70 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

Nhân thêm niềm tự hào dân tộc

Những ngày này, trên khắp mọi miền tổ quốc đâu đâu cũng rực rỡ cờ hoa; băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động chào mừng ngày đại lễ. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thi đua lao động, sản xuất diễn ra sôi nổi ở khắp cả nước.
Nêu cao tinh thần yêu nước
Hành trình 70 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước

Nhiều hoạt động thiết thực

Dường như vào những ngày này, tình yêu quê hương, đất nước trong lòng người dân lại trỗi dậy mạnh mẽ. Mọi người cùng nhau nói chuyện, kể cho nhau nghe nhưng giây phút hào hùng của dân tôc,cùng nhau nghe lại bản Tuyên ngôn Độc lập mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước hàng vạn người dân Việt Nam. Dù năm tháng đã đi qua nhưng mỗi khi đến dịp này ai cũng có những cảm xúc riêng của mình nhưng trong tất cả trái tim người Việt Nam đều dấy lên tình yêu đất nước niềm tự hào dân tộc.

Nhân thêm niềm tự hào dân tộc

Điểm nhấn trong dịp kỉ niệm này, là sự kiện dâng hương tưởng niệm tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tượng đài liệt sỹ thành phố Hà Nội vào ngày 1/9 và chương trình mít tinh, diễu binh, diễu hành tại quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trên địa bàn Hà Nội. Sáng ngày 2/9, sau lễ chào cờ tại quảng trường Ba Đình và bắn 21 phát đại bác ở Hoàng thành Thăng Long, khối diễu binh, diễu hành gồm 30.000 người sẽ chia thành hai hướng đi theo các tuyến phố lớn của thủ đô Hà Nội. Đoàn diễu binh, diễu hành đi từ quảng trường lăng rồi chia theo hai hướng qua các tuyến phố: Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai và Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn - Trần Khánh Dư. Các khối tham gia lễ kỷ niệm sẽ đứng quanh khu vực làm lễ, người dân có thể đứng ở vòng ngoài và ban tổ chức sẽ lắp các bảng led lớn để phục vụ nhân dân theo dõi. Sau lễ diễu binh là chương trình diễu hành nghệ thuật với chủ đề “Việt Nam – Khát vọng hòa bình”, chương trình có sự tham gia của 2.500 nghệ sỹ đến từ các đơn vị nghệ thuật trung ương và địa phương, nghệ nhân các tỉnh và sinh viên các trường văn hóa, nghệ thuật tại Hà Nội.

Cũng nhân dịp này, nhiều hoạt động tuyên truyền kỷ niệm do các bộ, ban, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức… Tại Tuyên Quang sẽ diễn ra kỷ niệm 70 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào; hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 – Thành tựu và phát triển” do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và thành phố Hà Nội tổ chức; triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội…. Đặc biệt, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Việt Nam-Thời đại Hồ Chí Minh” sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 2/9 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam.

Sôi nổi và ý nghĩa

Chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khắp mọi miền tổ của tổ quốc, từ thành thị đến nông thôn mọi người treo cờ đỏ sao vàng để thể hiện tình yêu quê hương, đất nước của mình. Một không khí rộn ràng, làm người ta sống lại nhưng giây phút hào hùng đó, giây phút tự do, độc lập. Để chào mừng sự kiện này, thành phố Đà Nẵng cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn. Cụ thể, ngày 30/8 diễn ra cuộc thi Marathon quốc tế với chủ đề “Chạy vì hòa bình”. Đêm 2/9 sẽ là màn bắn pháo hoa từ sà lan đặt giữa sông Hàn. Tiếp đó, vào các đêm 4-6/9 sẽ diễn ra lễ hội ánh sáng quốc tế 2015 chạy dọc theo bờ sông Hàn từ cầu Rồng đến trước khách sạn Novotel. Nhiều hoạt động hấp dẫn khác cũng đồng loạt diễn ra như khánh thành thư viện khoa học tổng hợp Đà Nẵng (28/8); triển lãm ảnh nghệ thuật Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần 20 - 2015 (từ ngày 27/8 - 8/9) tại Bảo tàng Đà Nẵng; trưng bày chuyên đề bộ sưu tập tem về Đảng Cộng sản Việt Nam và cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh (từ ngày 27/8 - 8/9), trưng bày chợ phiên Đà thành lần hai (từ ngày 27/8 - 29/8) tại Bảo tàng Đà Nẵng; giải đua thuyền truyền thống Đà Nẵng mở rộng diễn ra vào sáng 2/9 trên sông Hàn; lướt ván sông Hàn 2015 diễn ra lúc 16h00 ngày 2/9; âm nhạc đường phố tại vỉa hè đường Bạch Đằng vào tối 2/9…

Nhân thêm niềm tự hào dân tộc

Hòa trong không khí sôi nổi của những ngày mùa thu tháng Tám lịch sử, Hà Nội cũng đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm chào mừng sự kiện này như triển lãm “Ngôi nhà 48 Hàng Ngang - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập”, triển lãm ảnh “Vang mãi niềm tự hào”, “Hào khí cách mạng mùa thu”, “Di sản văn hóa – Kết nối và hội tụ”, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Việt Nam – Thời đại Hồ Chí Minh”… nhằm giới thiệu đến cho công chúng những thông tin về sự kiện lịch sử quan trọng này của dân tộc. Bên cạnh đó Hà Nội cũng tổ chức chuỗi chương trình Gala âm nhạc mang tên “Ngày hội âm nhạc mùa thu”, đêm gala âm nhạc hướng tới nhân dân thủ đô cùng các du khách trong và ngoài nước. Đến đây, khán giả thực sự được hòa mình với âm nhạc truyền thống và đương đại, có cơ hội giao lưu với các nghệ sỹ nổi tiếng. Đây là hoạt động văn hóa mang màu sắc hiện đại, gần gũi và dễ cảm nhận, nhưng vẫn đảm bảo về mặt chất lượng âm nhạc. Cũng trong ngày 2/9, bên cạnh lễ mít tinh, diễu hành ngày 2/9 tại quảng trường Ba Đình, TP Hà Nội cũng tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 5 địa điểm: Hồ Hoàn Kiếm, công viên Thống Nhất, hồ Văn Quán, sân vận động Mỹ Đình và vườn hoa đường Nguyễn Hoàng Tôn.

Nhân thêm niềm tự hào dân tộc

Nhà giáo Trịnh Lương:

Sống mãi tinh thần ngày Quốc khánh

Nói đến nhà giáo Trịnh Lương (con trai cả của cụ Trịnh Văn Bô, chủ nhà - di tích lịch sử 48 Hàng Ngang, Hà Nội) có lẽ người ta thường nghĩ ngay đến những đóng góp của gia đình ông với cách mạng. Nhưng ít ai biết, con đường đến với cách mạng của ông bắt nguồn từ những ngày tháng hoạt động trong các nhóm hướng đạo sinh “Bầy sói con”, từ những lần giấu bố mẹ đi phát truyền đơn giữa lòng địch. Mặc dù tuổi đã cao (90 tuổi), nhưng ông vẫn nhớ như in những ngày tháng lịch sử và về tổ chức hướng đạo sinh "Bầy sói con". Chính những ngày sinh hoạt trong nhóm hướng đạo sinh Hai Bà do huynh trưởng Tạ Văn Lưu phụ trách đã khiến ông và nhiều thiếu niên, thanh niên những gia đình khá giả ở Hà thành sẵn sàng dấn thân vào nguy hiểm. Nói về giờ phút lịch sử ấy ông bồi hồi nhớ lại: “Không khí 2/9 đón mừng độc lập, mọi người hân hoan, đón mừng Chính phủ và tuyên bố độc lập. Đó là lần đầu tiên người dân được nhìn thấy Cụ Hồ. Ngày 2/9, cả Hà Nội tưng bừng, mọi người làm cổng trào, may cờ, có nhà may ba cái cờ, rồi học hát “Tiến quân ca”, học hát “Diệt phát xít”, toàn dân phấn khởi vì đất nước được giải phóng”.

Nhân thêm niềm tự hào dân tộc

Chị Đoàn Thị Kim Dung (Giáo viên trường THPT Giáp Bát):

Khơi dậy lòng yêu nước

Tết Độc lập không chỉ là ngày nhà nhà treo cờ tổ quốc, không chỉ là quãng nghỉ giữa biết bao công việc bộn bề, đối với của mỗi người Việt Nam mà còn là khoảnh khắc lắng lại cần thiết để nhắc nhở chúng ta nhớ về những thời khắc thiêng liêng của dân tộc. Việt Nam! Tổ quốc thiêng liêng của chúng ta! Dù nhỏ bé nhưng chưa bao giờ khuất phục trước giặc ngoại xâm, dòng máu hào hùng đó từ ngàn xưa vẫn chảy trong huyết quản của mỗi người dân Việt Nam đến hôm nay và mãi đến mai sau. Để rồi mỗi sáng thứ hai, nghiêng mình trước lá cờ tổ quốc, cất lên lời ca “ Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc…” trong lòng dâng lên cảm xúc nghĩ về bao thế hệ đã vì nước quên thân để trao lại cho con cháu một đất nước tự do- độc lập.

Nhân thêm niềm tự hào dân tộc

Anh Đỗ Thành Trung (Viện nghiên cứu cơ khí):

Phấn đấu hơn nữa, góp phần xây dựng tổ quốc

Là lớp thanh niên sinh ra và lớn lên trong thời kỳ đất nước thống nhất, hòa bình và phát triển, chỉ được chứng kiến thời khắc hào hùng của dân tộc thông qua những trang sách, câu chuyện, qua những nhân chứng lịch sử, tôi cảm nhận sâu sắc thắng lợi của Cách mạng tháng Tám mãi mãi là niềm tự hào, là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam. Những tấm gương chiến đấu dũng cảm của thế hệ cha anh nhắc nhở chúng tôi phải ra sức thi đua rèn đức, luyện tài, đóng góp công sức, trí tuệ của mình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhân thêm niềm tự hào dân tộc

Đỗ Hoàng Nam (Đại học Quốc Gia Hà Nội):

Tự hào về truyền thống của cha ông

Với tôi, ngày Quốc khánh là dịp để nghĩ về chính mình với tư cách thành viên của một dân tộc: chúng ta là ai và giá trị cốt lõi của chúng ta là gì? Ngày Quốc khánh không chỉ có những ý nghĩa lịch sử mà nó còn như gợi lại, nhắc nhở thế hệ trẻ bây giờ khi sinh ra đã may mắn không phải chứng kiến cảnh đất nước chia cắt, súng đạn và chiến tranh. Cũng như tự hào về truyền thống vẻ vang của cha ông ta trong công cuộc đánh đuổi xâm lăng bảo vệ tổ quốc. Để có hòa bình như bây giờ, cha ông ta đã phải đổ không biết bao nhiêu xương máu, bao con người đã ngã xuống mà chưa kịp được hưởng lấy một ngày hòa bình.Thế hệ trẻ, những con người sẽ viết tiếp nhưng trang lịch sử dân tộc, cần phải nhận thức được ý nghĩa trọng đại của những ngày lịch sử này để có những cống hiến cho đất nước, xứng đáng với những gì cha ông ta để lại.

Nhân thêm niềm tự hào dân tộc

Lý Minh Anh (học sinh trường chuyên ngữ ĐH Quốc gia Hà Nội):

Biết ơn và cố gắng hơn nữa

Lúc nhỏ, mỗi lần tới ngày Quốc khánh em cảm thấy vui lắm, đơn giản vì ngày đó người lớn được nghỉ làm, sẽ đưa mình đi chơi. Khi lớn lên, em được biết, để có ngày Quốc khánh, rất nhiều người đã phải hi sinh cuộc sống, hi sinh tuổi xuân. Cái ngày đánh dấu việc đất nước mình, dân tộc mình được có tên trên bản đồ thế giới với tư cách là một quốc gia độc lập và luôn là một ngày đặc biệt, thiêng liêng trong tâm thức mỗi người Việt Nam Bởi vậy, thế hệ trẻ càng phải biết ơn những anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống để có ngày độc lập như hôm nay. Là một công dân trẻ của đất nước, em nghĩ, mình càng phải cố gắng phấn đấu hơn nữa để có thể góp phần nhỏ bé xây dựng đất nước.

Tuấn Trần

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

Ngày 13/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper để trao đổi về các lĩnh vực ưu tiên thúc đẩy trong hợp tác song phương nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ.
Những kết quả nổi bật trong chuyến thăm Indonesia, Ban Thư ký ASEAN và Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm

Những kết quả nổi bật trong chuyến thăm Indonesia, Ban Thư ký ASEAN và Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm

Sau chuyến thăm cấp Nhà nước Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN, thăm chính thức Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 9 đến 13/3/2025), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm.
Thủ Đức thành cực tăng trưởng mới của TP.HCM

Thủ Đức thành cực tăng trưởng mới của TP.HCM

Với quy hoạch chiến lược và hạ tầng bứt phá, thành phố Thủ Đức đang vươn mình thành cực tăng trưởng mới của thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).
Thí sinh không được mang Atlat Địa lí Việt Nam vào phòng thi

Thí sinh không được mang Atlat Địa lí Việt Nam vào phòng thi

Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2025, thí sinh không được mang Atlat Địa lí Việt Nam vào phòng thi.
16 đơn vị khối giáo dục nghề nghiệp chuyển về Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý

16 đơn vị khối giáo dục nghề nghiệp chuyển về Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý

Ngày 13/3, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hoàng Minh Sơn làm việc với Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, tập thể lãnh đạo các đơn vị chuyển từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Bộ GD&ĐT.
Dự án đường và kênh ven sông Đồng Nai chậm tiến độ sau nhiều năm thi công

Dự án đường và kênh ven sông Đồng Nai chậm tiến độ sau nhiều năm thi công

Dự án Đường và kè ven sông Đồng Nai là công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Đồng Nai có vốn đầu tư gần 1.300 tỷ đồng. Sau nhiều năm thi công, đến nay dự án vẫn chưa xác định thời gian về đích.
Xây dựng cơ chế đặc thù để tạo đột phá trong xây dựng pháp luật

Xây dựng cơ chế đặc thù để tạo đột phá trong xây dựng pháp luật

Ngày 13/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để tạo đột phá trong xây dựng pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong Kỷ nguyên mới”. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì Hội thảo.

Tin khác

Xây dựng cơ chế đặc thù để tạo đột phá trong xây dựng pháp luật

Xây dựng cơ chế đặc thù để tạo đột phá trong xây dựng pháp luật

Ngày 13/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để tạo đột phá trong xây dựng pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong Kỷ nguyên mới”. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì Hội thảo.
Hội thảo khoa học kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Nữ tướng Nguyễn Thị Định

Hội thảo khoa học kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Nữ tướng Nguyễn Thị Định

Ngày 15/3, tại thành phố Bến Tre, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Bến Tre phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học: “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Định”. Đây là sự kiện chào mừng Kỷ niệm 105 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Định (15/3/1920 - 15/3/2025) - Nữ tướng anh hùng, người cán bộ lãnh đạo có uy tín của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Bến Tre.
Mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

Mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

Nghiên cứu, hoàn thiện quy định về bỏ hình phạt tử hình đối với một số tội; nghiên cứu hoàn thiện các quy định của Bộ luật Hình sự về pháp nhân thương mại theo các hướng đã dự kiến, mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại...
Nhiều hoạt động văn học, nghệ thuật đặc sắc chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Nhiều hoạt động văn học, nghệ thuật đặc sắc chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tổ chức các hoạt động văn học, nghệ thuật đặc sắc, chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025), sáng 13/3, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài làm Trưởng đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
Sớm ban hành nghị định, thông tư để luật đi vào cuộc sống

Sớm ban hành nghị định, thông tư để luật đi vào cuộc sống

Tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV, ngày 11/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV đã xem xét, quyết định khối lượng công việc lớn, đảm bảo thận trọng, chặt chẽ. Chính phủ và các bộ ngành cần sớm ban hành nghị định, thông tư để các luật, nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.
Xây dựng luật để ngăn chặn các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân

Xây dựng luật để ngăn chặn các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân

Việc xây dựng dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân là hết sức cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ quyền dữ liệu cá nhân; ngăn chặn các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân...
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc

Tại các cuộc gặp với Lãnh đạo Liên hợp quốc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chia sẻ đánh giá về những thách thức đối với hợp tác quốc tế nhằm xử lý các vấn đề toàn cầu hiện nay, khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương, trong đó có vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong điều phối các nỗ lực toàn cầu.
Quốc hội khóa XV sẽ xem xét sửa đổi Hiến pháp tại Kỳ họp thứ 9

Quốc hội khóa XV sẽ xem xét sửa đổi Hiến pháp tại Kỳ họp thứ 9

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội dự kiến là kỳ họp dài nhất, khai mạc vào đầu tháng 5/2025, sẽ kéo dài trong khoảng 2 tháng (có nghỉ 3 tuần giữa các đợt) sẽ thông qua 11 luật, cho ý kiến với 16 luật, sửa Hiến pháp và các luật liên quan.
Nhất trí tiếp tục giảm tiền thuê đất năm 2024, tạo điều kiện cho doanh nghiệp

Nhất trí tiếp tục giảm tiền thuê đất năm 2024, tạo điều kiện cho doanh nghiệp

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất việc giảm tiền thuê đất năm 2024 và việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định việc giảm tiền thuê đất năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động