LĐLĐ quận Đống Đa phát động Tháng Công nhân 2019

(LĐTĐ) Sáng 9/5, LĐLĐ quận Đống Đa đã tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân - Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Biểu dương "Công nhân giỏi", "Sáng kiến - sáng tạo", hướng tới chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Tới dự Lễ phát động có đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội.
ldld quan dong da phat dong thang cong nhan 2019 Công nhân phải có hoài bão vươn lên, khát vọng làm thay đổi cuộc sống
ldld quan dong da phat dong thang cong nhan 2019 Khen thưởng 20 công nhân- nhân viên giỏi năm 2019
ldld quan dong da phat dong thang cong nhan 2019 60 suất quà hỗ trợ cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn
ldld quan dong da phat dong thang cong nhan 2019
Đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội trao bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua “xanh – sạch – đẹp”, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”.

Thay mặt Ban Chấp hành LĐLĐ quận Đống Đa, đồng chí Nguyễn Khương Anh, Chủ tịch LĐLĐ quận đã phát động các cấp công đoàn và toàn thể cán bộ công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng Tháng Công nhân 2019 với những hoạt động cụ thể như: Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm; thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất; chăm lo, bảo đảm việc làm, thực hiện các chế độ chính sách, cải thiện điều kiện làm việc cho đoàn viên....

ldld quan dong da phat dong thang cong nhan 2019
Đồng chí Nguyễn Khương Anh, Chủ tịch LĐLĐ quận đã phát động các cấp công đoàn và toàn thể cán bộ công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng Tháng Công nhân 2019.

Trong những năm qua, dưới dự chỉ đạo sát sao của LĐLĐ Thành phố Hà Nội và sự lãnh đạo trực tiếp của Quận ủy Đống Đa, ngay từ đầu năm 2019, Ban Thường vụ LĐLĐ quận đã xây dựng và triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua đến 100% công đoàn cơ sở trực thuộc để triển khai. Cùng đó, Ban Thường vụ LĐLĐ quận cũng đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở gắn nội dung thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị hàng năm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu gương điển hình các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, công tác, nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến...

Tại Lễ phát động, đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Ban Thường vụ LĐLĐ quận Đống Đa trong những năm qua. Thông qua Lễ phát động, đồng chí Lê Đình Hùng mong muốn các cán bộ công đoàn tập trung hơn nữa trong việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, tạo điều kiện cho đoàn viên được làm việc trong môi trường an toàn. Cùng với đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền để đoàn viên nâng cao nhận thức về chính trị, xã hội và chuyên môn nghiệp vụ từ đó đáp ứng yêu cầu của vị trí công việc của đơn vị cũng như công ty.

Thực hiện kế hoạch hướng dẫn của LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ quận, các CĐCS đã phát động sâu rộng phong trào "sáng kiến sáng tạo” trong công nhân viên chức lao động. Theo đó, năm 2019 toàn quận có 37 sáng kiến kinh nghiệm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá tế kinh tế xã hội được hội đồng thi đua xét duyệt Thành phố công nhận. Trong đó tiêu biểu là khối Giáo dục – Đào tạo quận với nhều sáng kiến kinh nghiệm có giá trị được áp dụng trong công tác quản lý, giảng dạy.

ldld quan dong da phat dong thang cong nhan 2019
Toàn cảnh Lễ phát động công nhân của LĐLĐ quận Đống Đa năm 2019

Tiêu biểu trong số những sáng kiến, sáng tạo phải kể đến sáng kiến của đồng chí Trần Quốc Hải – Hiệu trưởng Trường THCS Cát Linh với sáng kiến “tổ chức quản lý dạy đại trà tài liệu Thanh Lịch – Văn Minh cho học sinh hướng tới chương trình giáo dục mới. Sáng kiến có giá trị về mặt giáo dục đạo đức, góp phần hoàn thành nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh trường THCS. Sau khi áp dụng sáng kiến, kết quả tỉ lệ học sinh nói lời hay ý đẹp ý thức chăm ngoan làm nhiều việc tốt hành vi ứng xử văn minh hơn.

Cùng với phong trào “Sáng kiến sáng tạo”, LĐLĐ quận đã chỉ đạo các CĐCS khối doanh nghiệp tùy điều kiện thực tế của cơ sở tổ chức luyện tay nghề, thi thợ giỏi, thao diễn kỹ thuật, bình chọn danh hiệu “Công nhân giỏi” dựa vào đánh giá xếp loại lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua cơ sở, khuyến khích công nhân lao động học tập nâng cao trình độ tay nghề, phấn đấu dạt danh hiệu “Công nhân giỏi”.

Kết quả có 1.148 công nhân lao động đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp cơ sở. LĐLĐ quận đã xét duyệt 56 đồng chí đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp quận. Đây chính là những gương mặt xuất sắc có nhiều thành tích trong phong trào lao động sản xuất trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn quận.

Cùng đó, phong trào “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” do tổ chức Công đoàn phát động đã tạo được sức lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần vào xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh; giảm thiểu những hậu quả do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; giúp người lao động thi đua lao động sản xuất góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả công việc.

Cũng nhân dịp này, LĐLĐ quận Đống Đa đã biểu dương khen thưởng 20 tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua “xanh – sạch – đẹp”, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; 56 công nhân giỏi cấp quận và trao quà cho 90 công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Đống Đa.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.

Tin khác

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Xem thêm
Phiên bản di động