Nhiệm kỳ nhiều thành tích đáng ghi nhận của Đảng bộ phường Thịnh Quang

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 21 và 22/5, Đảng bộ phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Anh Cường – Phó Bí thư Quận ủy; các đồng chí trong tổ công tác chỉ đạo đại hội số 4 của Quận ủy và 118 đại biểu chính thức.    
nhiem ky co nhieu thanh tich xuat sac cua dang bo phuong thinh quang Đại hội Đảng bộ Quân sự quận Đống Đa nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
nhiem ky co nhieu thanh tich xuat sac cua dang bo phuong thinh quang Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Trung Tự thành công tốt đẹp
nhiem ky co nhieu thanh tich xuat sac cua dang bo phuong thinh quang Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an quận Đống Đa lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020-2025

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Thịnh Quang đã nỗ lực quyết tâm cao phấn đấu đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Trong đó, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị hàng năm, năm sau cao hơn năm trước; hạ tầng đô thị được nâng lên, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Nhân dân đồng thuận phấn khởi tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền.

nhiem ky co nhieu thanh tich xuat sac cua dang bo phuong thinh quang
Đảng bộ phường Thịnh Quang tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Ảnh: BTGQU)

Nhiều tuyến đường, cống thoát nước của phường được cải tạo, nâng cấp. Như đường ngõ Thịnh Quang, trụ sở Cơ quan Ủy ban nhân dân phường, nhà bia tưởng niệm liệt sĩ, các nhà sinh hoạt cộng đồng, các sân chơi khu tập thể A1, A2, A3, A5, B2, B3, D8, hệ thống đường đi, cấp thoát nước các ngõ ngách... Bộ phận “Một cửa” được trang bị mới nhiều phương tiện phục vụ cho công tác cải cách hành chính đáp ứng được nhu cầu phục vụ nhân dân đến giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính…

Thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy, đồng chí Nguyễn Anh Cường – Phó Bí thư Quận ủy, đã biểu dương những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ phường Thịnh Quang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Với tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiệm kỳ qua, trên địa bàn phường cùng lúc triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông đô thị với khối lượng giải phóng mặt bằng lớn gây khó khăn không nhỏ cho công tác quản lý đô thị và đời sống nhân dân…

Tuy nhiên, với sự nỗ lực và quyết tâm cao của đảng bộ, chính quyền và nhân dân, phường Thịnh Quang đã thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Đại hội nhiệm kỳ XII đã đề ra. Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới đồng chí Phó Bí thư Quận ủy nhấn mạnh, cần tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về kinh tế, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp khi giải quyết các thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, quan tâm đến công tác quản lý đô thị đảm bảo trật tự, kỷ cương đô thị, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp xây nhà không phép, trái phép, lấn chiếm đất công.

Đồng thời tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên…

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa mới, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII; thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Hội nghị lần thứ I, Ban chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 5 đồng chí; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy gồm 3 đồng chí; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Yến được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy, đồng chí Vũ Mai Khanh giữ chức danh Phó bí thư Đảng ủy khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

P.V

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) gửi Công văn số 454/ CATTT-ATHTTT đến các công ty chứng khoán yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin.
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy tới 503 điểm cầu với hơn 11.000 đại biểu tham dự.
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

(LĐTĐ) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thống nhất thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, để các cơ quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công việc tiếp theo.
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

(LĐTĐ) Ngày 27/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị phối hợp với Báo Quân đội nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
5 kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

5 kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

(LĐTĐ) Tại Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII, ngày 27/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đã nêu rõ 5 kinh nghiệm từ công tác chỉ đạo, triển khai tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Xem thêm
Phiên bản di động