Nỗ lực xây dựng thương hiệu Hoài Đức
| LĐLĐ huyện Hoài Đức: Đẩy mạnh chương trình phúc lợi đoàn viên | |
| Huyện Hoài Đức: Phát triển làng nghề gắn với bảo vệ môi trường |
“Lấy sức dân để lo cho dân”
Theo Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức giai đoạn từ năm 2011 đến nay, Hoài Đức đã hoàn thành việc đầu tư nâng cấp, mở rộng toàn bộ các đường trục huyện, liên xã và các đường giao thông nông thôn, đáp ứng nhu cầu giao thông, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Tất cả các thôn đều có điểm sinh hoạt văn hóa, 100% số hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 12 làng nghề được thành phố công nhận là làng nghề truyền thống, sản phẩm được tiêu thụ trên toàn quốc và xuất khẩu, giải quyết việc làm tại chỗ cho hơn 16 nghìn người.
Ngoài nguồn vốn ngân sách của xã, huyện và thành phố, nhân dân đã đóng góp 405.680,6 triệu đồng. Đến cuối năm 2016, huyện có 45 trường đạt chuẩn quốc gia, toàn bộ 19 xã hoàn thành cơ bản các tiêu chí và được UBND thành phố Hà Nội công nhận đạt chuẩn NTM.
![]() |
| Đổi thay ở Hoài Đức. |
Nhờ cách làm này, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhất là các công trình giao thông được huyện chỉ đạo quyết liệt theo hướng đồng bộ, hiện đại theo hướng đô thị. Huyện đã chủ động đề xuất với thành phố có cơ chế đặc thù để huyện hoàn thành các đường trục lớn đô thị. Hiện nay hạ tầng khung đang được hình thành, đường 3.5 đang được trình duyệt dự án, đường liên khu vực 1, đường liên khu vực 2, đường trục chính vùng bãi... đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị đầu tư.
Đây chính là cơ sở để đến nay huyện đã hoàn thành đầu tư nâng cấp, mở rộng 100% các đường trục huyện, liên xã và các đường nông thôn, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của huyện. Đặc biệt là thực hiện theo Quyết định 16 của UBND Thành phố, để nhân dân giảm kinh phí ứng trước, huyện đã linh hoạt trong việc huy động ứng trước vật tư để nhân dân thực hiện. Do vậy trong 5 năm huyện đã bê tông hóa được một khối lượng khá lớn với 1.492 tuyến, dài trên 110 km và kinh phí khoảng 124 tỷ đồng (trong đó dân đóng góp trên 63 tỷ đồng).
Cùng với việc phát triển hạ tầng, để nâng cao đời sống vật chất cho người dân, là cơ sở để sớm hoàn thành tiêu chí thu nhập, huyện đã đặc biệt chú ý đến phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp có giá trị kinh tế cao. Đến nay huyện đã triển khai được 639 ha trồng rau, hoa, cây ăn quả có hiệu quả kinh tế cao. Một số mô hình sản xuất đã cho thu nhập từ vài trăm triệu đến trên tỷ đồng/ha canh tác như: Nhãn chín muộn; rau an toàn; cây phật thủ; bưởi đường Quế Dương (Cát Quế) và Đông aL. Trong đó Nhãn chín muộn, phật thủ và bưởi đường Quế Dương đã được Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ khoa học và Công nghệ công nhận nhãn hiệu tập thể.
Theo Phó trưởng phòng Kinh tế huyện Cao Văn Tuyến, trên địa bàn đã hình thành nhiều vùng, mô hình sản xuất chuyên canh cây ăn quả, rau an toàn có giá trị cao như: Bưởi đường, cam canh, phật thủ, nhãn chín muộn, rau an toàn..., mang lại thu nhập từ vài trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng /ha canh tác. Như hộ gia đình ông Nguyễn Đăng Điểm ở xã Yên Sở (một trong 27 xã điểm XDNTM toàn quốc, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, giai đoạn 1), tấm gương tiêu biểu trong phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi với mô hình trồng mộc nhĩ đạt thu nhập từ 300 đến 400 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương và các nơi lân cận.
Phát triển bền vững trong tương lai
Mặc dù quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng nhưng huyện vẫn chú trọng sản xuất nông nghiệp, xây dựng và phát triển nhân rộng nhiều mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao từ vài trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng/ha canh tác. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện cũng đã tăng mạnh về số doanh nghiệp, số hộ sản xuất và giá trị sản xuất với các ngành nghề chủ yếu là chế biến nông sản, thực phẩm, cơ khí, dệt may..., sản phẩm ngày càng được người tiêu dùng trong nước tin tưởng, ưa chuộng, một số sản phẩm có thế mạnh vững chắc ở thị trường Quốc tế.
Kết quả thu nhập bình quân đầu người của huyện tăng mạnh từ 22 triệu đồng/người năm 2010 tăng lên 35,5 triệu đồng/người năm 2015 (tăng 13,5 triệu đồng/người); thu nhập tăng cao đã góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 4,47% năm 2010, giảm còn 1,47% năm 2015 (giảm 3,0%). Kết quả rà soát hộ nghèo theo chuẩn mới (nghèo đa chiều) thành phố công bố tháng 8/2016, tỷ lệ hộ nghèo huyện Hoài Đức là 2,51% (tỷ lệ hộ nghèo các xã đều dưới 3%). Đặc biệt là 19/19 xã đạt tiêu chí thu nhập và tiêu chí hộ nghèo.
Để từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, với đặc thù huyện đang đô thị hóa nhanh, trong những năm qua huyện đặc biệt chú ý đến việc nước sạch, nghĩa trang, xử lý nước thải và vận chuyển rác thải... góp phần thực hiện đạt tiêu chí môi trường.
Hiện nay trên địa bàn huyện tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch đạt trên 65,5%, đã có 3 xã Đông La, La Phù, An Khánh và các khu đô thị đã được sử dụng nguồn nước sạch tập trung. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện cấp nước sạch tập trung cho khu vực nông thôn của Thành phố, với mục tiêu đến năm 2018 tất cả người dân nông thôn đều được sử dụng nước sạch tập trung và giảm ngân sách đầu tư trực tiếp, UBND huyện đã chỉ đạo, phối hợp chắt chẽ với 2 công ty đề xuất thực hiện dự án cấp nước sạch tập trung tại huyện gồm: Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Đông cam kết nối mạng cấp nước cho 06 xã gồm: An Thượng, Lại Yên; Công ty CP hạ tầng kỹ thuật VTS cam kết nối mạng cấp nước cho 11 xã, thị trấn gồm: Đức Giang, Thị trấn Trôi, Sơn Đồng, Vân Canh, Đức Thượng, Kim Chung, Di Trạch, Yên Sở, Minh Khai, Dương Liễu, Cát Quế, Song Phương, Vân Côn, Tiền Yên, Đắc Sở
Chia sẻ bí quyết xây dựng NTM, Bí thư Đảng ủy xã Yên Sở Nguyễn Đăng Hoan cho biết, có được thành quả nêu trên, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên là do chúng tôi đã giúp người dân hiểu rõ XDNTM là gì, dành cho ai, ai trực tiếp hưởng thụ và trách nhiệm của họ. Đồng thời vận dụng sáng tạo phương châm "lấy sức dân để lo cho dân"; dân làm có sự hỗ trợ của Nhà nước, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ, cho nên nhận được sự nhất trí cao. Chính nhờ vậy, đến nay đời sống người dân trên địa bàn đã được cải thiện đáng kể, thu nhập bình quân tăng từ 22 triệu đồng/người/năm năm 2010 lên 38,4 triệu đồng/người/năm năm 2016; tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí mới) giảm còn 1,86%.
Phát huy danh hiệu huyện đạt chuẩn NTM, trong thời gian tới Hoài Đức tiếp tục đẩy nhanh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, khuyến khích cho người dân liên doanh, liên kết, phát triển sản xuất, kinh doanh để hình thành các vùng sản xuất hàng hoá có quy mô lớn, tập trung đầu tư phát triển cây có giá trị kinh tế cao như: Nhãn chín muộn, phật thủ, bưởi đường... để tăng nhanh thu nhập của người dân.
Tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp, nắm bắt nhu cầu việc làm, tổ chức các lớp đào tạo nghề theo địa chỉ, góp phần giải quyết việc làm cho lao động sau đào tạo, giải quyết tốt việc làm cho lao động địa phương. Phát huy hiệu quả hoạt động HTX. Tạo điều kiện về nguồn vốn vay ưu đãi để các hộ cận nghèo tiếp cận để đầu tư phát triển sản xuất, khuyến khích các hộ tham gia các chương trình phát triển kinh tế để thoát nghèo bền vững, duy trì tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới ở mức 1%, giảm hộ cận nghèo.
Có thể nói, những thành tựu trong 10 năm qua ở Hoài Đức chính là minh chứng rõ nét cho chủ trương đúng đẳn mở rộng địa giới hành chính Thủ Đô. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, diện mạo khó khăn một thời của một vùng ngoại thành Hà Nội nay đã thay đổi rõ nét, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. Đây chính là cơ sở để tin rằng, những địa bàn vốn gắn với khó khăn sẽ nhanh chóng bứt phá, trở thành những địa bàn vững chắc cả về kinh tế và văn hóa của Thủ đô.
Anh Tuấn
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Nhịp sống Thủ đô 28/02/2026 08:38
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 22:13
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 20:10
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 13:46
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 20:35
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 18:33
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 18:04
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến
Nhịp sống Thủ đô 25/02/2026 20:53
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ
Nhịp sống Thủ đô 25/02/2026 20:44
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo
Nhịp sống Thủ đô 25/02/2026 14:38
