Nhiều “lỗ hổng” trong quản lý

LĐTĐ - Thời gian gần đây, nhiều vụ cháy nổ do khí gas trên địa bàn Hà Nộiđã gây nên những hậu quả nghiêm trọng. Ngoài nguyên nhân chủ quan của người sử dụng thì phần lớn cháy nổ là do hậu quả của việc sang chiết gas trái phép.

Người dân mù tịt về kiến thức phòng chống cháy nổ

Mới đây nhất, một vụ nổ khí gas đã xảy ra tại quán bia hơi số nhà 303-305 phố Tô Hiệu tiếp giáp với đường Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy (Hà Nội), 4 người bị thương nặng. Hầu như toàn bộ đồ đạc của tầng 1 bị đỗ vỡ, kể cả gạch lát nền và kính cửa vỡ vụn bay tứ tung. Hơi gas cũng làm kính và trần tầng 2 sụp vỡ.

Hiện trường vụ nổ khí gas tại quán bia trên phố Tô Hiệu

Theo lực lượng PCCC quận Cầu Giấy cho biết, nguyên nhân được xác định do rò rỉ khí gas xuất phát từ bếp đặt ở tầng 1 chứa các bình gas có một đường ống dẫn gas trung tâm ra 3 chiếc bếp gas công nghiệp. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng PCCC thấy có mùi gas bốc ra nồng nặc, cơ quan chức năng nhận định có thể nổ khí gas do bị rò rỉ qua đường dẫn gas hoặc van đường dẫn.

Trước đó, nhiều người không thể quên vụ nổ khí gas tại một gia đình trong ngõ Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội vào rạng sáng khiến toàn bộ ngôi nhà 2 tầng sụp đổ, vợ chồng chủ nhà bị bỏng nặng, hai cháu bé đang ngủ bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Nguyên nhân là do rò rỉ khí gas, chủ nhà dù đã phát hiện nhưng vẫn bật đèn thắp sáng gây ra nổ bình gas. Hàng nghìn người dân Hà Nội đã hồi hộp dõi theo công tác cứu hộ, cầu mong giải cứu hai cháu bé nhưng không thành. Rất nhiều người đã bật khóc khi bất lực nhìn con trẻ chết thương tâm, nhưng cũng không ít lời oán trách người lớn vì bất cẩn và thiếu hiểu biết để xảy ra sự việc nghiêm trọng.

Theo quy định hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh gas; Sở Cảnh sát PCCC quản lý cấp giấy phép đủ điều kiện an toàn cháy nổ; Sở Công Thương cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cũng như chịu trách nhiệm kiểm soát về hoạt động kinh doanh của các cơ sở; Sở LĐ-TB-XH chịu trách nhiệm kiểm tra an toàn tại các cơ sở sang chiết, kinh doanh gas. Dù có quá nhiều cơ quan chức năng cùng quản lý các đại lý kinh doanh gas, nhưng sau khi cấp phép, khâu quản lý, hậu kiểm lại gần như bị bỏ trống.

Bom nổ chậm trong các khu dân cư

Bà Nguyễn Thị Huệ, 65 tuổi ở phố Nguyễn Chính, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội lo sợ: Trong khu dân cư có cửa hàng kinh doanh gas, hàng ngày thấy nhân viên bán hàng nấu nướng bằng bếp gas mini ngay trong cửa hàng, chúng tôi lo cháy nổ lúc nào không hay. Từ khi biết họ bán gas bà con ở đây đã phản đối, nhưng chủ nhà lấy lý do là chót ký hợp đồng rồi, để họ kinh doanh ba tháng rồi đuổi. “Trong ba tháng biết có chuyện gì xảy ra không. Chủ nhà không ở đây, có sao thì chúng tôi chết trước”. Bà Huệ lo lắng.

Tình trạng cửa hàng gas kinh doanh bên dưới, bên trên là nhà dân ở rất phổ biến tại Hà Nội. Thậm chí nhiều cửa hàng gas còn thực hiện khâu sang chiết gas ngay tại chỗ mà không tuân thủ các quy định về phòng chống cháy nổ. Theo ông Nguyễn Trọng Tài - Tập đoàn dầu khí Việt Nam, yêu cầu đối với việc sang chiết gas rất chặt chẽ từ phương tiện thực hiện, đội ngũ nhân công, mặt bằng đến quy trình thực hiện. Tuy nhiên, việc sang chiết gas lậu thường làm thủ công, người thực hiện là các nhân công không có trình độ chuyên môn, kỹ thuật. Đây là nguy cơ dẫn đến các sự cố về rò rỉ khí gas, gây mất an toàn cho người sử dụng.

Một cán bộ cảnh sát PCCC quận Hoàng Mai cho biết: Theo quy định, ngoài cửa chính, cửa hàng gas phải có ít nhất một lối thoát nạn dự phòng, có cửa mở ra ngoài hoặc cửa đẩy sang bên để người ở trong dễ thoát khi có sự cố. Thế nhưng, thực tế rất nhiều cửa hàng gas tại Hà Nội hiện nay nằm xen lẫn trong các khu dân cư không đáp ứng được quy định này. Hầu hết các cửa hàng kinh doanh gas có diện tích đều rất nhỏ, không có lối thoát nạn, các bình gas xếp chồng lên nhau trong một không gian chật hẹp. Thậm chí, có người sinh sống ở các tầng trên. Nếu xảy ra cháy nổ, khói, lửa, nhiệt theo nguyên lý sẽ bốc lên tầng cao nên sẽ rất nguy hiểm.

Cũng theo cán bộ này, quy định bắt buộc người kinh doanh mặt hàng gas phải được cấp chứng chỉ tập huấn về PCCC, nhưng nhiều nhân viên bán hàng còn không biết sử dụng bình chữa cháy. Hiện nay chúng ta vẫn chưa có tiêu chuẩn về khoảng cách kinh doanh gas trong khu dân cư nên tình trạng buôn bán kinh doanh gas trong khu dân cư vẫn còn diễn ra rất phổ biến. Do đó, nhiều người dân cũng rất lo lắng về các cửa hàng kinh doanh gas nằm ở các khu vực khu dân cư.

Sau hàng loạt vụ nổ khí gas gây hậu quả nghiêm trọng, nhiều người dân ý thức được về sự mất an toàn của các loại bếp gas cũ nên hốt hoảng đi mua bếp gas mới hoặc chuyển sang mua bếp từ, bếp điện. Tuy nhiên, vẫn biết bếp từ, bếp điện âm tiện dụng và an toàn nhưng nhiều người tiêu dùng vẫn phân vân bởi giá điện tăng cao như hiện nay.

Huyền Linh

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa có khuyến cáo giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, trong thời điểm diễn ra hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức, hạn chế phương tiện có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên quốc lộ 6, quốc lộ 279 và quốc lộ 12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 năm nay, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết 1/5 (làm bù vào ngày thứ Bảy 4/5). Thời gian nghỉ lễ kéo dài, đây cũng là khoảng thời gian nhiều gia đình tổ chức ăn uống, vui chơi… tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong dịp nghỉ lễ.
Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) "Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới sẽ kéo dài trong 5 ngày, trong thời gian này, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng bao trùm hầu hết các tỉnh thành trong cả nước", ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
Xem thêm
Phiên bản di động