Ngoại hạng Anh mùa này: Kịch tính, hấp dẫn đến điên rồ hay nhàm chán, tẻ nhạt?
Giải bóng đá ngoại hạng Anh được các chuyên gia và người hâm mộ đánh giá là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới cấp độ trong một quốc gia, bởi ở đó không chỉ hội tụ những ngôi sao hàng đầu của làng bóng đá thế giới, mà còn bởi sự khốc liệt, tính bất ngờ và bởi lối chơi bóng cống hiến không ngại va chạm của các đội bóng thuộc khuôn khổ giải đấu này.
Đừng nói đến Premier League tức là là giải Ngoại hạng Anh, mà ngay cả ở Championship giải hạng nhất của Anh bây giờ, tính quyết liệt và sự cạnh tranh cũng đang được tăng lên một cách cực độ, thậm chí những đội bóng tham dự ở hạng đấu này còn có tiềm lực hơn hẳn cả nhiều đội bóng của các quốc gia khác đang tham dự đấu trường châu lục Champion League hay UEFA Europa League.
![]() |
Ngoai hạng Anh 2015-2016 có phải đang là mùa bóng hấp dẫn nhất từ trước đến nay? |
Thế nhưng, bóng đá Anh những năm gần đây khi ra châu lục đều bị lép vế. Liverpool và MU đang biến mất dần trên bản đồ bóng đá châu Âu, Chelsea thì vẫn miệt mài luẩn quẩn đến tứ kết là hết, Arsenal dường như chỉ đủ mua vui cho những tín đồ yêu bóng đá đẹp, còn Man City thì vẫn chưa đủ sức thách thức các ông lớn đến từ các giải đấu La Liga, Bundesliga, Serie A hay thậm chí là Ligue 1.
Bản thân giải đấu Ngoại hạng Anh năm nay cũng có quá nhiều vấn đề, cho đến nay mặc dù đã trải qua 15 vòng đấu, tức là gần một nửa chặng đường của mùa giải nhưng vẫn chưa đội nào chứng tỏ được ưu thế tuyệt đối và chưa một đội bóng nào vượt lên là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch vào cuối mùa. Khoảng cách giữa đội đầu bảng và đội đứng thứ mười là 10 điểm. Còn những đội nằm trong top 4 chỉ cách nhau đúng bằng một trận thắng.
Bóng đá Anh vẫn còn đó những giá trị của nó, đó là sự quyết liệt, tính cạnh tranh và sự kịch tính nhiều khi như điên rồ. Nhưng rõ ràng sự hấp dẫn của nó thực sự đã giảm đi rất nhiều bởi những sự sa sút của các đội bóng lớn. Hiện tượng Leicester city không phải là điều hiếm ở ngoại hạng Anh, trước họ Hull city hay Reading cũng đã khiến cho giải đấu nhiều cảm giác rất thú vị, nhưng dẫn đầu bảng đấu sau 13 vòng đấu và chỉ nhường ngôi một vòng sau đó và quay trở lại ngay lập tức thì chưa có tiền lệ từ khi ngoại hạng Anh bước sang thế kỷ mới. |
Có phải điều đó đang chứng tỏ Ngoại hạng Anh đang có sự cạnh tranh sòng phẳng và các đội bóng Anh đang ngày càng xích lại gần nhau và có sự cân bằng hay không. Nhìn thì trông có vẻ như thế thật, bởi nếu nhìn sang La Liga (top 4 cách nhau 9 điểm) hay Bunsesliga (top 4 cách nhau 14 điểm) thì Ngoại hạng Anh đang có sự cân bằng hơn nhiều, và đến nay ngoài 4 đội đang dẫn đầu thì cả Tottenham xếp thứ 5 và Liverpool xếp thứ 7 vẫn còn nguyên cơ hội vô địch.
Tuy nhiên, nếu như những ai thường xuyên xem các trận đấu của giải ngoại hạng năm nay đều không tránh khỏi cảm giác thất vọng, nhất là đối với các đội bóng lớn. có rất nhiều cảm giác trái chiều đối với các đội bóng Anh mùa bóng năm nay, cùng với Liverpool và MU, Sunderland là đội tích cực tham gia vào thị trường chuyển nhượng mùa hè vừa qua, và hiệu quả của việc đem về những bản hợp đồng đắt giá đó là cho đến nay họ đang là ứng cử viên sáng giá cho…suất xuống hạng.
Một đội bóng khác là Stocke city, đây là đội bóng có nhiều nhà vô địch Champion League nhất, và thật mỉa mai khi mà tất cả những cầu thủ từng vô địch Champion League (với Barca và Bayern Munich) trong đội hình Stocke được mang về mùa hè vừa qua đều thuộc hàng tấn công, nhưng “những chú thợ gốm” đang cùng với Aston Villa là hai đội có có số bàn thắng ít nhất NHA mùa này.
Còn đối với nhóm Big Five, Chelsea đang sa sút thảm hại, sau 15 vòng đấu họ chỉ còn cách nhóm cầm đèn đỏ vẻn vẹn 2 điểm, từ nhiệm vụ bảo vệ thành công chức vô địch thì giờ đây nhiệm vụ của thầy trò HLV Mourinho là phải chiến đấu để tránh một suất xuống hạng, những đội bóng Anh đang coi Chelsea là mỏ điểm, và đau đớn thay khi một đội mới lên hạng như Bournemouth cũng có thể hạ nhục The Blues ngay trên sân nhà của họ.
Còn đối với Man city, họ đang cho thấy một phong độ hết sức thất thường, họ có thể tưng bừng đè bẹp các đội bóng hiện tượng như Crystal Palace hay Southamton, nhưng ngay sau đó lại để thua một cách chóng vánh trước Tottenham, Liverpool hay như mới đây là Stocke. Thật khó để có thể chấp nhận được một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch lại để thua tới 4 sau 15 vòng đấu.
Tuy cơ hội vô địch vẫn còn nguyên với Arsenal, nhưng cái kiểu đưa người hâm mô lên đỉnh cao của sự hưng phấn rồi ngay lập tức đưa họ đến cảm giác ngụp lặn và tức tưởi của pháo thủ cho thấy họ vẫn chưa thoát được khỏi sự bế tắc, không biết người hâm mộ còn phải chờ đợi đến bao lâu nữa mới được chứng kiến một Arsenal thực sự ổn định như cách đây 11 năm về trước.
Còn những đại từ như “Thất vọng”, “chán ngấy” hay “bỏ rơi” đang là những ngôn từ mà Fan hâm mộ dù có trung thành nhất cũng đang muốn dành tặng cho “Quỷ đỏ” thành Manchester. Sự thất vọng ở đây không nằm ở vấn đề thành tích mà nằm ở vấn đề lối chơi của đội bóng áo đỏ. Kể cả dưới thời của HLV thảm họa David Moyes người ta cũng chưa từng phải chứng kiến một Man Utd vô hồn, nhạt nhòa và thiếu sáng tạo như bây giờ.
Ở đấu trường châu Âu mùa này, chỉ còn mấy ngày nữa là bóng đá Anh có tận đến 3 trận chung kết vòng bảng Champion League, một sự sỉ nhục thực sự. Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất, Arsenal và MU đang có nguy cơ phải dừng cuộc chơi ngay ở vòng bảng nếu như không thể thắng ở hai trận đấu cuối trong loạt đấu tới đây. Còn Chelsea dù đang dẫn đầu bảng đấu của mình, nhưng một kết quả hòa cũng có khả năng khiến họ phải xuống chơi ở Europa League.
Nhìn vào những gì mà MU và Chelsea thể hiện ở vòng đấu vừa qua, không nhiều người hâm mộ tin vào khả năng đi tiếp của đội nhà. Còn đối với Man city, dù họ đã chính thức có mặt ở vòng Knock out, nhưng nếu vẫn thể hiện bộ mặt bạc nhược như những trận đã đá vừa qua, thì thật khó để họ có thể vượt qua được những PSG, Real, Barca, Bayern Munich hay là Atlentico ở những vòng tiếp theo.
Bóng đá Anh vẫn còn đó những giá trị của nó, đó là sự quyết liệt, tính cạnh tranh và sự kịch tính nhiều khi như điên rồ. Nhưng rõ ràng sự hấp dẫn của nó thực sự đã giảm đi rất nhiều bởi những sự sa sút của các đội bóng lớn. Hiện tượng Leicester city không phải là điều hiếm ở ngoại hạng Anh, trước họ Hull city hay Reading cũng đã khiến cho giải đấu nhiều cảm giác rất thú vị, nhưng dẫn đầu bảng đấu sau 13 vòng đấu và chỉ nhường ngôi một vòng sau đó và quay trở lại ngay lập tức thì chưa có tiền lệ từ khi ngoại hạng Anh bước sang thế kỷ mới.
Những đội bóng lớn của Anh đang dần đánh mất đi bản sắc của mình và không xây dựng được những lối chơi rõ ràng và mang tính bền vững. Chính vì điều đó, mặc dù được đầu tư rất nhiều tiền nhưng tính hiệu quả cho đến nay vẫn chưa cao. Đó là sự khác biệt lớn nhất của họ đối với những đội bóng khác đến từ La Liga, Bundesliga hay là Ligue 1. Nếu không nhanh chóng cải thiện, Premier Luegue nhiều khả năng sẽ mất suất Play-off Champions League vào tay Serie A, chỉ là sớm hay là muộn mà thôi.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Phổ biến những điểm mới của Luật Công đoàn, Luật BHXH 2024 tới cán bộ Công đoàn quận Long Biên

Nhiều hoạt động văn học, nghệ thuật đặc sắc chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Báo Lao động Thủ đô đoạt giải C Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ VII

Giá vàng trong nước lập kỷ lục mới, tiến sát mốc 95 triệu đồng/lượng

Chú trọng công tác chăm lo cho người lao động

Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu tiếp tục gặp khó về đất đắp
Tin khác

Real Madrid hạ Atletico trên chấm luân lưu, tiến vào tứ kết Champions League
Thể thao 13/03/2025 07:34

Nhận định trận Bilbao vs Roma: Roma sẽ giành quyền vào tứ kết?
Thể thao 13/03/2025 06:44

Nhận định trận Tottenham vs AZ Alkmaar: Tottenham liệu có lội ngược dòng?
Thể thao 13/03/2025 06:40

Nhận định trận MU vs Real Sociedad: Quỷ đỏ có lợi thế
Thể thao 13/03/2025 06:36

Nhận định trận Lyon vs FCSB: Lyon lướt nhẹ vào tứ kết
Thể thao 13/03/2025 06:32

PSG hạ Liverpool trên chấm luân lưu, giành vé vào tứ kết Champions League
Thể thao 12/03/2025 09:43

Lịch thi đấu và phát trực tiếp bóng đá hôm nay 12/3
Thể thao 12/03/2025 09:42

Yamal tỏa sáng, Barcelona nghiền nát Benfica giành vé vào tứ kết Champions League
Thể thao 12/03/2025 09:40

Atletico vs Real Madrid, lượt về vòng 1/8 Champions League: Với Real, hòa là thắng
Thể thao 12/03/2025 06:15

Aston Villa vs Club Brugge, vòng 1/8 Champions League: Chủ nhà đi tiếp
Thể thao 12/03/2025 06:15