Nhà ở xã hội bao giờ hết lo?

Theo phản ánh của một số người dân tại khu nhà ở Ecohome1, mặc dù mới được đưa vào sử dụng chưa lâu nhưng một số hạng mục của khu nhà này đã xuống cấp. Đặc biệt sau trận mưa giông đêm 1/6, tại tầng 12 của nhà E3, một góc trần thả tại khu vực hành lang gần cửa thoát hiểm bị rơi, khiến cư dân cảm thấy lo lắng và bất an về chất lượng công trình.
Tiến độ những dự án nhà ở xã hội “hot” ở Hà Nội
Các khu đô thị từ loại III trở lên: Phải dành 20% quỹ đất xây nhà ở xã hội

Dấu hỏi về chất lượng

Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân tại khu nhà ở xã hội Ecohome1 (Cổ Nhuế - Bắc Từ Liêm), ngày 2/6 phóng viên LĐTĐ đã có mặt tại khu nhà ở E3 để tìm hiểu những phản ánh của người dân về chất lượng công trình ở khu nhà này. Khi tiếp xúc với phóng viên, không ít người đang sinh sống tại khu nhà Eco home 1 tỏ ra lo lắng và bất an, mặc dù ban quản lý tòa nhà cho rằng, sự việc đã cơ bản được khắc phục.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Phạm Văn Công cư dân tòa nhà E3 cho biết, khoảng 8h tối ngày 1/6 sau trận mưa giông anh được một người bạn trên tầng 12 của khu nhà E3 thông báo, trên tầng 12 xuất hiện sự cố. Sau khi nhận được thông tin, anh và một số cư dân tòa nhà đã đến hiện trường và chứng kiến một góc của trần thả gần cửa thoát hiểm ở hành lang bị rơi xuống, trên tường dây điện lủng lẳng, nước mưa hắt vào đọng lại lênh láng ở hành lang. “Chỉ mới là cơn giông đầu mùa mà đã như vậy, may mắn là không ai bị làm sao, nhưng nếu tình hình chất lượng như thế này, ai dám đảm bảo những trận mưa bão sau sẽ an toàn. Đặc biệt là với các cháu nhỏ thường hay chơi đùa ngoài hành lang, nếu xảy ra điều đáng tiếc ai sẽ là người chịu trách nhiệm?”, anh Công bức xúc.

Nhà ở xã hội bao giờ hết lo?
Chất lượng của các dự án nhà ở xã hội luôn là vấn đề khiến người dân lo ngại

Không chỉ có sự cố bị gió làm tốc trần thả ở tòa nhà E3 vào đêm 1/6, theo chia sẻ của một số người dân ở đây thì chất lượng công trình thật sự vẫn phải đặt dấu hỏi. Bác Phùng Văn Hiệu cho hay, ngoài việc trần thả thạch cao bị rơi, một số nơi tường nhà cũng xảy ra hiện tượng rạn nứt. Thậm chí một số hộ gia đình ở cả 4 khu nhà, mỗi trận mưa đến lại phải chứng kiến cảnh nước mưa tràn vào nhà theo khe cửa sổ, gây hư hỏng nội thất bên trong căn hộ, trong khi các dự án khu nhà ở thương mại là điều quá xa vời với những người thu nhập thấp, thì dự án nhà xã hội với sự trợ giúp của nhà nước, là sự lựa chọn của rất nhiều người dân. Tuy nhiên chúng tôi chỉ mong rằng, chất lượng của công trình sẽ đẹp và an toàn như chính bề ngoài của nó, để cư dân thật sự an tâm khi sống tại các khu nhà xã hội. ”, bác Hiệu bày tỏ.

Không thể mãi chạy theo… khắc phục

Trước sự bức xúc và lo lắng của cư dân về chất lượng của công trình tại khu nhà ở Eco home 1, PV đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Hồng Thành – Trưởng ban quản lý tòa nhà Eco home 1. Ông Thành cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân về sự cố xảy ra tại tầng 12 của khu E3, Ban quản lý toà nhà đã báo cáo với lãnh đạo công ty về sự việc, mặt khác đã huy động nhân viên kỹ thuật lập tức khắc phục ngay sự cố để người dân yên tâm.

Nói về sự cố đêm 1/6 ông Thành cho biết, sau khi lên kiểm tra khu vực gặp sự cố tại tầng 12 thì phát hiện nguyên nhân chính là do người dân sơ ý gây ra. Khu vực trần thả bị rơi nằm ngay cạnh cửa thoát hiểm, gần với khoang thông gió của tòa nhà. Vừa qua thời tiết nắng nóng nên người dân đã tự ý mở phần cửa kính ở khoang thông gió và quên không đóng cửa, vì thế khi mưa và giông, gió thổi mạnh đã làm bay một số tấm thạch cao của trần thả, cùng với đó mưa hắt vào qua khu vực cửa kính bị mở nên nước mưa mới tạt vào sàn nhà. Còn việc một số tòa nhà xuất hiện các vết rạn nứt thì phía ban quản lý cũng đã khắc phục khi nhận được sự phản ánh của người dân.

“Chủ trương của Công ty cũng như ban quản lý toà nhà Ecohome1 luôn cầu thị mọi ý kiến phản ánh của người dân, đồng thời khắc phục kịp thời và nhanh nhất mọi sự cố xảy ra để người dân an tâm sinh sống. Bên cạnh đó ban quản lý tòa nhà cũng chú trọng phát triển các dịch vụ chăm sóc đời sống, tinh thần, giải trí, cũng như các dịch vụ an ninh giúp người dân được an tâm hơn. Từ những khiếm khuyết về chất lượng của một số hạng mục đã xảy ra, chúng tôi sẽ cố gắng rút kinh nghiệm và thay đổi để phù hợp và nâng cao chất lượng hơn ở những dự án tiếp theo”, ông Thành cho biết.

Vấn đề khắc phục sự cố kịp thời từ phía Ban quan lý khu nhà ở Ecohome1, hay các khu nhà xã hội khác là điều cần thiết, tuy nhiên liên tiếp những lùm xùm về chất lượng chung cư nhà ở xã hội xảy ra, khiến nhiều người dân đã, đang và có ý định tiếp cận với các dự án nhà xã hội không khỏi lo lắng, dè dặt. Thiết nghĩ, dự án nhà ở xã hội không thể cứ mãi để xảy ra sự cố rồi phía ban quản lý, hay nhà thầu mới chạy theo để khắc phục. Cần phải qui trách nhiệm và có chế tài đối với những cá nhân, đơn vị liên quan, đơn vị thi công… nếu để xảy ra sự cố sau khi hoàn thiện trong thời gian nhất định, để người dân thật sự cảm thấy được yên tâm khi lựa chọn mua và sinh sống tại các dự án nhà xã hội.

Đạt Đỗ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".
Công an điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại huyện Hoài Đức

Công an điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại huyện Hoài Đức

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an huyện Hoài Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức; đồng thời đề nghị lái xe điều khiển xe ô tô BKS 88H-288.49 đến cơ quan Công an trình diện để giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.
Tôn vinh 135 điều dưỡng tiêu biểu trong công tác chống dịch giai đoạn 2020 - 2023

Tôn vinh 135 điều dưỡng tiêu biểu trong công tác chống dịch giai đoạn 2020 - 2023

(LĐTĐ) Chiều 16/7, Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế và Hiệp Hội Điều dưỡng Việt Nam tổ chức chương trình Tôn vinh Điều dưỡng viên tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch giai đoạn 2020 - 2023; phát động cuộc thi sáng tác và biểu diễn ca khúc về ngành Y tế; trao giải chạy Vì sức khỏe Việt Nam lần thứ hai, chặng 2.

Tin khác

Thành phố Hồ Chí Minh: Thị trường căn hộ có tín hiệu phục hồi tích cực

Thành phố Hồ Chí Minh: Thị trường căn hộ có tín hiệu phục hồi tích cực

(LĐTĐ) Nguồn cung sơ cấp vẫn hạn chế nhưng đang có nhiều tín hiệu tích cực. Việc sửa đổi chính sách, quy hoạch và triển khai các cơ sở hạ tầng trọng điểm đang được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thị trường bất động sản TP.HCM.
Hơn 400 thương hiệu doanh nghiệp tham gia triển lãm Vietbuild lần 2 năm 2024

Hơn 400 thương hiệu doanh nghiệp tham gia triển lãm Vietbuild lần 2 năm 2024

(LĐTĐ) Mặc dù kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, thị trường bất động sản trầm lắng, nhưng triển lãm quốc tế Vietbuild Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) năm 2024 vẫn quy tụ hơn 400 thương hiệu doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh xây dựng, bất động sản.
Hà Nội: Sau sáp nhập có gần 7.000 cơ sở nhà, đất dôi dư

Hà Nội: Sau sáp nhập có gần 7.000 cơ sở nhà, đất dôi dư

(LĐTĐ) Thành phố Hà Nội cho biết, sẽ phấn đấu hoàn thành phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 6.764 cơ sở nhà, đất trong năm 2025. Hiện nay, khoảng 90% số cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt phương án.
Đồng Nai: Bổ sung thêm 4 khu đất vào danh sách đấu giá quyền sử dụng đất

Đồng Nai: Bổ sung thêm 4 khu đất vào danh sách đấu giá quyền sử dụng đất

(LĐTĐ) Đây là giải pháp nhằm tăng nguồn thu ngân sách, tạo nguồn lực để phát triển hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Giá chung cư sẽ hết sốt?

Giá chung cư sẽ hết sốt?

(LĐTĐ) Gần đây, vấn đề chung cư đang có 2 luồng trái chiều. Nhiều người hy vọng rằng sau cơn “sốt ảo” giá nhà chung cư sẽ quay đầu đi xuống, người thì cho rằng giá chung cư vẫn sẽ neo ở mặt bằng mới. Theo các chuyên gia ở lĩnh vực này, nếu có thêm nguồn cung, phân khúc bất động sản chung cư mới giảm nhiệt. Vấn đề đặt ra “nguồn cung” này chưa biết đến bao giờ “tung” ra thị trường.
Nghịch lý phát triển nhà ở xã hội và tái định cư tại TP.HCM

Nghịch lý phát triển nhà ở xã hội và tái định cư tại TP.HCM

(LĐTĐ) Là nơi có tốc độ đô thị hóa nhanh bậc nhất cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai nhiều dự án đô thị lớn và cũng là nơi thu hút đông đảo lực lượng lao động các nơi đổ về. Vì thế, nhu cầu nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội (NƠXH), nhà lưu trú cho công nhân và căn hộ tái định cư là rất lớn.
Bình Dương: Xây dựng khoảng 6.600 căn hộ xã hội trong năm 2024

Bình Dương: Xây dựng khoảng 6.600 căn hộ xã hội trong năm 2024

(LĐTĐ) Tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu sẽ xây dựng và cung cấp ra thị trường khoảng 6.600 căn hộ nhà ở xã hội, phát triển khoảng 8.000 - 10.000 căn trong năm 2024.
TP.HCM: Hơn 3 năm chỉ hoàn thành 3 dự án nhà ở xã hội

TP.HCM: Hơn 3 năm chỉ hoàn thành 3 dự án nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Từ năm 2021 đến quý I/2024, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã xây dựng, hoàn thành, đưa vào sử dụng 3 dự án nhà ở xã hội (NƠXH) với quy mô 865 căn hộ.
Lại “nóng” câu chuyện tiếp cận đất đai

Lại “nóng” câu chuyện tiếp cận đất đai

(LĐTĐ) Khảo sát từ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) mới đây cho thấy, các doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn trong tiếp cận đất đai hoặc mở rộng mặt bằng kinh doanh. Đáng chú ý, gần 73% doanh nghiệp đã cho biết, họ phải trì hoãn hoặc hủy bỏ kế hoạch kinh doanh do gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục hành chính đất đai.
Gỡ vướng công tác xác định giá đất trên địa bàn TP.HCM

Gỡ vướng công tác xác định giá đất trên địa bàn TP.HCM

(LĐTĐ) Đề án “Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” được kỳ vọng sẽ giải quyết điểm nghẽn tồn tại nhiều năm nay, thúc đẩy hàng trăm dự án bất động sản khởi động, sớm về đích, đem lại nguồn thu ngân sách cũng như cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh cho Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).
Xem thêm
Phiên bản di động