế Việt Nam đã làm tốt công tác chỉ đạo trong việc hướng dẫn, triển khai các hoạt động, phát động nhiều phong trào thi đua, qua đó làm sâu sắc thêm tình cảm giữa tổ chức công đoàn, với đoàn viên và người lao động, tiếp tục nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

Để phát huy những truyền thống và thành tích đã đạt được trong năm qua, đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu, Công đoàn Y tế Việt Nam cần quan tâm và thực hiện một số nhiệm vụ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Trọng tâm là nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chủ động khởi xướng và tổ chức các phong trào thi đua sao cho phù hợp, thiết thực với từng địa bàn, đơn vị… để có bước chuyển biến cơ bản đóng góp tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ ngành Y tế.

Đồng thời tiếp tục duy trì tổ chức, nhân điển hình, tuyên dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân lao động xuất sắc nhằm khơi dậy tinh thần hăng say, sáng tạo trong lao động.

Bên cạnh đó, Công đoàn Y tế Việt Nam cần tăng cường phối hợp với chính quyền và các cơ quan, đơn vị có liên quan có chính sách, chế độ khuyến khích và tổ chức cho công chức, viên chức, người lao động nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, nghiệp vụ; rèn luyện tác phong nghiệp vụ, trau dồi y đức nhằm hướng tới việc phục vụ, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho người bệnh ngày một tốt hơn.

Bài và ảnh: Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.
Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

(LĐTĐ) Trong quá trình tuần lưu trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phát hiện 1 xe ô tô hiệu Transit 16 chỗ, màu trắng, dừng đỗ bên đường khẩn cấp. Ngay tại đó, có 10 người dân đang đứng chờ.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.

Tin khác

Để luôn là Tháng Công nhân

Để luôn là Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được xác định là tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động