Tháng Công nhân năm 2019 tại Hà Nội:

Người lao động thực sự là trung tâm

Với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở- một lợi ích đoàn viên” và tinh thần “quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”, Tháng công nhân năm 2019 (1-31/5) đã và đang tạo nên một khí thế mới trong phong trào CNVC và hoạt động công đoàn ở Thủ đô. Hầu hết các hoạt động do các cấp công đoàn Thủ đô tổ chức đều tập trung hướng về cơ sở, vì người lao động, để lại ấn tượng tốt đẹp không chỉ đối với CNLĐ, người sử dụng lao động mà còn đối với toàn xã hội. 
nguoi lao dong thuc su la trung tam LĐLĐ huyện Thường Tín tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân 2019
nguoi lao dong thuc su la trung tam Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra việc triển khai Tháng Công nhân tại CĐCS
nguoi lao dong thuc su la trung tam LĐLĐ quận Đống Đa phát động Tháng Công nhân 2019

Người lao động được chăm lo toàn diện

Được đón nhận ngôi nhà “Mái ấm công đoàn” do LĐLĐ TP Hà Nội hỗ trợ kinh phí xây dựng đúng vào dịp Tháng 5- Tháng Công nhân này, chị Phí Thị Sơn- đoàn viên công đoàn Trường Mầm non thị Trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, không nén được niềm xúc động. Hoàn cảnh gia đình chị Sơn rất khó khăn, chồng chị mất sớm, một mình chị Sơn phải gánh vác gia đình nuôi bố mẹ già và con nhỏ đang tuổi ăn học.

nguoi lao dong thuc su la trung tam
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến trao quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2019

Trong khi đó, bản thân chị Sơn sức khỏe yếu, thường xuyên ốm đau, bệnh tật, đồng lương nhân viên của trường mầm non không đáng là bao. Chính vì vậy, dù phải ở trong căn nhà cấp 4 chật trội và đã xuống cấp, chị Sơn vẫn không thể sửa nhà. Thấu hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình chị Sơn, CĐCS Trường Mầm non thị trấn Phúc Thọ đã báo cáo LĐLĐ huyện Phúc Thọ xem xét, khảo sát, đề nghị và được LĐLĐ Thành phố quyết định hỗ trợ kinh phí xây dựng Mái ấm Công đoàn năm 2019.

Từ sự hỗ trợ ban đầu 30 triệu đồng của LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ huyện Phúc Thọ, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phúc Thọ và nhiều bà con họ hàng, đồng nghiệp cùng tích cực vào cuộc hỗ trợ kinh phí, nhân lực, vật lực giúp Sơn thực hiện ước mơ. Sau 2 tháng khởi công xây dựng, công trình đã hoàn thành khang trang, kiên cố với tổng chi phí xây dựng 274 triệu đồng.

Đứng trong “ngôi nhà trong mơ”, chị Sơn xúc động bộc bạch: “An cư thì mới lạc nghiệp, nhờ có sự quan tâm của tổ chức công đoàn, cuộc sống của gia đình tôi từ nay trở đi sẽ có nhiều thay đổi. Tôi thật sự xúc động và rất cảm ơn tổ chức công đoàn”.

Chị Sơn chỉ là một trong số vô vàn đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức Công đoàn quan tâm, hỗ trợ trong suốt thời gian qua và nhất là trong Tháng Công nhân (tháng 5)- Tháng cao điểm chăm lo người lao động.

Trong Tháng Công nhân năm nay, đông đảo CNLĐ trên địa bàn thành phố, phần lớn là lao động di cư, đời sống còn gặp nhiều khó khăn đã được lãnh đạo thành phố, các cấp Công đoàn quan tâm, chăm lo bằng nhiều hình thức: từ tặng quà, trao trợ cấp khó khăn, hỗ trợ Mái ấm công đoàn; triển khai các hoạt động bán hàng ưu đãi, trợ giá khi mua sắm v.v…

Không chỉ chăm lo vật chất, các hoạt động chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động cũng được các cấp công đoàn đẩy mạnh. Điển hình, LĐLĐ Thành phố đã tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho 600 CNLĐ trong các KCN&CX; LĐLĐ huyện Quốc Oai phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức khám và phát thuốc miễn phí cho 250 nữ CNLĐ trực tiếp trong các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện; Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức cũng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên công đoàn các đơn vị, doanh nghiệp thuộc cụm công nghiệp Lai Xá. ..

Cùng đó, trên toàn thành phố đã đồng loạt tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao điển hình như các đêm liên hoan văn nghệ “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát”, các hội khỏe, giải thi đấu các bộ môn bóng đá, bóng chuyền, cầu lông... đã làm nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng công nhân

Bên cạnh các hoạt động tặng quà, trao trợ cấp, hỗ trợ kinh phí công đoàn, các cấp công đoàn từ thành phố tới cơ sở còn đẩy mạnh hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Điển hình, tại buổi đối thoại giữa lãnh đạo thành phố mà trực tiếp là đồng chí Nguyễn Đức Chung- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố với CNLĐ tổ chức trung tuần tháng 5 vừa qua, hàng loạt những tâm tư, nguyện vọng của CNLĐ đã được lãnh đạo LĐLĐ Thành phố lắng nghe, giải đáp, nhiều vấn đề vướng mắc trong đời sống của người lao động đã được lãnh đạo Thành phố chỉ đạo giải quyết.

Chẳng hạn, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung đã trực tiếp yêu cầu các sở, ban, ngành: Kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm đối với những nhà cung cấp; yêu cầu Tổng Công ty Điện lực Hà Nội rà soát, phối hợp thực hiện lắp công tơ ở các nhà dân cho thuê để CNLĐ được hưởng giá điện theo quy định; phối hợp hướng dẫn người lao động thực hiện các thủ tục hành chính, đặc biệt Sở Xây dựng cần hướng dẫn CNLĐ về thông tin đối tượng, thủ tục mua nhà ở xã hội đã được công khai trên Trang web của Sở.

Liên quan đến việc cung cấp thông tin, giải quyết các thủ tục hành chính, Chủ tịch UBND Thành phố khẳng định sẽ chỉ đạo lắp đặt ngay các ki ốt thông tin với màn hình cảm ứng tại các khu công nghiệp để triển khai đến CNLĐ các dịch vụ công trực tuyến để công nhân và nhân dân trên địa bàn có thể tiếp cận nhanh nhất với các thông tin và giải quyết các thủ tục hành chính.

Đối với kiến nghị liên quan đến giải quyết các ổ nhóm xã hội đen, tín dụng đen, trá hình dưới các hình thức cầm đồ, cho vay tiền, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu Công an Thành phố Hà Nội chỉ đạo Công an các quận, huyện mở những đợt cao điểm truy quét tệ nạn, ổ nhóm cho vay tín dụng đen đặc biệt là các khu vực tập trung đông học sinh, sinh viên, CNLĐ như trường học, Khu công nghiệp đông... Ngoài ra, nhiều chính sách về xây dựng nhà ở, nhà trẻ, các thiết chế văn hóa, siêu thị... cho CNLĐ cũng được thành phố đưa vào kế hoạch thực hiện trong thời gian tới.

Trước sự quan tâm của các cấp, ngành, chị Nguyễn Thị Trang, công nhân Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam phấn khởi nói: “Các hoạt động trong Tháng Công nhân rất ý nghĩa. Chúng tôi mong được các cấp, ngành quan tâm giúp đỡ, động viên nhiều hơn”.

Khích lệ khí thế thi đua của người lao động

Cùng với các hoạt động cấp thành phố, các công đoàn cấp trên cơ sở và cấp cơ sở cũng có nhiều hoạt động thiết thực vì người lao động. Chẳng hạn, LĐLĐ các quận, huyện: Long Biên, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Mỹ Đức, Ba Vì, Đan Phượng; Gia Lâm, Công đoàn ngành: Xây dựng, Công Thương, Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội… cũng đồng loạt tổ chức tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động, trao quà trợ cấp công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, khám và tư vấn sức khỏe cho người lao động.

Tại các doanh nghiệp, Công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại, xây dựng Thỏa ước lao động tập thể nhằm bảo đảm quyền lợi, phúc lợi của người lao động tốt hơn…

Không chỉ huy động các nguồn lực xã hội nhằm tạo phúc lợi, sự lan tỏa để có nhiều công nhân, lao động được hỗ trợ, trong Tháng Công nhân năm 2019, các cấp công đoàn Thủ đô cũng chú trọng tạo khí thế thi đua lao động giỏi, sáng kiến sáng tạo trong doanh nghiệp.

LĐLĐ Thành phố đã tổ chức hội nghị biểu dương 90 Công nhân giỏi Thủ đô năm 2019 và chỉ đạo các Công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức các hoạt động biểu dương Công nhân giỏi, sáng kiến sáng tạo ở cấp mình, từ đó đã tạo khí thế thi đua sản xuất đạt năng suất, hiệu quả cao. Tại nhiều doanh nghiệp, người sử dụng lao động đã chủ động cùng BCH Công đoàn tạo điều kiện về cơ sở vật chất, hỗ trợ kinh phí khen thưởng, kịp thời động viên công nhân giỏi và các sáng kiến, sáng tạo.

Đánh giá bước đầu về kết quả Tháng Công nhân năm 2019, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố khẳng định, các hoạt động trong Tháng Công nhân 2019 đã huy động đồng bộ sự quan tâm chăm lo của các cấp, ngành, doanh nghiệp và toàn xã hội đối với người lao động, góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô vững mạnh; tạo sự tin tưởng, gắn bó bền chặt giữa người lao động - tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp. Những việc làm ý nghĩa đó giúp công nhân, lao động yên tâm, tích cực lao động, sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp, góp phần xây dựng Thủ đô, đất nước.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động