Để không còn vấn nạn dâm ô với phụ nữ và trẻ em:

Nên bổ sung thêm chế tài hình sự

(LĐTĐ) Cùng với bạo lực học đường, quấy rối tình dục, đặc biệt là hành vi “ấu dâm” trẻ em vị thành niên đang ngày càng có xu hướng gia tăng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần của các cháu. Vậy phải làm gì để không còn đất dung thân đối với những hành vi “phi nhân tính” này?
nen bo sung them che tai hinh su Kiến nghị thiến sinh học, gắn chip điện tử với các đối tượng hiếp dâm trẻ em
nen bo sung them che tai hinh su 9 nguyên tắc vàng giúp trẻ bảo vệ mình khỏi nguy cơ bị xâm hại tình dục
nen bo sung them che tai hinh su Đề xuất tăng hình phạt xâm hại tình dục trẻ em

Phạt nhẹ… nhưng đúng luật

Những thông tin về bạo lực học đường chưa lắng xuống, thì cả xã hội thêm một lần phẫn nộ trước thông tin một công dân có hành vi sàm sỡ cháu bé trong thang máy tại một chung cư ở quận 4, TP Hồ Chí Minh xảy ra mới đây. Điều hết sức phẫn nộ và bất bình, vị đàn ông đó sau khi cơ quan công an xác minh lại từng làm trong ngành tư pháp, giữ đến chức Phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP Đà Nẵng (vừa mới nghỉ hưu năm 2018).

nen bo sung them che tai hinh su

Nếu như các vụ tương tự người ta có thể đổ tội cho học vấn thấp hay sử dụng ma túy, chất gây nghiện, rượu bia và không làm chủ được bản thân. Nhưng đây là trường hợp từng là cán bộ Nhà nước lại nằm trong cơ quan bảo vệ pháp luật, rất hiểu luật mà lại “vi phạm” luật và chuẩn mực đạo đức xã hội thì càng không thể dung thứ! Nhớ có lần uống cà phê cùng một số nhà báo Việt Kiều đang định cư tại Mỹ, Pháp về nước đưa tin Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội, khi nói về luật một nhà báo cho hay: “Các bạn nhớ cho một điều khi sang Mỹ hay các nước phát triển châu Âu có ba thứ không bao giờ được đụng đến: Trẻ em, phụ nữ và chó.

Đặc biệt ở Mỹ, tội dâm ô, hành vi sàm sỡ trẻ em không chỉ là một trong những tội rất nặng mà còn bị cả xã hội khinh bỉ. Bởi thế, chế tài xử phạt các hành vi liên quan đến 3 đối tượng trên rất nghiêm”.

Một số chuyên gia và người dân nêu quan điểm: Các cơ quan hoạch định chính sách, các nhà làm luật cần nghiên cứu, bổ sung để kiến nghị Quốc hội đưa thêm vào Bộ Luật Hình sự một số điều liên quan đến các tội danh trên.

Cụ thể, như tội lợi dụng hoàn cảnh nơi công cộng để thực hiện hành vi cưỡng hôn, kích dâm. Đặc biệt, bất luận thế nào cũng không được phép gần gũi, có hành vi ôm… thân thể các cháu. Những hành vi trên sẽ bị khép tội theo luật định. Có bổ sung các chế tài vào luật mới hy vọng không xảy ra những trường hợp tương tự.

Ở ta Luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em đã có; các điều quy định liên quan đến hành vi, tội hiếp dâm cũng đã được quy định trong Bộ luật Hình sự, song xem ra các tội liên quan đến hành vi quấy rối thì quy định chưa rõ ràng. Điển hình như vụ một ngã đàn ông cưỡng hôn một nữ sinh trong thang máy xảy ra ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) cách đây không lâu bị phạt hành chính 200.000 đồng. Và hiện tại là vụ đang xảy ra ở TP. Hồ Chí Minh…

Điều đáng lưu ý, vụ cưỡng hôn của ngã đàn ông với nữ sinh đề cập trên chỉ bị các cơ quan chức năng phạt 200 nghìn đồng. Lý do vì chưa cấu thành tội hiếp dâm hay quấy rối tình dục. Còn vụ ở TP.Hồ Chí Minh theo lời khai của người đàn ông “sàm sỡ” cháu bé chỉ là “nựng” cháu. Dẫu công luận lên án mạnh mẽ, song khi phân tích trích xuất camera có thể chưa cấu thành yếu tố quấy rối.. .thì khó có thể xử lý về mặt hình sự.

Cần bổ sung tội danh vào luật

Liên quan đến các hành vi hiếp dâm, quấy rối tình dục, được biết, Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) 2017 có hiệu lực từ 1/1/2018 chỉ có 6 điều liên quan đến hành vi hiếp dâm, cụ thể: Điều 141. Tội hiếp dâm; Điều 142. Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi; Điều 143.

Đạo đức xã hội đang có vấn đề và tiếc thay nó lại len lỏi cả vào những nơi được coi là văn minh nhất của cộng đồng, các khu chung cư tại những đô thị lớn, những người được xếp vào loại có tri thức ! Công luận lên án, xã hội phẫn nộ, gia đình những “kẻ” có hành vi bỉ ổi với các cháu và phụ nữ thì cũng bị ảnh hưởng trầm trọng.

Mấu chốt mà tất cả người dân, cộng đồng xã hội, các bậc phụ huynh mong mỏi bên cạnh “bêu gương” trên hệ thống truyền thông, chúng ta cần có chế tài xử phạt thật nặng theo cách thay vì chỉ xử phạt hành chính phải chuyển sang khung hình phạt hình sự cho tất cả các hành vi liên quan đến việc xâm hại phụ nữ, trẻ em (kể cả chưa đến mức cấu thành hành vi hiếp dâm).

Khi một người đàn ông trưởng thành cưỡng hôn một nữ sinh, hay có hành vi sàm sỡ bé gái tại nơi công cộng như trên sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhân phẩm, tinh thần kể cả hiện tại, tương lai của các cháu mà chỉ bị phạt hành chính thì những kẻ “bệnh hoạn” dẫu đã biết, dẫu đã nghe, đã đọc trên báo vẫn chẳng ngại gì mà không có những hành động bỉ ổi với các em nữ sinh, các cháu tại những nơi công cộng như thang máy, công viên… để thỏa mãn dụng vọng của mình.

Tội cưỡng dâm; Điều 144. Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; Điều 145. Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và Điều 146. Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Đáng chú ý trong Điều 146 cũng chỉ quy định: “ Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: Phạm tội có tổ chức; Phạm tội 02 lần trở lên; Đối với 02 người trở lên; Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh; Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%59; Tái phạm nguy hiểm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm: Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên60; Làm nạn nhân tự sát. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm”.

Bởi thế, khi trò chuyện với PV một số chuyên gia và người dân nếu quan điểm: Các cơ quan hoạch định chính sách, các nhà làm luật cần nghiên cứu, bổ sung để kiến nghị Quốc hội đưa thêm vào Bộ Luật Hình sự một số điều liên quan đến các tội danh trên.

Cụ thể, như tội lợi dụng hoàn cảnh nơi công cộng để thực hiện hành vi cưỡng hôn, kích dâm. Đặc biệt, bất luận thế nào cũng không được phép gần gũi, có hành vi ôm… thân thể các cháu. Những hành vi trên sẽ bị khép tội theo luật định. Có bổ sung các chế tài vào luật mới hy vọng không xảy ra những trường hợp tương tự.

H.Phạm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".

Tin khác

Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”

Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”

(LĐTĐ) Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400, Nền tảng thiện nguyện MB và các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện chương trình kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, với trách nhiệm, nghĩa tình hãy đồng hành, ủng hộ Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”.
Quý vật tìm quý nhân

Quý vật tìm quý nhân

(LĐTĐ) Trong cuộc sống đầy bon chen và xô bồ, có những giá trị không thể đong đếm bằng tiền bạc hay vật chất. Ngay cả khi xã hội phát triển theo hướng hiện đại và thay đổi nhanh chóng, triết lý “Quý vật tìm quý nhân” vẫn luôn giữ nguyên giá trị của nó, nhắc nhở chúng ta rằng, mọi vật quý giá đều cần tìm đến những tâm hồn biết trân trọng và nâng niu chúng. Đó không chỉ là một niềm tin mà là một chân lý mãi mãi tồn tại trong mọi thời đại.
Khúc biến tấu của nắng

Khúc biến tấu của nắng

(LĐTĐ) Nắng thức dậy một ngày hè! Nắng rực rỡ trên những vòm cây, tán lá, nắng mênh mang trên khắp nẻo sơn hà, nắng trải dài trên những cánh đồng xa, nắng chu du trên những con đường dài bất tận! Vẻ ngời ngời của nắng tô làn da thiếu nữ thêm hồng hào, tươi trẻ. Nắng tung tăng cùng đàn con trẻ trên sân trường chộn rộn. Nắng tô điểm cho những lá hoa thêm thắm sắc tươi màu. Muôn ngàn đóa hướng dương kiêu hãnh vươn mình đón nắng như thể chúng sinh ra là vì có nắng.
Hành trình lấy “ngọc của trời”

Hành trình lấy “ngọc của trời”

(LĐTĐ) Dám từ bỏ công việc ổn định để bắt đầu một ngã rẽ mới mà biết trước là rất nhiều khó khăn, vất vả, chị Phạm Thị Kiều Oanh - Giám đốc Công ty cổ phần Sinh thái ruộng rươi đã trở thành người tiên phong phát triển mô hình nông nghiệp sinh thái cộng sinh lúa - rươi tại Việt Nam.
Nhiều dấu ấn đậm nét trong hoạt động đào tạo sau đại học

Nhiều dấu ấn đậm nét trong hoạt động đào tạo sau đại học

(LĐTĐ) Sáng 10/7, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức thành công Lễ Bế giảng và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2024. Gần 300 học viên cao học, nghiên cứu sinh được vinh danh và nhận bằng tốt nghiệp buổi lễ.
Những ai thuộc trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh bạch hầu?

Những ai thuộc trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh bạch hầu?

(LĐTĐ) Theo Quyết định số 3593/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 18/8/2020, người tiếp xúc gần với ca bệnh bạch hầu gồm: Người sống cùng nhà, học sinh cùng lớp, nhóm trẻ chơi chung, người làm cùng nhóm, người ăn ngủ cùng, sinh hoạt tôn giáo chung, ngồi cùng phương tiện, chăm sóc bệnh nhân không bảo hộ, tiếp xúc trực tiếp.
Sống tỉnh thức

Sống tỉnh thức

(LĐTĐ) Sống tỉnh thức là hành trình nhận thức và điều chỉnh bản thân để tìm thấy tự do nội tâm và ý nghĩa cuộc sống. Bằng cách hiểu và giải phóng khỏi những ràng buộc nội tâm, sống theo trái tim và trân trọng hiện tại, chúng ta đạt được sự bình an và hạnh phúc thực sự.
Vũ khúc hoa dâm bụt

Vũ khúc hoa dâm bụt

(LĐTĐ) Lặng nghe mùa hạ muốn rời gót, chút rực rỡ cuối cùng dành lại cho màu hoa dâm bụt. Màu hoa diễm lệ nở thắm thiết giữa nắng và gió, vấn vương e ấp sắc đỏ tươi sáng. Thật xứng đáng là thứ ánh sáng cuối cùng bừng lên mang tất cả sinh khí và thần sắc của mùa hạ.
Để Côn Đảo mãi xanh

Để Côn Đảo mãi xanh

(LĐTĐ) Côn Đảo là điểm du lịch nghỉ dưỡng và tham quan nổi tiếng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các bãi tắm và Khu bảo tồn thiên nhiên Vườn Quốc gia Côn Đảo. Việc bảo vệ, gìn giữ môi trường tại Côn Đảo có ý nghĩa hết sức quan trọng, không những thể hiện sự tôn nghiêm, tôn kính đối với các liệt sĩ đã nằm lại nơi đây mà còn thể hiện ý thức bảo vệ thiên nhiên, góp phần phát triển bền vững huyện đảo Côn Đảo.
Hương vị đoàn viên

Hương vị đoàn viên

(LĐTĐ) Đang mải mê với những bản kế hoạch trên máy tính, mẹ tôi gọi điện thoại nhắc ngày giỗ bố sắp đến. Tôi cười tươi bảo: “Con nhớ ngày giỗ bố mà, con nhất định sẽ về sớm”. Tắt máy, lòng bỗng se sắt nhớ bố da diết, nghe dậy hương cháo cá lóc thoang thoảng trong tâm trí.
Xem thêm
Phiên bản di động