Nhiễm vi rút HP: Do thói quen nhai, nếm thức ăn của trẻ!
| Ung thư phổi đang có xu hướng trẻ hóa | |
| Phần lớn bệnh nhân ung thư ở Anh có thể sống thêm 10 năm | |
| Điều gì khiến lượng người trẻ tuổi mắc ung thư ngày một tăng? |
Phát hiện bệnh giai đoạn muộn
Khi trẻ có biểu hiện đau bụng, khó tiêu, nôn trớ, trào ngược dạ dày…, nhiều bậc phụ huynh thường chỉ lầm tưởng con bị đau bụng do giun, bị rối loạn tiêu hóa, nên khi phát hiện bệnh đã ở giai đoạn muộn, khó điều trị, khiến trẻ phải đối mặt với nguy cơ ung thư dạ dày.
Mới đây BV Nhi Trung ương đã tiếp nhận và điều trị cho một cháu bé (8 tuổi, ở huyện Đông Anh) có biểu hiện nôn trớ, trào ngược thức ăn, bụng đau dữ dội... Các BS khoa Tiêu hóa đã nội soi kiểm tra dạ dày của cháu bé, phát hiện dạ dày xung huyết kèm theo các đốm đỏ. Kết quả kiểm tra cho thấy: Bệnh nhân bị viêm toàn bộ niêm mạc dạ dày. Các BS chẩn đoán bệnh nhi đã nhiễm vi khuẩn HP - một loại vi khuẩn là nguyên nhân phổ biến liên quan bệnh viêm loét dạ dày và có thể lây lan cho trẻ em nếu trong gia đình và cộng đồng có người mắc bệnh mà chưa được điều trị triệt để.
Theo thống kê tại BV Nhi T.Ư, mỗi tháng, BV tiếp nhận và điều trị cho khoảng 300 bệnh nhi bị các bệnh liên quan đến dạ dày, trong đó, chủ yếu trẻ em bị viêm dạ dày do nhiễm vi khuẩn helicobacter pylori (HP).
Tại khoa Nhi (BV Bạch Mai), các BS cũng đã từng gặp trường hợp trẻ mới 2 tuổi đã bị đau dạ dày. Mẹ bé trai N.H.A (trú tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) vô cùng sửng sốt và lo lắng khi được bác sĩ thông báo, bé A bị viêm dạ dày. Qua hình ảnh nội soi dạ dày của bé A, các BS phát hiện có tới hàng chục ổ loét hành tá tràng, bờ ổ loét xơ chai.
Những dấu hiệu này cho thấy, ổ loét đã xuất hiện và tiến triển trong thời gian dài. Điều đáng nói, khi thấy con đau bụng, nhiều cha mẹ lại lầm tưởng con đau bụng giun mà không nghĩ đến triệu chứng bệnh đau dạ dày. Một bé nam (14 tuổi, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đau bụng quằn quại quanh vùng rốn. Gia đình cứ ngỡ, bé vờ đau bụng do sợ ăn, sợ học. Nhiều lần thấy bé đau bụng quằn quại, toát mồ hôi, sốt nhẹ, bố mẹ lại mua thuốc tẩy giun cho con. Nhưng càng uống thuốc giun, con càng đau bụng, làn da xanh xao. Khi đó, gia đình mới đưa con đi khám, thì bệnh đã trong tình trạng nghiêm trọng: Loét sâu, xuất huyết dạ dày.
Cần loại bỏ ngay!
Theo một nghiên cứu tại khoa Tiêu hóa (BV Nhi T.Ư), với trên 620 bệnh nhi từ 2-16 tuổi được chẩn đoán viêm dạ dày do vi khuẩn HP đến khám tại BV trong thời gian gần đây, cho thấy: Trên 72% bệnh nhi có người thân trong gia đình có bệnh lý dạ dày do HP. Trẻ bị lây nhiễm vi khuẩn này từ người thân trong gia đình (như ông bà, bố mẹ, hoặc bạn bè…).
Đặc biệt, sự lây truyền chủ yếu là từ mẹ sang con ở lứa tuổi nhỏ. Bằng chứng là sau khi phát hiện bé N.H.A bị bệnh viêm dạ dày do HP, các bác sĩ cũng tiến hành xét nghiệm tìm vi khuẩn HP cho người mẹ và kết quả là dương tính (nhiễm bệnh). PGS.TS Lê Bạch Mai - Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia - cho biết, vi khuẩn HP có thể lây qua thói quen nhai, mớm, thổi thức ăn cho trẻ hoặc cho trẻ dùng chung vật dụng như: Cốc, bát, thìa, đồ chơi, thức ăn… với người mang vi khuẩn HP.
BS Nguyễn Tiến Dũng - nguyên Trưởng khoa Nhi (BV Bạch Mai) - cho biết, bệnh viêm dạ dày ở trẻ em sẽ rất nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời. Viêm loét dạ dày do HP ở trẻ em vốn đã khiến nhiều bậc phụ huynh “bỏ qua”, bởi bệnh tiến triển âm thầm. Đã thế, cha mẹ các cháu hay nhầm lẫn con bị bệnh khác, nên nhiều cháu phát hiện đúng bệnh thì đã ở giai đoạn muộn. Lúc này, trẻ đã bị suy dinh dưỡng, xuất huyết tiêu hóa, có khi gây thủng dạ dày. Việc trẻ bị xuất huyết tiêu hóa kéo dài nhiều ngày, hoặc xuất huyết ồ ạt do vết loét ăn mòn sâu vào trong niêm mạc và dưới niêm mạc, làm tổn thương mạch máu, dẫn tới thiếu máu cấp tính.
Đây chính là lý do khiến trẻ phải nhập viện điều trị. Ngoài ra, trẻ còn đối mặt nguy cơ biến chứng gây hẹp môn vị (cuống bao tử), thức ăn không xuống ruột được, trẻ sẽ thường xuyên bị nôn ói. Về lâu dài, căn bệnh này có thể gây ung thư dạ dày cho trẻ.
Việc điều trị bệnh viêm dạ dày ở trẻ em không dễ dàng. Theo BS Dũng, có tới 23,5% trẻ em điều trị vi khuẩn HP bị tái nhiễm trong vòng 1 năm sau. Khi bị tái nhiễm, trẻ phải tiếp tục nhận phác đồ điều trị kháng sinh. Đối với trẻ em, BS không có nhiều lựa chọn, vì hiện nay, để điều trị căn bệnh này, có ít kháng sinh được sử dụng cho trẻ em.
Ngoài ra, việc sử dụng phác đồ điều trị vi khuẩn HP bằng kháng sinh cũng có nhiều tác dụng phụ gây bất lợi với sức khỏe của trẻ như rối loạn tiêu hóa, ăn kém, giảm cân, mệt mỏi… BS Dũng lo ngại, nếu sử dụng kháng sinh quá dễ dãi, có thể gây ra tình trạng kháng thuốc, làm cho bệnh càng ngày càng khó điều trị.
Ngọc Thủy
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030
Tin khác
Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết
Y tế 02/12/2025 11:03
Người bác sĩ có “đôi bàn tay vàng” nâng tầm y học Việt
Y tế 30/11/2025 14:21
Chủ động các giải pháp phòng cúm A hiệu quả
Xã hội 29/11/2025 13:29
Nguy hiểm khi tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà
Y tế 27/11/2025 16:25
Không tự ý dùng Tamiflu điều trị khi mắc cúm A
Y tế 26/11/2025 17:23
Hà Nội chủ động nhiều giải pháp, kiểm soát tốt dịch sốt xuất huyết
Y tế 26/11/2025 12:52
Đừng chủ quan với ung thư tế bào hắc tố: Ác tính cao, di căn nhanh
Y tế 25/11/2025 18:10
Gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B sẽ được miễn phí xét nghiệm viêm gan D để phòng ung thư gan sớm
Y tế 24/11/2025 21:59
Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng: Bước tiến trong kỷ nguyên y học hiện đại
Y tế 24/11/2025 18:51
Mối đe dọa âm thầm với sức khỏe từ kháng kháng sinh
Y tế 24/11/2025 11:40
