Ngành nghề giúp phụ nữ kiếm nhiều tiền hơn đàn ông?

Dưới đây là 9 công việc được đánh giá là giúp phụ nữ có thu nhập cao hơn nam giới làm cùng lĩnh vực, tổng hợp từ Business Insider.  
Giao lưu "Sáng mãi truyền thống Ba đảm đang"
Phụ nữ tham chính – chị là ai?
Vợ thông minh kéo chồng mình ra khỏi cơn... 'say nắng'
“Tiền chỉ là điều kiện cần chứ chưa đủ để có được hạnh phúc!”
Những người phụ nữ quyền lực nhất trong lịch sử
Phụ nữ là lực lượng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng Thủ đô
Có nên lập “Bộ Phụ nữ”?

9 ngành nghề giúp phụ nữ kiếm nhiều tiền hơn đàn ông

Ảnh minh họa.

Bình đẳng giới luôn là một vấn đề nóng tại các quốc gia cũng như toàn thế giới. Bởi lẽ, hầu hết mức lương trả cho phụ nữ vẫn còn thấp hơn nam giới ở một số quốc gia.

Mới đây, Cục điều tra dân số Hoa Kỳ đã đưa ra bảng so sánh mức lương trung bình của phụ nữ và đàn ông trên 342 ngành nghề.

Tuy nhiên, kết quả cho thấy hầu hết các ngành nghề phụ nữ đều được trả mức lương trung bình thấp hơn đàn ông. Và mặc dù trong một số ngành nghề họ được trả cao hơn cả đàn ông nhưng sự chênh lệch đó lại không đáng kể.

"Hiện trạng này cho thấy bức tranh tiêu cực đối với phụ nữ, vì ngay cả trong những công việc mà phụ nữ được trả nhiều tiền hơn, sự khác biệt vẫn là rất nhỏ", nhà khoa học Payscale Katie Bardaro cho biết.

Dưới đây là 9 ngành nghề mà phụ nữ có thể kiếm nhiều tiền hơn đàn ông, theo dữ liệu từ Cục điều tra dân số Hoa Kỳ.

1. Nhà sản xuất hoặc đạo diễn

Ngành nghề giúp phụ nữ kiếm nhiều tiền hơn đàn ông?

Tại Mỹ, có rất nhiều phụ nữ làm công việc sản xuất phim, âm nhạc hoặc đạo diễn và nghề nghiệp này cũng giúp họ có thu thập cao hơn cả những người đàn ông cùng lĩnh vực.

Phụ nữ kiếm được: 66,226 USD/ năm

Đàn ông kiếm được: 62,386 USD/ năm

Tỉ lệ thu nhập: 106,15%

2. Rửa xe ô tô và các thiết bị

Ngành nghề giúp phụ nữ kiếm nhiều tiền hơn đàn ông?

Tuy là một công việc khá vất vả, song kết quả điều tra lại cho thấy phụ nữ được trả cao hơn đàn ông khi làm công việc này.

Đồng thời, mức lương họ nhận được cũng khá hấp dẫn.

Phụ nữ kiếm được: 66,226 USD/ năm

Đàn ông kiếm được: 62,386 USD/ năm

Tỉ lệ thu nhập: 106,15%

3. Nhân viên bán lẻ

Ngành nghề giúp phụ nữ kiếm nhiều tiền hơn đàn ông?

Là một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và quan tâm khách hàng, phụ nữ làm công việc này có thể đạt được thu nhập cao hơn nam giới nhờ những yếu tố thiên bẩm của mình.

Phụ nữ kiếm được: 42,990 USD/ năm

Đàn ông kiếm được: 41,619 USD/ năm

Tỉ lệ thu nhập: 103,29%

4. Nhân viên kiểm tra an ninh

Ngành nghề giúp phụ nữ kiếm nhiều tiền hơn đàn ông?

Mặc dù, phần lớn nhân viên kiểm tra an ninh là nam giới, tuy nhiên phụ nữ ở ngành nghề này lại được trả công cao hơn.

Phụ nữ kiếm được: 41,751 USD/ năm

Đàn ông kiếm được: 40,732 USD/ năm

Tỉ lệ thu nhập: 102.50%

5. Nhân viên chăm sóc sức khỏe

Ngành nghề giúp phụ nữ kiếm nhiều tiền hơn đàn ông?

Một trong những công việc có tỷ lệ nữ giới làm việc nhiều nhất là nhân viên y tế hay nhân viên chăm sóc sức khỏe. Đây cũng là lĩnh vực họ có thể kiếm nhiều tiền hơn đàn ông.

Phụ nữ kiếm được: 35,766 USD/ năm

Đàn ông kiếm được: 34,967 USD/ năm

Tỉ lệ thu nhập: 102,28%

6. Giáo viên

Ngành nghề giúp phụ nữ kiếm nhiều tiền hơn đàn ông?

Theo kết quả điều tra, những giáo viên nữ được trả lương trung bình cao hơn số giao viên nam cùng lĩnh vực.

Phụ nữ kiếm được: 47,378 USD/ năm

Đàn ông kiếm được: 46,932 USD/ năm

Tỉ lệ thu nhập: 100,95%

7. Vận tải, lưu trữ và quản lý phân phối

Ngành nghề giúp phụ nữ kiếm nhiều tiền hơn đàn ông?

Tuy là một công việc khá vất vả, song thu nhập của nó cũng xứng đáng với những phụ nữ làm công việc này.

Phụ nữ kiếm được: 52,259 USD/ năm

Đàn ông kiếm được: 52,017 USD/ năm

Tỉ lệ thu nhập: 100,47%

8. Nhân viên rửa bát

Ngành nghề giúp phụ nữ kiếm nhiều tiền hơn đàn ông?

Mặc dù nhân viên rửa bát tại các nhà hàng phải làm việc vô cùng vất vả, song mức lương mà họ nhận được lại rất thấp, chỉ hơn 17.000 USD/năm.

Tuy nhiên, phụ nữ vẫn được trả cao hơn trong lĩnh vực này.

Phụ nữ kiếm được: 17,332 USD/ năm

Đàn ông kiếm được: 17,302 USD/ năm

Tỉ lệ thu nhập: 100,17%

9. Tư vấn viên

Ngành nghề giúp phụ nữ kiếm nhiều tiền hơn đàn ông?

Những phụ nữ làm trong ngành nghề tư vấn viên thường được trả lương cao hơn nam giới. Đồng thời, đây cũng là một công việc khá hấp dẫn.

Phụ nữ kiếm được: 42,369 USD/ năm Đàn ông kiếm được: 42,299 USD/ năm Tỉ lệ thu nhập: 100,17%

Bizlive

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật

Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật

(LĐTĐ) Trong bối cảnh suy thoái kinh tế, người lao động (NLĐ) bình thường cũng khó khăn khi tìm kiếm việc làm thì cơ hội việc làm đối với người khuyết tật (NKT) càng hạn chế hơn. Trước bối cảnh này, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã tăng cường nhiều biện pháp nhằm mang tới cơ hội việc làm cho NKT, giúp họ tự tin tạo dựng cuộc sống, khẳng định bản thân, hòa nhập cộng đồng và đóng góp tích cực cho xã hội.
Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

(LĐTĐ) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT) đã tổ chức thành công “Ngày hội việc làm và Hợp tác doanh nghiệp” năm 2024 với sự tham gia của Ban Giám hiệu, đại diện các doanh nghiệp, đối tác và gần 200 học sinh - sinh viên của Nhà trường.
Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Định hướng nghiên cứu Khoa học và Công nghệ và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam”.
Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

(LĐTĐ) Về sự cố bị tấn công mạng của hàng loạt công ty chứng khoán, tài chính vừa qua, một số chuyên gia cho rằng, chúng ta nói nhiều về công nghệ đầu tư, nhưng yếu tố con người - nguồn nhân lực cho vấn đề bảo mật lại chưa tương xứng.
Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

(LĐTĐ) Xu hướng tuyển dụng lao động đang có sự thay đổi, các lĩnh vực, ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lao động rất đa dạng như thương mại điện tử, dệt may, xây dựng, bất động sản, văn phòng. Đặc biệt, một số nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn như: Bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến, chế tạo, vận tải - logistic, dịch vụ nhà hàng khách sạn, du lịch.
Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

(LĐTĐ) Ngày 13/4, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đã diễn ra Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hai Bà Trưng năm 2024, thu hút sự tham gia của 57 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 3.943 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

(LĐTĐ) Ngày 16/4/2024, tại Sàn giao dịch việc làm Hà Nội, sẽ diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 20/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mê Linh tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động