Người có trình độ đại học bị thất nghiệp: Tiếp tục tăng
Gần 219.000 lao động trình độ đại học trở lên thất nghiệp | |
Giải quyết việc làm cho thanh niên: Bắt đầu từ định hướng nghề nghiệp |
Tỷ lệ thất nghiệp giảm, thiếu việc làm tăng
Thông tin về Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam số 12 (quý IV/2017), ông Đào Quang Vinh- Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội (Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội) cho biết: Quý IV/2016, cả nước có 54,56 triệu lao động.
LĐ làm hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội. |
Theo thống kê cả nước có 1.110 nghìn người trong độ tuổi lao động thất nghiệp, giảm 7,7 nghìn so với quý III/2016, nhưng lại tăng 58,4 nghìn người so với quý IV/2015. Số thanh niên bị thất nghiệp cũng cùng xu thế trên (giảm 56 nghìn so với quý III/2016, nhưng lại tăng 27,3 nghìn người so với quý IV/2015).
Trong số những người thất nghiệp có 471 nghìn người có chuyên môn kỹ thuật (chiếm 42,43%), nhiều nhất ở nhóm trình độ “đại học trở lên” là 218,8 nghìn người, tăng 16,5 nghìn người; tiếp theo là nhóm “cao đẳng” (124,8 nghìn người, giảm 5,9 nghìn người) và trung cấp là 70,2 nghìn người, giảm 14,1 nghìn người.
“Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm “cao đẳng” giảm nhẹ so với quý trước, song vẫn cao nhất (7,38%); nhóm “đại học” tăng nhẹ lên 4,43%; tỷ lệ thất nghiệp thanh niên là 7,28%, giảm so với quý 3/2016 nhưng vẫn cao hơn cùng kỳ năm 2015, và gấp hơn 3 lần tỷ lệ thất nghiệp chung (2,31%)”, ông Đào Quang Vinh cho biết.
Về tình trạng thiếu việc làm của lao động, bản tin cho hay, Quý IV/2016 có 1.352 nghìn lao động bị thiếu việc làm, tăng 1,5 lần so với quý III/2016, trong đó: Số người trong độ tuổi lao động là 750 nghìn người (chiếm 55,5%), giảm 24 nghìn người so với quý 3/2016 và 8 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.
Lao động khu vực nông thôn chiếm 88% số người thiếu việc làm. Số giờ làm việc bình quân một tuần của lao động thiếu việc làm là 26,1 giờ, chỉ bằng 55% tổng số giờ làm việc bình quân của lao động cả nước (47,2 giờ/tuần).
Số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng
Trong số những người thất nghiệp có 471 nghìn người có chuyên môn kỹ thuật (chiếm 42,43%), nhiều nhất ở nhóm trình độ “đại học trở lên” là 218,8 nghìn người, tăng 16,5 nghìn người; tiếp theo là nhóm “cao đẳng” (124,8 nghìn người, giảm 5,9 nghìn người) và trung cấp là 70,2 nghìn người, giảm 14,1 nghìn người. |
Về tình hình lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), số liệu từ bản tin cho biết: Đến hết quý IV/2016, cả nước có 11.062 nghìn người tham gia BHTN (chiếm 20,3% lực lượng lao động, tăng 338 nghìn người so với quý III/2016).
Trong quý IV/2016, cả nước có 134.635 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 13,1% (15.636 người) so với cùng kỳ năm 2015 và giảm 22,6% (39.360 người) so với quý III/2016. Trong đó, số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 147.914 người, giảm 18,0% (32.472 người) so với quý 3/2016 và tăng 15,1% (19.430 người) so với cùng kỳ năm 2015.
Về lý do nghỉ việc, từ phía người lao động - do người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng chiếm 37,4%; do hết hạn hợp đồng, hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động là 37,8%; do doanh nghiệp, tổ chức giải thể, phá sản, thay đổi cơ cấu công nghệ chiếm 6,1% tổng số người nộp hồ sơ; còn lại là các lý do khác.
Xét theo trình độ, số lao động không có chuyên môn kỹ thuật là đối tượng bị mất việc làm, đi nộp hồ sơ đề nghị hưởng BHTN nhiều nhất, chiếm 64,5%, lao động có trình độ đại học trở lên chiếm 12,7% tổng số người nộp hồ sơ. Ở góc độ ngành nghề, lao động ngành dệt, may, giày da, nhuộm, thiết kế thời trang có tỷ lệ mất việc làm, nộp hồ sơ BHTN chiếm tỉ trọng cao nhất 31,2%.
Theo thống kê của Bộ LĐTBXH, số người thất nghiệp được tư vấn giới thiệu việc làm là 229.632 người, số người được giới thiệu việc làm là 38.055 người; số người thất nghiệp có quyết định hỗ trợ học nghề là 7.437 người.
Chia sẻ về triển vọng của thị trường lao động, ông Đào Quang Vinh cho biết: Quý I/2017, lực lượng lao động tiếp tục tăng nhẹ (0,7% so với quý 1/2016). Số người có việc làm khoảng 53,19 triệu (giảm 0,39% so với quý 4/2016); tỷ lệ lao động làm công hưởng lương tăng nhẹ (chiếm 42,3%); tỷ lệ lao động làm việc trong ngành nông-lâm-thủy sản giảm nhẹ.
“Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện và hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, dự báo mức tăng trưởng GDP sẽ tăng 6,7% trong năm 2017. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh cả lượng và vốn. Những động lực cho tăng trưởng này tiếp tục tác động tích cực đến thị trường lao động trong quý I/2017”, ông Đào Quang Vinh cho biết.
Ngọc Lan
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Tin khác
Đề xuất bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài
Việc làm 13/07/2024 18:01
Bình Dương: Tạo việc làm tăng thêm cho gần 17.500 người trong 6 tháng đầu năm 2024
Việc làm 13/07/2024 14:02
Kết nối hơn 26.000 cơ hội việc làm cho lao động 6 tỉnh, thành phố phía Bắc
Việc làm 11/07/2024 21:50
Thêm cơ hội lập nghiệp cho học viên nghề hệ 9+
Việc làm 11/07/2024 10:56
Nhiều tín hiệu khả quan từ thị trường lao động
Việc làm 09/07/2024 08:51
Chi trả ngay lương, phụ cấp mới từ ngày 1/7
Việc làm 06/07/2024 19:18
Thị trường lao động Hà Nội tiếp đà phục hồi
Việc làm 05/07/2024 06:30
Gian nan tìm nguồn lao động
Việc làm 04/07/2024 10:13
Quy định tính gộp ngày phép năm đối với người lao động
Việc làm 02/07/2024 17:04
Thu nhập của người lao động sụt giảm vì sao?
Việc làm 30/06/2024 17:58