Nguyễn Thị Quyên

Nữ công nhân trẻ yêu nghề

(LĐTĐ) Trẻ tuổi, yêu nghề, tràn đầy năng lượng và luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao... là ấn tượng về Nguyễn Thị Quyên, công nhân vận hành máy may - Công ty May liên doanh Plummy (Quốc Oai, Hà Nội) trong mắt anh chị em đồng nghiệp.  
nu cong nhan tre yeu nghe Tấm gương sáng trong công tác phục vụ cấp thoát nước
nu cong nhan tre yeu nghe Không ngừng sáng tạo, vươn lên làm chủ các thiết bị mới
nu cong nhan tre yeu nghe Chàng kỹ sư điện yêu nghề và dám dấn thân

Đến Công ty May liên doanh Plummy, chúng tôi bắt gặp chị Nguyễn Thị Quyên giữa hàng chục công nhân đang thoăn thoắt làm việc theo nhịp máy may. Có lẽ, đang trong ca làm việc nên chị không để ý tới sự xuất hiện của người lạ. Miệt mài hoàn thành xong mấy sản phẩm, nghe thấy tiếng chào chị mới giật mình dừng tay.

nu cong nhan tre yeu nghe
Chị Nguyễn Thị Quyên

Kể về cơ duyên đến với công việc này chị Quyên vui vẻ chia sẻ, chị sinh năm 1989, quê gốc ở Hòa Bình. Năm 2009, sau khi hoàn thành lớp học nghề ở trung tâm huyện, chị kết hôn và theo chồng về Quốc Oai. Sau khi về quê chồng, chị bắt đầu tìm kiếm cho mình một công việc và may mắn được tuyển vào Công ty May liên doanh Plummy.

Với chị Quyên, đây có lẽ là cơ may và là lựa chọn sáng suốt của bản thân. Công ty không chỉ có chế độ đãi ngộ tốt, giúp chị ổn định cuộc sống mà còn giống như gia đình thứ 2.

“Trước đây, tôi đơn thuần chỉ là vào Công ty để có một công việc để nuôi sống bản thân và gia đình, nhưng gắn bó với nó suốt nhiều năm, tôi nhận ra rằng mình ở lại nơi này vì yêu cái nghề mình đã chọn, trân trọng tình cảm mà chị em đồng nghiệp dành cho. Chính sự yêu quý, giúp đỡ của mọi người đã trở thành động lực để tôi phấn đấu, vươn lên hoàn thành tốt công việc được giao”- chị Quyên chia sẻ.

Với sự kiên trì, bền bỉ và ham học hỏi của mình, từ một công nhân đảm nhiệm may những bộ phận, chi tiết đơn giản, sau một thời gian chị được tin tưởng, gia phó những công đoạn quan trọng, phức tạp hơn. Trải qua 10 năm rèn luyện và phấn đấu, giờ đây chị Quyên đã trở thành một công nhân lành nghề, được nhiều anh chị em khác xem như tấm gương sáng để học hỏi.

Nói về công việc của mình chị Quyên cho rằng: “Vận hành máy may không phải là công việc khó, nhưng để có thể sử dụng nó một cách thành thạo lại đòi hỏi người công nhân phải có sự kiên trì, tỷ mỉ và cả khéo léo. Bởi vì không phải sản phẩm nào cũng chỉ sử dụng những đường may cơ bản, mà có những cái nhiều chi tiết uốn lượn thì mình phải làm hết sức cẩn thận. Chỉ cần lỗi một chi tiết nhỏ, sẽ anh hưởng đến toàn bộ lô hàng”.

Không những là một công nhân có tay nghề cao, chị Quyên còn là một thành viên năng nổ của tổ may khi thường xuyên tham gia các chương trình văn nghệ, thể thao do công ty tổ chức.

Chị Hà Thị Phương Anh - Chủ tịch Công đoàn Công ty May liên doanh Plummy nhận định: “Chị Quyên là công nhân đã làm việc tại Công ty được 10 năm, trong suốt quá trình làm việc tại đây chị luôn thực hiện tốt nội quy quy định của Công ty, quan tâm giúp đỡ đoàn kết với những người xung quanh tại bộ phận làm việc. Nhiều năm liền đạt danh hiệu công nhân giỏi tại cơ sở, chịu khó học hỏi tìm hiểu để nâng cao trình độ tay nghề tại đơn vị”.

Nhờ sự năng nổ nhiệt tình của mình, ngày 16/5 tới đây, chị sẽ vinh dự là 1 trong số 90 Công nhân giỏi Thủ đô năm 2019 được LĐLĐ TP Hà Nội biểu dương.

Hay tin mình vinh dự được trở thành Công nhân giỏi thủ đô năm 2019, chị Quyên cảm thấy vô cùng bất ngờ và xúc động. Theo chị, đạt được thành tích trên, ngoài sự nỗ lực của bản thân còn nhờ tới sự giúp đỡ của lãnh đạo công ty cũng như tập thể các anh chị em đồng nghiệp.

“Trở thành Công nhân giỏi Thủ đô là vinh dự to lớn đối với tôi, tôi sẽ cố gắng học hỏi, rèn luyện tay nghề tốt để xứng đáng với sự tin tưởng của công ty và danh hiệu đạt được” - chị Quyên chia sẻ.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI xem xét, quyết nghị nội dung về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.

Tin khác

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI xem xét, quyết nghị nội dung về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy tới 503 điểm cầu với hơn 11.000 đại biểu tham dự.
Xem thêm
Phiên bản di động