Nhập nhèm rau sạch, rau bẩn

Dọc theo tuyến đường Khuất Duy Tiến (Hà Nội), rẽ vào cầu Dậu là địa phận xã Thanh Liệt (Thanh Trì - Hà Nội). Các hộ dân nơi đây đều sống bằng nguồn lợi từ việc gieo trồng hoa màu. Ngoài việc tự cung tự cấp, nơi đây còn là vựa rau cung cấp cho toàn thành phố và các xã lân cận. Các loại rau chủ yếu là rau muống, rau cần, cải xoong, cải xanh... tùy theo từng mùa vụ.

Rau muống đang được phun thuốc kích thích tăng trưởng
Bà Nguyễn Thị T (xã Thanh Liệt) cho biết, gia đình bà cũng như nhiều hộ dân khác sống bằng thu nhập từ việc bán rau nên nguồn rau luôn phải đảm bảo số lượng. Vì thế, việc sử dụng phân bón hay chất kích thích được coi như một công cụ hỗ trợ thêm. Qua tìm hiểu của phóng viên, công nghệ "tút tát" này bao gồm hai công đoạn thường được gọi vui là "nhân bản ngọn" (kích thích rau mọc nhiều nhánh) và "làm màu" (tạo độ xanh mướt, mỡ màng cho rau). Những công đoạn này đều được phun, tưới vào thời điểm sáng sớm để tránh ánh nắng mặt trời làm táp rau bởi "Phun thuốc mà gặp nắng gắt như mùa hè sẽ khiến thuốc bám trên bề mặt gây táp lá mà chưa kịp ngấm vào rau để cho hiệu quả như mong muốn..." - bà T cho biết.
Khi được hỏi cụ thể về loại thuốc thần kỳ hô biến cho các loại rau cũng như giá cả và định lượng pha chế, bà T có vẻ e dè và trả lời lấp lửng: "Giá từ 12 - 15 ngàn đồng/gói là có thể tắm cho cả hàng chục sào rau muống, tương đương khoảng gần 300 bó...". Khi câu chuyện trở nên thân mật hơn, bà T cho biết, thời gian gần đây công tác kiểm tra an toàn thực phẩm được xiết chặt hơn nên hầu như không còn tình trạng ngang nhiên pha chế thuốc để tắm cho rau ngay ngoài ruộng như trước nữa, các hộ dân pha chế tại nhà. Từ đó những thùng dung dịch màu trắng như sữa sẽ được gánh thẳng ra ruộng để "lên đời" cho rau. Bà T khẳng định, chỉ những khi thời tiết không thuận lợi, họ mới dùng đến phương pháp trợ giúp này, bởi khách đều là mối quen ở những xã lân cận nên người trồng rau phải giữ chữ tín. Tuy nhiên trên thực tế căn cứ vào sản lượng "xuất rau" khá ổn định hàng ngày của các hộ gia đình tại đây, cũng đủ thấy phép màu chính là các loại hóa chất kích thích đang được sử dụng bừa bãi không ai quản lý.
Theo ông Phạm Đình P - (xã Thanh Liệt) cho biết thêm, nguồn rau ở đây cung cấp nhiều nhất cho các chợ đầu mối phía Nam (Tam Trinh, Hoàng Mai), Phùng Khoang (Thanh Xuân)...còn đối với người dân trong vùng hầu hết đều tìm mua rau trước khi phun thuốc. Ông P nói: " Những người dân sinh sống trong khu thường mua trước khi dùng thuốc rau vẫn đảm bảo an toàn. Gia đình chúng tôi thường mua rau của các hộ người quen trồng vào thời điểm trước khi tắm thuốc mặc dù mã có hơi xấu còn khi ăn có phần chát nhưng đảm bảo là nguồn rau sạch đúng nghĩa...". Cũng theo chia sẻ của ông P do đất chật, người đông nên việc đất dành cho việc canh tác rau ngày càng được người dân tận dụng tới mức tối đa. Tình trạng trồng rau quanh khu vực nghĩa trang không còn là chuyện hiếm, thậm chí đất ở trên các ngôi mộ cũng được người dân tận dụng triệt để. Nhiều người trồng rau còn chia sẻ kinh nghiệm: "Rau được trồng càng gần khu mồ mả càng tươi tốt, không cần tới phân bón mà rau vẫn rất đẹp mắt...".

Rau muống được canh tác quanh khu nghĩa địa
Theo Th.s Nguyễn Văn Tài (khoa sinh học - ĐHKHTN - Hà Nội) cho biết: "Cơ chế phát triển các loại rau là sự hấp thụ có chọn lọc vì thế việc ăn các loại rau được trồng gần khu nghĩa trang không quá lo ngại. Tuy nhiên việc người dân thường "ngại" dùng nước sạch mà sử dụng luôn nguồn nước quanh khu mồ mả để tưới tắm cho rau nên trước khi ăn cần phải ngâm và rửa sạch kỹ hơn bình thường để đảm bảo vệ sinh và sức khỏe cho người tiêu dùng..."
Tuệ Liên
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 25/2: Ngày có mưa rào rải rác, đêm có mưa nhỏ
Môi trường 25/02/2026 07:03
Tiếp tục gìn giữ văn hoá giao thông Thủ đô
Trật tự đô thị 24/02/2026 17:34
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 24/2: Có mưa phùn, đêm và sáng trời rét
Môi trường 24/02/2026 06:25
Hà Nội: Giao thông bình yên, tai nạn giảm sâu trong những ngày đầu Xuân
Giao thông 23/02/2026 17:41
Người dân Thủ đô thuận lợi di chuyển trong ngày đầu trở lại làm việc
Giao thông 23/02/2026 14:20
Tuyến metro số 1 vận chuyển gần 600.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán 2026
Giao thông 23/02/2026 12:18
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 23/2: Nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác
Môi trường 23/02/2026 07:35
Cảnh sát đường thủy Hà Nội triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông mùa lễ hội
Giao thông 22/02/2026 22:22
Hà Nội: Giao thông nội đô ổn định ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ
Giao thông 22/02/2026 21:15
Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp Lễ hội Xuân 2026
Giao thông 22/02/2026 21:08