Những tiết học Thể dục online đặc biệt giữa mùa dịch

(LĐTĐ) Tuy rằng không có sự tương tác ngay tức thời như cách dạy truyền thống, nhưng theo thầy Nguyễn Thanh Huyền (giảng viên Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao - Đại học Quốc gia Hà Nội), dạy online cũng có nhiều điểm tích cực, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện tại. “Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tất cả chúng ta cùng nhau cố gắng”, đó là những lời động viên của thầy với học trò trong những tiết học Giáo dục Thể chất bên chiếc máy tính.
nhu ng tie t ho c the du c online da c bie t giu a mu a di ch Ấm lòng bức thư cảm ơn của một người dân phải cách ly tại nhà do dịch Covid-19
nhu ng tie t ho c the du c online da c bie t giu a mu a di ch Quán ăn dùng flycam làm phục vụ gây "sốt" tại Hà Nội

Đã nhiều ngày nay, thầy Nguyễn Thanh Huyền và nhiều giảng viên khác của Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao - Đại học Quốc gia Hà Nội đã có những buổi dạy hết sức đặc biệt.

Cứ mỗi 9-10 giờ sáng hằng ngày, sau khi kiểm tra sĩ số lớp, từng gương mặt thông qua phần mềm Zoom và Teams, thầy Huyền sẽ bắt đầu bằng câu hỏi: “Bài tập trước ai không hiểu chỗ nào thầy sẽ giải đáp ngay tại đây”.

Chính vì thế, ngay khi học sinh yêu cầu, trong không gian phòng còn nhiều hạn chế, thầy Huyền sẽ thực hiện lại chi tiết bài tập thể lực, cặn kẽ giải thích từng động tác trước webcam. Còn sinh viên, sẽ lắng nghe và chăm chú theo dõi thầy thông qua màn hình máy tính.

nhu ng tie t ho c the du c online da c bie t giu a mu a di ch
Thầy Nguyễn Thanh Huyền (giảng viên khác của Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao - Đại học Quốc gia Hà Nội) trực tiếp giải đáp học sinh trong những tiết học online.

Theo giám đốc Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao - Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Việt Hòa, để giúp sinh viên nhanh chóng bắt kịp tiến độ học tập, đồng thời đảm bảo lượng kiến thức trong thời gian nghỉ dài tránh dịch Covid-19, Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao - Đại học Quốc gia Hà Nội đã triển khai các phương pháp đáp ứng kịp thời. Đó là chuyển từ hình thức học tập trung sang hình thức học online tại các hệ thống, diễn đàn hay trang mạng xã hội.

Là đơn vị tiên phong trong dạy học trực tuyến ở môn Giáo dục thể chất, thế nhưng hiện nay 100% các bộ môn đều được trung tâm áp dụng hình thức này. Do đó, mặc dù còn nhiều bỡ ngỡ nhưng trung tâm vẫn đang nỗ lực từng bước “vừa làm vừa điều chỉnh”.

nhu ng tie t ho c the du c online da c bie t giu a mu a di ch
Các giảng viên tự quay video cho sinh viên một cách tỉ mỉ.

Bên cạnh việc hỗ trợ học sinh trực tuyến, để nâng cao tinh thần tự giác của học sinh và chất lượng giảng dạy. Thầy Huyền và đồng nghiệp đã trở thành những “youtuber bất đắc dĩ”, tự quay video bài học, phân tích cụ thể từng động tác rồi gửi tới cho sinh viên xem trước.

Tất cả tư liệu đều được đăng tải trên kênh“Thethao VNU” của trường để cho sinh viên dễ dàng theo dõi. Cũng vì thế mà dường như công việc của các giảng viên thêm phần vất vả hơn khi phải quay cực kì tỉ mỉ.

Tất nhiên, việc học online cũng có những mặt hạn chế nhất định. Đó là đánh giá chung của tất cả giảng viên tại Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bởi đối với nhiều giảng viên dạy môn học khác dạy online đã là một cái khó. Nhưng với giảng viên giáo dục thể chất chủ yếu thị phạm bằng ngôn ngữ cơ thể, bây giờ chuyển sang giảng dạy online, đó là một điều còn khó hơn.

nhu ng tie t ho c the du c online da c bie t giu a mu a di ch
Trước mỗi tiết học là sự chuẩn bị kĩ lưỡng.

Việc tương tác ngược trong môn Giáo dục Thể chất sẽ lớn hơn rất nhiều các môn khoa học khác. Các môn khác thầy giảng, trò nghe là chính, nhưng với môn học này, trò thực hiện, thầy giám sát, kiểm tra và chỉnh sửa. Do đó, dung lượng bài tập của 10.000 sinh viên gửi về rất lớn. Đây sẽ là một bài toán về công nghệ.

“Đặc biệt là những môn yêu cầu có dụng cụ như bóng chuyền, cầu lông, bóng rổ,… cần sự tương tác rất lớn. Nhưng mục tiêu chúng tôi đặt ra hàng đầu vẫn là giúp sinh viên tập luyện nâng cao thể lực.

Do đó, điều quan trọng nhất là có thể giúp các em luyện tập mọi lúc, mọi nơi chứ không chỉ dừng lại ở một tiết dạy. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tất cả chúng ta cùng nhau cố gắng”, thầy Huyền nói.

nhu ng tie t ho c the du c online da c bie t giu a mu a di ch
Bài tập của sinh viên được gửi lại trung tâm bằng các video.

Chính vì sự cố gắng của thầy và trò, những điều tưởng chừng bông đùa như tập thể dục tại cầu thang, tập thể dục trên sàn nhà... hay thậm chí là tập thể dục trên giường, giờ đây cũng đã trở thành sự thực vì quy mô phòng của sinh viên quá nhỏ. Điều vui mừng hơn cả là dù ở nhà nhưng sinh viên vẫn rất tích cực và chủ động tham gia vào giờ học.

“Nhiều em đã tự quay và chia sẻ video cho bạn bè. Điều này đã tạo hứng thú cho rất nhiều người khác nữa”, thầy Huyền vui vẻ chia sẻ.

Từ những tích cực ban đầu, giám đốc Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao - Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Việt Hòa cho biết, dạy online sẽ là định hướng của trung tâm trong thời gian tới nhằm nhắc nhở sinh viên không ngùng luyện tập.

Nhờ hình thức này, dần dần sinh viên sẽ thay đổi suy nghĩ về môn Giáo dục Thể chất không chỉ là môn phụ. Điều quan trọng nhất của môn học vẫn là rèn thể lực, nâng cao sức khoẻ của chính bản thân sinh viên.

P.N

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.

Tin khác

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

(LĐTĐ) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), vừa công bố thông tin tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (KHTN) cho năm học 2024.
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có Công văn số 1421/BGDĐT-GDTrH gửi các Sở GD&ĐT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài trong cơ sở giáo dục.
Kỳ thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6

Kỳ thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6

(LĐTĐ) Trả lời câu hỏi của báo chí, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn thông tin, Hà Nội sẽ thi 3 môn vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2024 - 2025. Kỳ thi sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6.
Hà Nội tổ chức thi 3 môn để tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên

Hà Nội tổ chức thi 3 môn để tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên

(LĐTĐ) Tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024-2025 của thành phố Hà Nội, học sinh sẽ làm ba bài thi gồm: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ.
Thành phố Vinh: Phụ huynh, học sinh áp lực trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Thành phố Vinh: Phụ huynh, học sinh áp lực trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

(LĐTĐ) Thành phố Vinh luôn là điểm nóng trong tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi này được đánh giá là căng thẳng hơn cả kỳ thi tuyển sinh vào đại học.
Xem thêm
Phiên bản di động