Nhớ mãi lần đón Chủ tịch nước tới thăm

(LĐTĐ) Hôm nay, trong niềm tiếc thương vô hạn của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 3 Cảnh Sát biển Việt Nam bồi hồi xúc động, hồi tưởng lần đón Chủ tịch nước về thăm đơn vị chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc. Đó là sáng ngày 30/1/2018 trước thềm xuân mới- Xuân Mậu Tuất.
nho mai lan don chu tich nuoc toi tham Cử hành trọng thể Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang
nho mai lan don chu tich nuoc toi tham Nên quy định Cảnh sát biển thuộc lực lượng vũ trang nhân dân
nho mai lan don chu tich nuoc toi tham
Bộ đội Cảnh sát biển 3 đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Đức Hạnh

Nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3 tại boong tàu CSB 8020, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc mà lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nói chung và vùng Cảnh sát biển 3 nói riêng đã đạt được trong những năm qua; hoan nghênh các ban, bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương trong cả nước đã quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để Cảnh sát biển Việt Nam ngày càng lớn mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

nho mai lan don chu tich nuoc toi tham
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm tàu CSB 8020. Ảnh: Đức Hạnh

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá, trải qua gần 20 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nói chung, Vùng Cảnh sát biển 3 nói riêng đã ngày càng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt. Đã chủ động nắm, dự báo, phân tích, đánh giá đúng tình hình, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp, xử lý đúng đắn, kịp thời, có hiệu quả các tình huống phức tạp trên biển, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, góp phần giữ vững môi trường hòa bình; thực hiện tốt việc giám sát các hoạt động của tàu nước ngoài, bảo vệ các hoạt động kinh tế biển; có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang giao nhiệm vụ cho cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, tiếp tục thực hiện tốt công tác hợp tác quốc tế, thông qua “đường dây nóng” thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình vi phạm, tội phạm xâm phạm vùng biển Việt Nam; không để tàu thuyền nằm trong danh sách cấm vận của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào cập cảng hoặc neo đậu tại các cảng biển trên lãnh thổ Việt Nam; nắm chắc tình hình tàu thuyền của Việt Nam hoạt động trên vùng biển nước ngoài, nhất là các vụ việc tàu cá ngư dân vi phạm để phối hợp với cơ quan chức năng nước ngoài giải quyết.

nho mai lan don chu tich nuoc toi tham
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trồng cây lưu niệm trong khuôn viên đơn vị. Ảnh: Đức Hạnh

Nói đến việc sẵn sàng chiến đấu bảo vệ nhân dân trong những ngày xuân, và chăm lo đời sống cho cán bộ chiến sĩ, Chủ tịch nước yêu cầu cán bộ chiến sĩ thường xuyên mài sắc ý chí chiến đấu, tổ chức đón Tết nguyên đán vui tươi an toàn, vui xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ.

Cán bộ phải thường xuyên chăm lo, quan tâm sâu sát đến sinh hoạt học tập, đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, chăm sóc hậu phương gia đình quân nhân để bộ đội yên tâm phục vụ. Chủ tịch nước cũng yêu cầu Đảng bộ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chú trọng chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; tiếp tục thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

nho mai lan don chu tich nuoc toi tham
Tàu của Cảnh sát biển 3 hoạt động trên biển

Trong chuyến thăm lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng của Chủ tịch nước đối với cán bộ chiến sĩ Vùng 3 Cảnh sát biển sáng ấy, đứng trên boong tàu CSB 8020, đồng chí đã đưa tay vẫy chào cảng, chào bộ đội một cách thân thiện, nghĩa tình. Lúc trồng cây lưu niệm trong khuôn viên đơn vị, Chủ tịch nước tươi cười nói trước đông đảo cán bộ chiến sĩ, cây xanh này sẽ che mát, vơi bớt mồ hôi cho bộ đội lúc huấn luyện chiến đấu và không quên hẹn ngày trở lại.

Cả dân tộc Việt Nam rơi nước mắt tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang về lòng đất mẹ Ninh Bình. Hôm nay ngày đầu Quốc tang, hàng ngàn lá cờ đỏ sao vàng có thêm giải băng đen treo rủ trên khắp ba miền Bắc –Trung- Nam. Và hôm nay, hàng vạn người lính từ binh nhì đến cấp tướng Cảnh sát biển Việt Nam nói chung và cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nói riêng có chung một tâm trạng thương tiếc khôn nguôi.

Trong phút giây ngậm ngùi ly biệt, tiễn đưa Chủ tịch nước vào thế giới người hiền, trái tim mỗi người lính Cảnh sát biển Vùng 3 dâng lên niềm tự hào kiêu hãnh được gặp Chủ tịch nước Trần Đại Quang hồi đầu mùa Xuân Mậu Tuất, được đồng chí bắt tay thân mật như người thân trong một gia đình.

Ngày trở lại của Chủ tịch nước không còn nữa nhưng lời huấn thị của Chủ tịch nước vẫn hiển hiện còn đây. Lời huấn thị ấy là mệnh lệnh chiến đấu, là Tổ quốc giao cho “công an biển” thời bình sẽ được thế hệ cán bộ chiến sĩ Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã, đang, và sẽ thực hiện trọn vẹn; cùng với bộ đội Hải quân, lực lượng Kiểm ngư Việt Nam giữ vững chủ quyền biển, đảo; thực thi pháp luật an ninh trên biển, giữ vững môi trường hòa bình trong khu vực như Chủ tịch hằng mong muốn.

Mai Thắng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

(LĐTĐ) Ở nửa cuối năm 2024, bất động sản dự kiến phục hồi với nhiều cải cách thể chế được thực hiện như Luật Đất đai năm 2023 có hiệu lực thực thi, trái phiếu doanh nghiệp có tín hiệu tốt từ cuối năm 2023.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.

Tin khác

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
Xem thêm
Phiên bản di động