Những sai lầm khi chăm sóc da mùa đông

Thời tiết lạnh mang theo một số vấn đề da như da khô, ngứa rát và nứt nẻ. Để ngăn chặn các vấn đề này và có một chế độ chăm sóc đúng cách không phải ai cũng biết.
nhung sai lam khi cham soc da mua dong Ra mắt bộ sản phẩm chăm sóc da cao cấp Artistry Supreme LX
nhung sai lam khi cham soc da mua dong Ứng dụng công nghệ giúp chăm sóc da, trị trứng cá
nhung sai lam khi cham soc da mua dong 7 bí kíp cực hay ho để “mùa đông không nẻ“
nhung sai lam khi cham soc da mua dong Chăm sóc da mùa hanh khô

Sau đây là những sai lầm phái đẹp thường mắc phải:

1. Không thay đổi sản phẩm chăm sóc da

nhung sai lam khi cham soc da mua dong

Bạn không thể sử dụng một loại sản phẩm chăm sóc da trong cùng một năm. Khi thay đổi mùa, làn da cần các sản phẩm chăm sóc chuyên biệt. Đặc biệt là vào mùa đông khi độ ẩm thấp, nếu bạn vẫn “cố chấp” sử dụng sữa rửa mặt chứa nhiều axit thì nên khẩn trương chuyển sang dạng kem hoặc dầu.

Mùa đông, làn da cần được cấp nước hơn bao giờ hết. Để da luôn trong tình trạng căng ẩm, mướt mịn rạng rỡ, bạn cần đầu tư ngay một bộ sản phẩm dưỡng ẩm chuyên sâu cho làn da với đủ các bước dưỡng từ nước cân bằng đến kem dưỡng. Ngay cả khi làn da bạn thuộc da dầu hay hỗn hợp vùng chữ T vẫn tiết da rất nhiều dầu nếu da không đủ ẩm.

2. Lười tẩy tế bào chết

nhung sai lam khi cham soc da mua dong

Đừng chủ quan khi nghĩ rằng mùa đông cơ thể được che chắn kỹ trong nhiều lớp quần áo, da không đổ mồ hôi và tiết nhiều dầu là bạn không cần tẩy tế bào chết. Tác hại của sự lười biếng này khiến da bị sạm, khô rát, dễ bong tróc và “vô hiệu hóa” tác dụng của các sản phẩm dưỡng.

Bên cạnh các sản phẩm tẩy da chết dịu nhẹ, bạn cũng có thể tạo các hỗn hợp thiên nhiên từ bã cà phê và dầu dừa.

3. Không sử dụng kem chống nắng

nhung sai lam khi cham soc da mua dong

Mùa đông xuất hiện ít nắng nhưng bạn có biết tác hại của ánh nắng mặt trời trong mùa đông là tương tự như trong mùa hè. Luôn ghi nhớ sử dụng kem chống nắng dưỡng ẩm với chỉ số chống nắng ít nhất SPF 30 cho cả khuôn mặt và đôi môi của bạn.

4. Lãng quên đôi môi và bàn tay

nhung sai lam khi cham soc da mua dong

Môi là phần da nhạy cảm nhất trên cơ thể chúng ta cũng theo đó mà "xuống cấp" trầm trọng nếu không có các biện pháp chăm sóc thích hợp. Đừng để cho đôi môi trở nên nứt nẻ, thâm màu, vô cùng kém hấp dẫn và cũng là cơn ác mộng của phái đẹp. “Thủ thân” bên mình cây son dưỡng chất lượng mỗi khi ra ngoài, sử dụng đều đặn sáng tối và đừng quên tẩy trang, tẩy da chết cho đôi môi.

Đôi bàn tay là bộ phận hoạt động và tiếp xúc với môi trường nhiều nên mùa hanh khô dễ bị thô ráp, nứt nẻ. Điều bạn cần làm là giữ thói quen dưỡng ẩm cho đôi tay mỗi tối, sử dụng các sản phẩm rửa tay thích hợp và đeo gang tay bảo vệ khi tiếp xúc với hóa chất.

5. Dưỡng ẩm chậm trễ

nhung sai lam khi cham soc da mua dong

Để kem dưỡng ẩm có hiệu quả tốt nhất bạn cần thoa chúng trên cơ thể vào đúng thời điểm. Thời điểm thích hợp nhất để dưỡng ẩm là sau khi tắm khi da vẫn còn ẩm ướt. Bằng cách đó bạn có thể giữ lại độ ẩm cho da trước khi nó bốc hơi. Đây là một bước quan trọng trong việc đảm bảo làn da của bạn vẫn mềm mại trong mùa đông.

Hồng Duyên (theo Skincare.com)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.
Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân và cuộc thi bút ký, phóng sự về công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.

Tin khác

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

(LĐTĐ) Mặc dù chưa bước vào mùa sốt xuất huyết, nhưng từ đầu năm tới nay, trên địa bàn Thành phố đã ghi nhận 570 ca mắc, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động, trong đó, cần đặc biệt chú ý diệt loăng quăng, bọ gậy.
Xem thêm
Phiên bản di động