Nhân rộng trông giữ phương tiện bằng công nghệ iParking: Tại sao không?

Sau một thời gian thí điểm, từ ngày 1/7 Sở GTVT Hà Nội sẽ tiến hành áp dụng đồng loạt cho trên 150 điểm trông giữ phương tiện bằng công nghệ iParking. Việc cấp phép đồng loạt cho các điểm trông giữ iParking đã nhận được không ít ý kiến trái chiều từ dư luận. Tuy vậy, có một điều chắc chắn là, ứng dụng trông xe thông minh này có thể giúp quản lý nguồn phí trông giữ xe một cách minh bạch.
nhan rong trong giu phuong tien bang cong nghe iparking tai sao khong Từ tháng 7/2018 cấp phép đồng loạt điểm trông giữ có ứng dụng iParking
nhan rong trong giu phuong tien bang cong nghe iparking tai sao khong Bổ sung hình thức thanh toán đối với dịch vụ iParking

Khắc phục bất cập

Một báo cáo mới đây cho thấy, Hà Nội hiện có gần 6 triệu phương tiện cá nhân, trong đó, hơn 500.000 xe ô tô con, nhu cầu bãi đỗ là rất lớn. Nhu cầu cao nhưng trên thực tế, tổng diện tích được cấp phép kinh doanh bãi đậu xe chỉ chiếm khoảng 10% nhu cầu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hình thành nên “cơn khát” điểm đỗ xe. Hệ lụy nhãn tiền do bí bách điểm đỗ đó là người dân buộc phải vi phạm để xe ở chỗ không phép. Nhiều vụ giao thông ùn tắc cũng vì xe ô tô dừng đỗ làm thu hẹp lòng đường…

Tìm ra giải pháp cho giao thông tĩnh và quản lý chặt chẽ là rất cấp thiết. Để giải quyết vấn đề này, Hà Nội đã đưa ra không ít giải pháp để khắc phục. Chẳng hạn, tăng phí sử dụng lòng đường vỉa hè; cấm dừng đỗ xe trên 262 tuyến phố; rà soát những tuyến phố nào có mặt cắt trên 7m để thiết lập những điểm trông giữ xe mới... Đưa ứng dụng trông giữ xe theo hình thức iParking vào hoạt động cũng là một trong những giải pháp hiệu quả.

nhan rong trong giu phuong tien bang cong nghe iparking tai sao khong
Để giải quyết nhu cầu ngắn hạn, không ít vỉa hè Hà Nội trở thành những điểm đỗ xe tạm

Trao đổi về vấn đề này, ông Ngô Mạnh Tuấn - Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, việc thanh toán trông giữ xe theo hình thức iParking hiện nay thực hiện qua 3 hình thức gồm: Thanh toán qua mạng di động Viettel, thanh toán hộ từ nhân viên trông giữ sử dụng mạng Viettel và thẻ ngân hàng. Qua một thời gian thí điểm thực tế cho thấy, phần mềm quản lý iParking đã triệt tiêu việc trả tiền trực tiếp cho người trông xe và hỗ trợ nhiều tiện ích cho người gửi xe. Ứng dụng này giúp quản lý các bãi trông giữ xe, cũng như tránh thất thu cho ngân sách nhà nước.

Theo đánh giá của Sở GTVT Hà Nội, thời gian qua, mỗi tháng hệ thống trông giữ phương tiện bằng công nghệ iparking ghi nhận doanh thu khoảng 1,7 tỷ đồng. Hiệu quả là vậy, tuy nhiên việc thực hiện trông giữ phương tiện bằng công nghệ iParking vẫn bộc lộ một số hạn chế. Theo anh Hà Sơn Bình (phường Tân Mai) hạn chế lớn nhất của hình thức này là bó hẹp trong phương thức thanh toán. Nói cách khác, thanh toán sẽ gặp nhiều bất tiện với các chủ xe sử dụng thuê bao mạng Vinaphone và MobiFone và không có thẻ ngân hàng.

Lý giải băn khoăn này, ông Vũ Văn Viện - Giám đốc Sở GTVT cho biết: Do hai nhà mạng Vinaphone, Mobifone chưa có giấy phép ngân hàng về việc thu phí hộ nên chưa thể triển khai thanh toán. Để thuận tiện cho chủ phương tiện, Sở thống nhất triển khai theo hình thức thanh toán hộ từ nhân viên trông giữ xe. Theo đó, nếu khách không dùng mạng Viettel hoặc thanh toán bằng thẻ ngân hàng, nhân viên trong giữ xe sẽ in phiếu điện tử và thanh toán hộ khách bằng nhà mạng Viettel. Điều này vẫn đảm bảo việc thu phí minh bạch

Đặt nhiều kỳ vọng

Theo đánh giá của đại diện Sở GTVT Hà Nội, một trong những điểm nổi bật của iParking là giúp minh bạch cho cả hành khách, đơn vị trông giữ lẫn cơ quan quản lý Nhà nước về điểm đỗ và giá phí. Nếu như trước đây, mọi công đoạn trông giữ xe đều thủ công thì nay, mọi hoạt động trông giữ xe đều được thể hiện trên hệ thống, loại bỏ tối đa nguy cơ “nhập nhằng”, thất thoát. Riêng về phía người sử dụng dịch vụ, các thông tin liên quan đến điểm đỗ, giá cả… sẽ được thể hiện rõ.

nhan rong trong giu phuong tien bang cong nghe iparking tai sao khong
Mô hình trông giữ xe theo hình thức iParking là một trong những giải pháp ngắn hạn góp phần giải bài toán dừng đỗ trong giao thông tĩnh.

Liên quan đến dịch vụ iParking, khi được hỏi, nhiều người dân đều ghi nhận những ưu việt của loại hình này. “Tôi thấy việc trông giữ phương tiện trên địa bàn Hà Nội hiện nay còn khá lộn xộn, mạnh chỗ nào chỗ ấy làm, mỗi nơi mỗi giá. Nếu cứ kéo dài như thế, vừa khiến cơ quan quản lý đau đầu, vừa khiến người dân phải chịu thiệt thòi về giá, phí, khó khăn khi tìm kiếm chỗ đỗ, gửi xe. Dùng iParking những điều này sẽ được khắc phục. Áp dụng công nghệ sẽ là một trong những bước tiến đầu tiên đưa Thủ đô trở thành thành phố thông minh trong tương lai” – một người dân kỳ vọng.

Nhiều ý kiến khác cho rằng, để iParking có thể nhân rộng, Sở GTVT cần tiếp tục hoàn thiện và tính đến sự tiện dụng cho người dùng, đặc biệt là phương thức thanh toán với các sự lựa chọn khác nhau. Đồng quan điểm này, nhiều chuyên gia giao thông cho biết, để hệ thống iParking phát huy hiệu quả, cần mở rộng diện áp dụng ra khối tư nhân để tạo thêm nhiều điểm đỗ.

Như vậy, người dân sẽ có thêm sự lựa chọn về vị trí đỗ xe cũng như giá, phí trông giữ. Về lâu dài, cần sớm tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện công nghệ tìm kiểm và trông giữ phương tiện theo công nghệ Iparking, đồng thời cần thường xuyên giám sát, phát hiện và kịp thời xử lý những bất cập của hệ thống công nghệ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động