Ngày hội việc làm báo Lao động Thủ đô lần thứ XX-2016: Thiết thực kết nối cung- cầu lao động

Sáng nay (9/12), tại Nhà Văn hóa phường Thanh Xuân Bắc,quận Thanh Xuân  tưng bừng  diễn ra “Ngày hội việc làm, hướng nghiệp báo Lao động Thủ đô” lần thứ XX do báo Lao động Thủ đô phối hợp với LĐLĐ quận Thanh Xuân tổ chức. Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến đã tới dự phiên khai mạc.
ngay hoi viec lam bao lao dong thu do lan thu xx 2016 thiet thuc ket noi cung cau lao dong Gần 2.000 đầu việc chờ các ứng viên

Đáp ứng nhiều kỳ vọng

Ngay từ đầu giờ sáng, Nhà văn hóa phường Thanh Xuân Bắc-nơi diễn ra Ngày hội việc làm, hướng nghiệp báo Lao động Thủ đô lần thứ XX năm 2016 đã trở nên tấp nập với sự quy tụ của 50 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng và hàng ngàn sinh viên, người lao động đến tìm việc. Ai nấy đều hồ hởi, phấn khởi với những mong muốn, kỳ vọng riêng.

Có mặt từ trước giờ khai mạc, háo hức quan sát các bàn tuyển dụng, Nguyễn Minh Hoàng, sinh viên Đại học Khoa học tự nhiên- Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, tìm được việc làm phù hợp là mong ước của tất cả các bạn trẻ, nhất là trong bối cảnh việc làm khan hiếm như hiện nay. Bởi vậy, dù mới là sinh viên năm thứ nhất, Hoàng đã luôn quan tâm tìm hiểu những xu hướng, diễn biến của thị trường lao động, các cơ hội công việc, đồng thời tích lũy những kỹ năng, kinh nghiệm phỏng vấn để chuẩn bị hành trang tìm việc tốt nhất cho mình. “Qua giới thiệu của bạn bè và qua báo chí, em biết thông tin về Ngày hội việc làm, hướng nghiệp của báo Lao động Thủ đô nên háo hức đến đây từ sớm với hy vọng được tư vấn, chia sẻ những kinh nghiệm, kĩ năng phỏng vấn trực tiếp từ giám đốc, các nhà tuyển dụng, nếu tìm được một công việc làm thêm phù hợp thì càng tốt”- Hoàng chia sẻ.

ngay hoi viec lam bao lao dong thu do lan thu xx 2016 thiet thuc ket noi cung cau lao dong
Lãnh đạo quận Thanh Xuân và Ban tổ chức đi thăm quan các gian tuyển dụng

Cũng có mặt từ rất sớm nhưng khác với Minh Hoàng là đến để học hỏi kỹ năng xin việc cũng như tìm việc làm thêm, Nguyễn Hồng Hoa và Nguyễn Tuệ Linh- sinh viên năm cuối Đại học Lao động Xã hội lại tập trung vào mục tiêu tìm được công việc phù hợp, lâu dài cho tương lai. Tuệ Linh bộc bạch: “Tháng 6 năm tới, em mới tốt nghiệp nhưng kinh nghiệm của những anh chị đi trước cho thấy, sinh viên mới ra trường như chúng em thường rất vất vả khi phải ôm hồ sơ xin việc đi khắp nơi, nên Ngày hội việc làm Báo Lao động Thủ đô với sự quy tụ nhiều doanh nghiệp, nhà tuyển dụng uy tín thật sự là cơ hội tốt để chúng em gặp gỡ, trao đổi, thể hiện năng lực bản thân mình. Em mong muốn qua đây sẽ tìm được việc làm tốt để tập sự và tiến tới có việc làm chính thức ngay sau khi ra trường”.

Còn Nguyễn Thu Trang, SN 1996, ở phường Phương Mai, quận Thanh Xuân thì mừng rỡ cho cho hay, hồ sơ của em đã được nhà tuyển dụng của tập đoàn Hoa Sao chấp nhận. “Em tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa tìm được việc làm. Thật may mắn khi đến với Ngày hội việc làm và hướng nghiệp của báo Lao động Thủ đô hôm nay, em đã tìm được cơ hội công việc mà mình yêu thích tại tập đoàn Hoa Sao. Nhà tuyển dụng đã cởi mở trò chuyện, chia sẻ, đánh giá khách quan, chính xác trình độ, khả năng của em nên đã tiếp nhận hồ sơ của em. Em rất mừng, rất cảm ơn báo Lao động Thủ đô đã tổ chức Ngày hội việc làm thiết thực, hiệu quả như thế này”.

ngay hoi viec lam bao lao dong thu do lan thu xx 2016 thiet thuc ket noi cung cau lao dong
Nhà tuyển dụng tận tình tư vấn cho ứng viên

Trong khi các ứng viên, NLĐ bày tỏ kỳ vọng về một cơ hội lập nghiệp, tìm kiếm được công việc phù hợp thì nhiều doanh nghiệp, nhà tuyển dụng lại lại thổ lộ niềm vui mừng, tin tưởng sẽ tuyển dụng được nhiều nhân sự có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. Ông Tạ Hoài Nam, Giám đốc tuyển dụng tập đoàn Hoa Sao cho biết: Tập đoàn Hoa Sao đã tham gia nhiều kỳ Ngày hội việc làm do Báo Lao động Thủ đô tổ chức và lần nào cũng tuyển dụng được những nhân sự có chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu công việc, đóng góp tích cực cho sự phát triển của tập đoàn. Với những hiệu quả thiết thực mà Ngày hội việc làm báo Lao động Thủ đô mang lại, Tập đoàn Hoa Sao chắc chắn sẽ tiếp tục đồng hành với các kỳ Ngày hội việc làm báo Lao động Thủ đô trong tương lai.

Ông Lê Quang Minh- đại diện công ty cổ phần Việt Nhật cũng đánh giá cao ý nghĩa thiết thực hiệu quả mà Ngày hội việc làm, hướng nghiệp báo Lao động Thủ đô mang lại: “Trong bối cảnh thị trường lao động ảm đạm, nhà tuyển dụng rất khó tìm kiếm nhân sự phù hợp như hiện nay thì việc báo Lao động Thủ đô tổ chức Ngày hội việc làm rất cần thiết và có ý nghĩa, giúp người lao động và nhà tuyển dụng gặp nhau. Đến với Ngày hội việc làm báo Lao động Thủ đô, doanh nghiệp không chỉ tìm kiếm được những nhân sự phù hợp mà qua đây còn nắm bắt được mặt bằng, xu hướng của thị trường lao động”.

Thiết thực kết nối cung- cầu lao động

Ông Nguyễn Mẫn Nhuệ, Phó Tổng biên tập Báo Lao động Thủ đô cho biết, từ nhiều năm nay, báo Lao động Thủ đô luôn coi việc tạo cơ hội việc làm cho người lao động là trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, thể hiện bằng việc hàng năm tổ chức 2 kỳ Ngày hội việc làm nhằm kết nối người lao động và nhà tuyển dụng. Qua các ngày hội việc làm này đã thu hút đông đảo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, đem tới nhiều cơ hội việc làm giúp cho hàng ngàn lao động tìm kiếm được việc làm phù hợp, góp phần giảm thiểu tỉ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm trên địa bàn Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung.

ngay hoi viec lam bao lao dong thu do lan thu xx 2016 thiet thuc ket noi cung cau lao dong

Riêng tại Ngày hội việc làm và hướng nghiệp báo Lao động Thủ đô lần này, 50 nhà tuyển dụng đã mang tới 2.000 đầu việc, thuộc các lĩnh vực: Công nhân, lao động phổ thông hơn 300 chỉ tiêu; nhân viên bảo vệ: 217 chỉ tiêu; nhân viên kinh doanh: hơn 200 chỉ tiêu. Bên cạnh đó, cũng có nhiều cơ hội việc làm cho LĐ có trình độ như: Giám đốc nhà máy; giám sát xây dựng; kế toán; kỹ sư điện; phó phòng kỹ thuật; lập trình viên... Cũng theo ông Nguyễn Mẫn Nhuệ, không chỉ mang tới các cơ hội công việc, trực tiếp phỏng vấn, tiếp nhận hồ sơ của người lao động, các nhà tuyển dụng còn tư vấn, hướng nghiệp cho các bạn học sinh, sinh viên, định hướng nghề nghiệp cho người lao động, giúp người lao động tìm được những việc làm thích hợp, phù hợp với khả năng của mỗi người.

Đại diện đơn vị phối hợp tổ chức Ngày hội việc làm, hướng nghiệp báo Lao động Thủ đô lần thứ XX, bà Trần Thị Nga, Chủ tịch LĐLĐ quận Thanh Xuân cũng cho biết, với vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ người lao động, LĐLĐ quận Thanh Xuân luôn chú trọng công tác giới thiệu việc làm cho người lao động. Thông qua việc phối hợp với báo Lao động Thủ đô tổ chức ngày hội việc làm, hướng nghiệp lần này, LĐLĐ quận Thanh Xuân mong muốn tạo cơ hội kết nối những người trong độ tuổi lao động, người lao động, sinh viên với doanh nghiệp để người lao động được tiếp xúc với doanh nghiệp, thể hiện năng lực và tìm kiếm cơ hội việc làm đúng chuyên ngành. Ngược lại, doanh nghiệp có thể lựa chọn, tuyển dụng những nhân sự có sức khỏe, năng động và giỏi chuyên môn tạo đà cho việc phát triển trong tương lai.Thông qua ngày hội sẽ góp phần giảm thiểu tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn thành phố nói chung và quận Thanh Xuân nói riêng.

ngay hoi viec lam bao lao dong thu do lan thu xx 2016 thiet thuc ket noi cung cau lao dong

Được biết, để gắn kết được nhà tuyển dụng và người lao động trong Ngày hội việc làm, hướng nghiệp lần này, từ trước đó, báo Lao động Thủ đô và LĐLĐ quận Thanh Xuân đã tuyên truyền tới đông đảo người lao động, tới từng địa phương còn nhiều nhân sự nhàn rỗi, đồng thời làm việc cụ thể với hàng trăm doanh nghiệp để tư vấn, hỗ trợ họ sớm tìm được nhân sự như mong muốn.

Đến dự và phát biểu tại lễ khai mạc, thay mặt lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, đồng chí Ngô Văn Tuyến, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố nhiệt liệt hoan nghênh, đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, sự tìm tòi, sáng tạo trong phương pháp, cách thức tổ chức Ngày hội việc làm, hướng nghiệp của báo Lao động Thủ đô và LĐLĐ quận Thanh Xuân. “Ngày Hội việc làm và hướng nghiệp báo Lao động Thủ đô lần này có sự đổi mới rõ nét về nội dung cũng như quy mô, hình thức so với các kỳ Ngày hội việc làm và hướng nghiệp mà Báo Lao động Thủ đô tổ chức trước đây”- Phó Chủ tịch Ngô Văn Tuyến đánh giá. Phó Chủ tịch Ngô Văn Tuyến cũng ghi nhận: “Nhưng ngày hội việc làm hướng nghiệp của báo Lao động Thủ đô đã góp phần vào việc giải quyết việc làm, giảm thiểu thất nghiệp đối với lao động của Thành phố”.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Xem thêm
Phiên bản di động