Nghị lực làm giàu của đôi vợ chồng thương binh 4/4

Mặc dù tuổi cao sức yếu, cơ thể mang nhiều di chứng do chiến tranh gây ra, song với nghị lực phi thường, vợ chồng thương binh Nguyễn Viết Hùng (71 tuổi) và bà Thái Thị Vân đã (67 tuổi) đã đi lên làm giàu trên mảnh đất quê hương nghèo khó.
Nghị lực phi thường của người lính “Bộ đội Cụ Hồ”
Làng Chăm đi lên nhờ nghề thuốc nam
Huyện Nông Cống (Thanh Hóa): Năng động, đổi mới hướng tới tương lai

Đi theo tiếng gọi của Tổ quốc

Về mảnh đất Kỳ Phong, hỏi thăm về trang trại của gia đình ông Hùng và bà Vân chúng tôi may mắn được vị chủ tịch xã dẫn đường. Từ đường quốc lộ 1A chạy về hướng tây nam của xã Kỳ Phong tầm 2km, có một trang trai tổng hợp rộng khoảng 7km2. Đó chính là trang trại của đôi vợ chồng thương binh Nguyễn Viết Hùng và bà Thái Thị Vân.

Nghị lực làm giàu của đôi vợ chồng thương binh 4/4

Ông Hùng và bà Vân tâm sự về những năm tháng trong chiến trường

Những ngày này, hai ông bà đang cùng người làm đang tích cực làm đất, chuẩn bị trồng hơn 1000 cây ăn quả các loại. Trong màu xanh áo lính, mặc dù tuổi đã cao, thế nhưng hai ông bà vẫn làm việc hăng say, không kể nắng mưa. Thấy khách đến chơi, hai ông bà nghỉ tay, mời chúng tôi vào nhà uống nước, trò chuyện.

Nhớ lại hồi ức về những năm tháng trên chiến trường, đôi mắt người cựu chiến binh Nguyễn Viết Hùng đỏ hoe, khóe mắt cay cay. Nhâm nhi ly trà nóng ông kể, năm 1966, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông lên đường nhập ngũ tại đơn vị C22, rồi D44 trinh sát thuộc tỉnh đội Hà Tĩnh, sau đó chuyển vào đơn vị Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 27 chiến đấu tại Quảng Trị.

Những tháng ngày chiến đấu ở đây, ông chứng kiến hàng trăm đồng đội của mình lần lượt ngã xuống, riêng bản thân ông đã 3 lần bị thương khắp cơ thể. Hiện trong người ông vẫn còn 4 viên bi nằm lại, không thể lấy ra. “Những hôm trở trời mưa gió, vết thương lại dấy lên, đau nhức không thể chịu nói chú ạ. Nhưng dù sao tôi vẫn may mắn hơn các đồng đội của tôi, các đồng chí ấy hi sinh khi còn quá trẻ, nhiều đồng chí nay không tìm được thi thể” – ông Hùng cho hay.

Hòa bình lập lại, ông chuyển về công tác tại Lâm trường huyện Kỳ Anh cho đến năm 1989 mới nghỉ hưu. Sau đó, ông cùng gia đình về sống tại xã Kỳ Phong và được nhân dân tín nhiệm giao làm Bí thư chi bộ thôn Trung Phong cho đến năm 2014. Hiện nay ông là thương binh 4/4 với thương tật lên đến 35 %.

Còn bà Thái Thị Vân, vợ ông là một cựu thanh niên xung phong, năm 1967 bà lên đường nhập ngũ tại đơn vị N53-535-P18 Tổng đội Thanh niên xung phong Hà Tĩnh, tham gia san lấp hố bom trên tuyến đường chiến lược 21, 22, 15A, ngã ba Đồng Lộc.

Năm 1972, khi đang làm nhiệm vụ tại Ngầm Vực (thuộc đường 21), bà Vân trúng bom bị thương, hiện là thương binh 4/4 (thương tật 21 %). Thống nhất đất nước, bà Vân về công tác tại Công ty Điện lực 3 Hà Tĩnh, năm 1986 nghỉ hưu và làm Chủ tịch Hội cựu Thanh niên xung phong xã Kỳ Phong cho đến nay.

Mối nên duyên vợ chồng của ông bà được bắt nguồn vào năm 1974, khi đó trong một lần về nghỉ phép ông Hùng gặp gỡ bà Vân, không lâu sau đó hai người lấy nhau.

Nghị lực làm giàu của đôi vợ chồng thương binh 4/4

Hai ông bà bên vườn gió trầm tiền tỷ của mình

Vươn lên làm kinh tế

Ông Hùng cho biết, mảnh đất làm trang trại của ông trước đây vốn là vùng hẻo lánh, đất trống đồi trọc khô cằn, bỏ hoang, nhiều hố bom mìn. Năm 1990, hai vợ chồng bàn bạc với nhau lên đây làm kinh tế.

Lúc mới lên, vợ chồng ông gặp không ít khó khăn, nhiều lần vợ chồng ông muốn buông xuôi, nhưng rồi vì thương mấy đứa con đang tuổi ăn học, không làm sợ không có gì cho con ăn ông bà lại quyết tâm làm tiếp. Ban đầu trang trại của 2 ông bà trồng chủ yếu các loại hoa màu như khoai sắn, bắp, chuối... năng suất thấp, chủ yếu là đủ ăn.

Nhiều năm sau đó, khi đã dày dạn kinh nghiệm, tích góp được ít vốn liếng, kết hợp với vay mượn, vợ chồng tôi tiếp tục đầu tư quy hoạch phát triển kinh tế lên quy mô lớn, có quy hoạch cụ thể. Ông dành 1,5 héc ta đào ao thả các loại cá thương phẩm như: chép, mè, gáy, trôi, rô phi; 3 héc ta trồng cây lâu năm như keo, tràm, gió trầm, chè; diện tích còn lại ông dành để trồng cây ăn quả như cam chanh, vải thiều, ổi... Bên cạnh trồng trọt, ông bà còn kết hợp với chăn nuôi, nuôi 30 con trâu bò, hàng ngàn con gà các loại. Trong trang trại của ông phải kể đến rừng gió trầm trên 1.000 gốc cây hơn 10 năm tuổi, cây nào cũng cao lớn, phát triển cành lá sum sê, hiện đã có người trả giá mua hơn 1 triệu đồng/cây nhưng gia đình chưa bán.

Nhờ những nỗ lực không biết mệt mỏi, tính chịu thương chịu khó, đến nay hai ông bà đã trở thành triệu phú của vùng đất Kỳ Phong. Trang trại của ôn bà mỗi năm thu về gần 300 triệu đồng, trong đó sản lượng cá có giá trị khoảng 110 triệu đồng/năm, trâu bò mỗi năm cũng thu về gần 100 triệu đồng, gà vịt mỗi năm cho thu nhập khoảng 60 triệu đồng. Bên cạnh làm giàu cho bản thân, trang trại của gia đình ông hằng năm cũng tạo công ăn việc làm cho 5 lao động địa phương. “Cũng chính nhờ trang trại này mà cuộc sống của gia đình ngày càng khấm khá hơn, xây cất được nhà cửa, mua sắm phương tiện, thiết bị trong gia đình, ngoài ra còn có thêm điều kiện để chăm lo cho 4 đứa con ăn học đến nơi đến chốn” - ông Hùng phấn khởi.

Bốn người con của ông bà hiện nay đang sinh sống ở miền nam, đã có công việc ổn định, thu nhập hàng tháng đều trên 20 triệu đồng, và đều đã lập gia đình. “ Gia đình chị Vân và anh Hùng là gương làm kinh tế tiêu biểu trong xóm cũng như trong xã, mặc dù là thương binh 4/4 nhưng anh chị làm việc rất chăm chỉ, đáng để mọi người học hỏi”- ông Nam, hàng xóm của ông bà chia sẻ.

Giờ đây, cuộc sống đã ổn định, các con đều đã trưởng thành, tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng hai ông bà vẫn chưa có ý định nghỉ ngơi. Các con khuyên ông bà bán hết trang trại vào nam sống với con cháu, nhưng ông bà vẫn không chịu. Ông bà cho hay, vẫn muốn tiếp tục gắn bó với trang trại, bởi đây là thành quả mà mấy chục năm vất vả gây dựng nên. “Giờ không còn đặt nặng chuyện kinh tế nữa, làm để vui tuổi già, cho con cho cháu, ở không vậy cũng chán chú ạ”- bà Vân chia sẻ.

Trao đổi với chúng tôi, ông Võ Tiến Thạch, Chủ tịch UBND xã Kỳ Phong, nhận xét: “Ông Hùng và bà Vân là tấm gương điển hình xuất sắc về làm ăn kinh tế trang trại giỏi không chỉ ở xã mà còn cả toàn huyện Kỳ Anh. Ông bà là tấm gương cho người dân trong xóm cũng như xã Kỳ Phong học tập, một tấm gương sáng về hình ảnh người lính bộ đội cụ hồ”.

Ngọc Thắng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, không ít người nổi tiếng, nghệ sĩ đã tham gia giới thiệu, mời chào hoặc quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi cũng như gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng điều trị bệnh dù chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.
Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Techfest Quảng Nam 2024, từ 14/5 đến 18/5/2024, tỉnh Quảng Nam, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức chuỗi các chương trình trong Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024.
Chuẩn bị mâm cỗ cúng Giỗ Tổ Hùng Vương, giữ gìn bản sắc dân tộc

Chuẩn bị mâm cỗ cúng Giỗ Tổ Hùng Vương, giữ gìn bản sắc dân tộc

(LĐTĐ) Giỗ Tổ Hùng Vương - ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch. Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ công ơn to lớn của các Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, mà còn là cơ hội để mỗi gia đình thể hiện lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với tổ tiên.
Dự án “Thả lưới ước mơ”: Góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên các vùng biển đảo

Dự án “Thả lưới ước mơ”: Góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên các vùng biển đảo

(LĐTĐ) Ngày 16/4, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (BTTEVN) tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận Dự án “Thả lưới ước mơ” giữa Quỹ BTTEVN và Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam. Đây là hoạt động ý nghĩa và thiết thực nhằm giúp đỡ trẻ em có thêm điều kiện học tập, đồng thời động viên, khích lệ, ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, ổn định cuộc sống; góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên các vùng biển đảo.
Sôi động Ngày hội gia đình “Mùa Xuân vui khỏe - Kết nối yêu thương”

Sôi động Ngày hội gia đình “Mùa Xuân vui khỏe - Kết nối yêu thương”

(LĐTĐ) Nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt, kết nối niềm vui và gắn kết các thành viên trong gia đình, góp phần vun đắp tình cảm, hạnh phúc gia đình, Trường Mầm non Mùa Xuân tổ chức Ngày hội gia đình với chủ đề: “Mùa Xuân vui khỏe - Kết nối yêu thương”.
Tim Cook- giám đốc điều hành Apple dạo hồ Gươm, thưởng thức cafe trứng

Tim Cook- giám đốc điều hành Apple dạo hồ Gươm, thưởng thức cafe trứng

(LĐTĐ) CEO Apple Tim Cook đã dành ngày đầu tiên trong chuyến thăm kéo dài hai ngày đến Việt Nam để ngắm vẻ đẹp của Thủ đô Hà Nội và gặp gỡ những gương mặt trẻ tài năng của Việt Nam.
Lừa đảo bán điện thoại giá rẻ, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Lừa đảo bán điện thoại giá rẻ, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

(LĐTĐ) Từ ngày 8 - 14/4, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) tiếp tục thông tin tới người dân về 3 thủ đoạn lừa đảo trực tuyến trong nước đang được các đối tượng sử dụng phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, nổi bật là các thủ đoạn lừa bán điện thoại giá rẻ; tạo hóa đơn chuyển tiền giả để chiếm đoạt tài sản…
Xem thêm
Phiên bản di động