Nhức nhối nạn buôn lậu qua đường hàng không

Chỉ một tháng nữa đến Tết nguyên đán, đây là thời điểm phức tạp của công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Các đối tượng tội phạm với trăm ngàn thủ đoạn tinh vi, biến hóa khôn lường sẽ tập trung vận chuyển về Thủ đô các mặt hàng gọn nhẹ, lãi cao như ma túy, súng, đồ cổ, vàng, đá quý, ngoại tệ, điện thoại, máy tính, thuốc lá, hàng giả... Trong đó, đường hàng không được giới buôn lậu sử dụng nhiều! Thế nên, khi Nhà ga T2 được đưa vào hoạt động, công tác chống buôn lậu sẽ còn phức tạp và khó khăn hơn.

Theo thống kê, năm 2014 Hải quan Hà Nội phát hiện và xử lý trên 1.300 vụ vi phạm, thu phạt trên 6,4 tỷ đồng; phát hiện, thu giữ nhiều vụ nhập khẩu hàng cấm như trên 6,5kg ma túy tổng hợp, 365 gram cần sa khô, trên 13 kg sừng tê giác, 50 kg ngà voi, 383 điện thoại di động, 8 súng, 4 nòng súng, 12 viên đạn… Điều đáng nói trong số này nhiều vụ buôn lậu qua đường hàng không.

Ngày 12/9/2014,  Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Công an phường Hàng Bông kiểm tra hành chính Triwening Puji Astuti (SN 1987, quốc tịch Indonesia) tạm trú tại phòng 505 khách sạn Royal Palace 2, ở 95 phố Hàng Bông đã phát hiện trong hành lý của Astuti một va li, chứa 4,929 kg heroin, tương đương  15 bánh heroin. Tại cơ quan công an, Astuti khai nhận được một đối tượng là Staenly thuê vận chuyển hàng. Ngày 30/8/2014, Astuti nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài với mục đích gặp “khách” từ TP Hồ Chí Minh bay ra để nhận số ma túy này. Song đến thời điểm bị phát hiện, bắt giữ, “nữ quái” người Indonesia vẫn không thấy “khách” đến nhận hàng.

Ngoài hàng cấm, các đối tượng còn lợi dụng sự phân luồng hải quan trong hoạt động xuất nhập khẩu, hoặc những chính sách ưu đãi của Nhà nước để trốn thuế, trà trộn, nhập lậu hàng hóa; “lách” chế độ miễn thuế khi nhập cảnh để mang theo hàng hóa nhỏ gọn, có giá trị cao. Vừa qua, khi Tổng cục Hải quan cho chuyển loại thiết bị y tế thông quan về luồng đỏ, nghĩa là bắt buộc phải qua kiểm tra, Công ty TNHH A.N.N.A và Công ty TNHH Kĩ thuật thiết bị y tế Bảo Trâm, đều có địa chỉ kinh doanh tại quận Cầu Giấy, đã cho hàng cũ “đội lốt” hàng mới bằng cách mở tờ khai lô hàng nhập về là máy xét nghiệm sinh hóa mới 100%, xuất xứ Nhật Bản. Nhưng khi Hải quan Nội Bài phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám định phát hiện máy đã qua sử dụng và thực tế, Nhật Bản đã ngừng sản xuất các dòng máy này từ năm 2005.

Theo Phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài Nguyễn Văn Chiến: Để qua mặt hải quan, đối tượng buôn lậu để hàng hóa trong hành lý ký gửi hoặc xé lẻ, tháo rời linh kiện để trong hành lý xách tay hoặc nhờ người cầm hộ ra ngoài khu vực sân bay, sau đó gom lại.  Một cán bộ chống buôn lậu ở “điểm nóng” nhà ga quốc tế Nội Bài cũng cho hay, tội phạm có những quái chiêu ranh ma cho từng loại hàng, từng tuyến bay. Như thuốc lá nhập lậu thì thường được “đánh” từ nước Nga. Lý do là giá thuốc lá tại đây thấp. “Có đến 90% đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu bị hải quan sờ gáy khai là xách hộ. Mà hải quan chỉ xử lý được người vận chuyển còn chủ mưu thì không thể xử lý được”, cán bộ hải quan này lo ngại.

Nhận định về nạn buôn lậu diễn ra ngày càng phức tạp, Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội, Nguyễn Quốc Trường cho biết, phương thức, thủ đoạn của đối tượng buôn lậu rất tinh vi, nhất là thông qua đường hàng không quốc tế. Tại khu vực cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, những ngày áp Tết 2015, lực lượng Hải quan Nội Bài được tăng cường thêm quân số khi nhà ga T2 đi vào hoạt động với gần 300 cán bộ, công chức. Trong đó, có 160 cán bộ, công chức được bố trí tại nhà ga T2, chia thành 5 tổ, đội (đội hành lý nhập, đội hành lý xuất, đội kiểm soát; tổ kiểm soát ma túy, tổ kiểm soát hải quan). Hải quan Nội Bài đã tập trung cao độ, sẵn sàng phát hiện, xử lý những hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại, nhất là các đường dây buôn lậu ma túy, cổ vật, vận chuyển trái phép ngoại tệ; chú ý đến các đối tượng xuất nhập khẩu nhiều lần, các lô hàng chậm làm thủ tục hải quan…

Mặc dù chuẩn bị sẵn sàng như vậy, song một số nhân viên hải quan cho hay, việc đưa nhà ga mới vào hoạt động, vì lý do địa hình có thể công tác chống buôn lậu sẽ gặp khó khăn hơn. Theo Phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài Nguyễn Đức Minh, với lượng hành khách và chuyến bay gia tăng đột biến, nguy cơ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cửa khẩu rất cao. Bên cạnh đó, khối lượng làm thủ tục hải quan cũng như giám sát hải quan đối với hàng hóa, hành khách sắp tới sẽ tăng lên nhiều. Ông Minh giải thích: Việc khai thác hàng hóa từ máy bay sẽ phải vận chuyển qua Nhà ga T1 đến kho hàng. Trong khi đó, khoảng cách từ chỗ đậu máy bay đến kho hàng quốc tế từ 5 đến 6 km, nên nguy cơ hàng hóa thẩm lậu trong quá trình vận chuyển cao, các đối tượng sẵn sàng cất giấu trong người nhiều loại hàng cấm, có giá trị cao.

A. Tùng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Đồng thời, sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tin khác

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

(LĐTĐ) Sau hơn 1 ngày xét xử, Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã trình bày quan điểm luận tội và đưa ra mức án đề nghị đối với các bị cáo trong vụ án sai phạm về đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội).
Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường, đặc biệt là đối với mặt hàng kinh doanh là vàng bạc, đá quý… Thời gian qua, lực lượng Quản lý thị trường phí Nam liên tục kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với nhiều cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, tình trạng lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều chiêu trò tinh vi. Dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, hướng dẫn cách nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn, phương thức lừa đảo phổ biến, nhưng không ít người dân vẫn bị mắc lừa.
Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội thông tin, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến rất phức tạp, với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng các tài khoản ngân hàng do mua, bán để thực hiện các giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại, rồi rửa tiền bằng nhiều phương thức khác nhau.
UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển

UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển

(LĐTĐ) Chiều ngày 17/4, ông Nguyễn Quang Tiêu – Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết, địa phương này vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh cùng Sở Tài nguyên và Môi trường về việc vi phạm hút cát tại bãi biển thị xã Cửa Lò.
Hà Nội: Bắt nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ hơn 16 kg ma túy

Hà Nội: Bắt nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ hơn 16 kg ma túy

(LĐTĐ) Chiều 17/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đã đấu tranh, khám phá truy bắt ổ nhóm có hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn Hà Nội. Tổng vật chứng thu giữ của vụ án hơn 16 kg ma túy các loại...
Phát hiện kho chứa số lượng lớn bình “khí cười”

Phát hiện kho chứa số lượng lớn bình “khí cười”

(LĐTĐ) Mới đây, Công an phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội) thông tin, qua quá trình rà soát địa bàn, Công an phường đã phát hiện một kho chứa số lượng lớn bình khí cười.
Công an Hà Nội sinh hoạt chính trị giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ

Công an Hà Nội sinh hoạt chính trị giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt một số tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong các cấp ủy và cán bộ, đảng viên Công an Thành phố.
Bắt nhóm đối tượng cướp giật, trộm cắp tài sản

Bắt nhóm đối tượng cướp giật, trộm cắp tài sản

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đinh Văn Tuân (sinh năm 2001; trú tại xã Phù Nham, huyện Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái), Nguyễn Trọng Chiến (sinh năm 2000; trú tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản, Lê Văn Nam (sinh năm 2001; trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Xem thêm
Phiên bản di động