"Nóng" hàng lậu cuối năm tại vùng biên Móng Cái

TP. Móng Cái (Quảng Ninh) vài tháng trước còn đìu hiu vắng vẻ, nhưng từ đầu tháng 10 trở lại đây, giới buôn lậu dường như đã lấy lại được “phong độ” vốn có. Cứ vào đợt cao điểm cuối năm, hàng hóa từ bên kia biên giới lại ồ ạt thẩm lậu về.
nong hang lau cuoi nam tai vung bien mong cai Thu giữ gần 1.500 bao thuốc lá lậu
nong hang lau cuoi nam tai vung bien mong cai Bắt hai vụ vận chuyển gần 2 vạn quả trứng gà lậu ở Móng Cái trong đêm

Tràn lan thực phẩm lậu

Trong các mặt hàng “thế mạnh” về nhập lậu của Móng Cái thời gian gần đây (so với các cửa khẩu biên giới phía Bắc), nổi lên là các mặt hàng thực phẩm ăn uống; gia súc, gia cầm; sản phẩm gia súc, gia cầm; các loại con giống (gà, vịt, tôm, cá)… không rõ nguồn gốc xuất xứ, không qua kiểm định, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

nong hang lau cuoi nam tai vung bien mong cai
Chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc được đối tượng cho biết đã trung chuyển từ Bắc Sơn về Hải Hòa, chờ bán cho khách đặt. (Ảnh: Tùy Phong)

Theo tìm hiểu của PV, các đối tượng buôn lậu tận dụng tối đa khung giờ “nới lỏng” (khoảng 11h-13h và 17h-21h) của lực lượng chức năng hai bên biên giới để vận chuyển hàng hóa nhập lậu nhỏ lẻ. Địa bàn vận chuyển, tập kết thường ở các khu vực đường biên giới Z1, các bến Vàng Lầy, khu vực biên giới Hải Hòa, dọc đường biển vùng Trà Cổ, biên giới xã Bắc Sơn.

Trong vai một chủ hàng từ Bắc Ninh tìm mối mua chân gà với số lượng lớn, PV đã được hướng dẫn tới khu vực gần khách sạn Việt Nhật (phường Hải Hòa). Tại đây, khoảng 5 cửu vạn đang truyền tay nhau bốc hàng từ một chiếc xe tải thùng kín chuyển vào căn nhà cấp 4.

Tìm cách tiếp cận một trong những người cửu vạn này, PV đã phát hiện đây là lô chân lợn, gà được chuyển về từ khu Đại Vai (xã Bắc Sơn). Phải thật khéo léo, P - người trông coi việc bốc hàng - mới cho PV xem và chụp ảnh 1 thùng hàng chân lợn.

nong hang lau cuoi nam tai vung bien mong cai
Mỗi thùng chân lợn đông lạnh này có trọng lượng từ 25-30kg, được bán với giá từ 300.000 đồng đến hơn 2 triệu đồng/thùng. (Ảnh: Tùy Phong)

Chỉ nhìn qua màu sắc có thể nhận thấy, số chân lợn trong thùng xốp này đã được cấp đông lâu ngày. Cả thịt và xương đều đã chuyển màu đen sậm. "Mỗi thùng này có trọng lượng từ 25-30kg. Giá bán tùy từng thời điểm và chất lượng của lô hàng, từ 300.000 đồng đến hơn 2 triệu đồng. Chân gà, lợn, bò hay muốn chân người đều có" - người quản lý nửa đùa, nửa thật nói.

Khi đặt vấn đề muốn gặp chủ hàng để trao đổi cụ thể, người này liền tỏ vẻ nghi ngờ và từ chối. Một lý do giải thích cho việc rất khó để tiếp cận với chủ hàng, theo Đ (một người bản địa Móng Cái), là do có sự phân định rõ ràng vai trò của từng khâu, từng công đoạn nên khi bị bắt giữ đối tượng nhất định không khai báo ra chủ hàng, chỉ nhận tội vận chuyển.

Hoạt động “nóng” nhất, khiến chính các cơ quan chức năng Móng Cái cũng phải đau đầu, đó là tình trạng hoạt động phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong 2 tháng trở lại đây, tình trạng thẩm lậu ma túy tổng hợp từ Đông Hưng (Trung Quốc) có chiều hướng gia tăng, điều đó được thể hiện qua các vụ việc phát hiện, bắt giữ của Biên phòng, Hải quan, Phòng PC47 Công an tỉnh Quảng Ninh.

Khó kiểm soát?

Nhận định về tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng cấm (pháo nổ, thuốc lá điếu, ma túy…), ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP. Móng Cái, Trưởng ban Chỉ đạo 389 thành phố - cho biết: Dự báo sẽ tiềm ẩn sự phức tạp do nhu cầu của thị trường tiêu dùng tăng để phục vụ cho dịp lễ, Tết. Địa bàn chủ yếu vẫn diễn ra hoạt động vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới là khu vực Km1 (Z1) thuộc phường Ka Long; khu vực Vàng Lầy thuộc phường Trần Phú; khu vực bến Vũ Trang thuộc phường Hải Hòa; bến Gốc Đa thuộc phường Hải Yên; khu vực Đại Vai thuộc xã Bắc Sơn; khu vực biển thuộc phường Bình Ngọc…

nong hang lau cuoi nam tai vung bien mong cai
Xuất nhập khẩu hàng hóa tại cảng ICD Thành Đạt đang "ấm" dần nhờ thị trường tiêu dùng tăng phục vụ cho dịp lễ, Tết. (Ảnh: Tùy Phong)

Dẫn chứng ngay trong tháng 10 vừa qua, ông Dũng nêu ra 2 vụ: Ngày 11.10, tại khu vực Gốc Đa, khu đô thị Ngọc Hà và đường Trần Nhật Duật thuộc khu 7, phường Hải Yên, Đội kiểm soát hải quan số 1 đã liên tiếp bắt giữ thành công 3 vụ/3 đối tượng vận chuyển 7.883 chiếc điều khiển tivi và đầu đĩa các loại (hàng kém chất lượng) và 800 chiếc cao cấp dùng cho đèn hình tivi (hàng đã qua sử dụng), tổng trị giá ước tính gần 120 triệu đồng.

Ngày 12.10, tại khu vực phía sau chợ Ka Long, khu 5, phường Ka Long, TP.Móng Cái, Đội kiểm soát hải quan số 1 tiếp tục bắt giữ 1 vụ tập kết 1.440 quả trứng ngỗng (một số quả đã dập nát, có mùi hôi thối) có nguồn gốc nhập lậu từ Trung Quốc, trị giá 43,2 triệu đồng.

Tình hình buôn bán, vận chuyển hàng cấm như vũ khí, pháo nổ, thuốc lá đều diễn biến phức tạp. Theo các cơ quan nghiệp vụ, việc phát hiện, bắt giữ và xử lý các vụ việc gặp nhiều khó khăn, trở ngại do các đối tượng cấu kết chặt chẽ, tính toán kỹ lưỡng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, hoạt động không theo quy luật cố định.

Về tội phạm ma túy, thượng tá Phan Văn Hiến - Chính trị viên Đồn biên phòng Hải Hòa - Móng Cái (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) nhận định: Nhóm tội phạm này luôn thay đổi phương thức, ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn, như đối tượng không trực tiếp giao ma túy khi bán mà chỉ chỉ chỗ giấu ma túy khi đã nhận tiền xong.

Theo số liệu của Ban Chỉ đạo 389 TP. Móng Cái, 10 tháng đầu năm 2017, tình hình hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa giảm 13% về số vụ, nhưng tăng 20% về giá trị so với cùng kỳ 2016. Cơ quan đã bắt giữ và xử lý 1.028 vụ/991 đối tượng, trị giá ước tính 20,7 tỷ đồng.

Một số vụ điển hình như: 2 vụ vận chuyển 88.500 bao thuốc lá điếu trị giá trên 1 tỷ đồng; 1 vụ vận chuyển 204 chiếc điện thoại di động trị giá 933 triệu đồng; 1 vụ buôn lậu trên sông biên giới trị giá gần 300 triệu đồng.

Theo Tùy Phong/danviet.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Quy định mới về trục xuất, tạm giữ và áp giải theo thủ tục hành chính

Quy định mới về trục xuất, tạm giữ và áp giải theo thủ tục hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định về hình thức xử phạt trục xuất; biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính; đồng thời quy định việc quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Trong khung giờ cao điểm từ 10h đến 14h ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã đồng loạt ra quân, phát hiện và xử lý hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Hoạt động này nhằm duy trì kỷ cương và đảm bảo an toàn cho người dân trong ngày cao điểm quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết.
Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Trong ngày 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước có biến động đáng chú ý khi số vụ tai nạn giảm, nhưng số người tử vong tăng, đồng thời lực lượng Cảnh sát giao thông đã quyết liệt xử lý hơn 7.200 trường hợp vi phạm, trong đó nhiều nhất là lỗi về nồng độ cồn.
Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt ghép, đăng tải lại các vụ việc cũ nhằm mục đích trục lợi tương tác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.
Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Trong đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ (ngày 17/2), lực lượng Cảnh sát giao thông tại 34 địa phương đã đồng loạt kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 1.646 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Số lượng vi phạm ghi nhận trong khung giờ từ 19h đến 23h tăng gấp 2 lần so với ca làm việc buổi trưa cùng ngày, cho thấy nỗ lực kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn giao thông ngay ngày đầu năm mới.
Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Sáng 17/2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Đây là giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm cho nhân dân Thủ đô vui Xuân an toàn.
CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

Tối 13/2, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đồng loạt triển khai lực lượng trên toàn địa bàn Thủ đô, trực tiếp kiểm tra hàng nghìn phương tiện và phát hiện nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn.
Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng đã lập khống hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ một ngân hàng trên địa bàn.
Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/2, đại diện Bộ Công an cho biết đã triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm kéo dài 3 tháng trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào các loại tội phạm có xu hướng gia tăng dịp Tết như trộm cắp, cướp giật, cờ bạc, “tín dụng đen”, buôn lậu, gian lận thương mại. Cùng với đó, các giải pháp đồng bộ về quản lý trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân đón Tết an toàn, bình yên và trọn vẹn.
Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành lập biên bản, xử lý nghiêm trường hợp tài xế điều khiển xe ô tô đầu kéo chở hàng hóa không bảo đảm an toàn, gây nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.
Xem thêm
Phiên bản di động