Nặng nhẹ chuyện quà biếu bố mẹ

Thông thường, quà Tết biểu hiện sự biết ơn kính trọng của người tặng đối với người được tặng. Thế nhưng  đối với không ít cặp vợ chồng, quà Tết cho bố mẹ hai bên nội ngoại, dù là mối quan tâm hàng đầu, song lại luôn là đề tài gây nên mâu thuẫn.
nang nhe chuyen qua bieu bo me Con nghiện game, bố mẹ nên làm gì?
nang nhe chuyen qua bieu bo me Khi chồng quá vũ phu
nang nhe chuyen qua bieu bo me Tâm trạng của người bố tác động tới sự phát triển tinh thần của trẻ
nang nhe chuyen qua bieu bo me “Sao em nỡ vội lấy chồng”!

Thực ra, làm việc vất vả cả năm, ai cũng mong ngóng cuối năm có một món tiền thưởng để rủng rỉnh sắm Tết. Thế nhưng thời buổi khó khăn, tiền thưởng Tết của nhiều cơ quan dù có nhưng cũng chỉ mang ý nghĩa “tượng trưng” khiến không ít các bà nội trợ trăn trở. Lo làm sao cho Tết đủ đầy, cho được lòng hai nhà nội ngoại đã là một lẽ, nhưng vẫn phải làm sao để các khoản ấy không thâm hụt vào ngân quỹ chung của gia đình là điều không phải ai cũng làm được.

Anh Quang bảo, nghĩ đến Tết mà ớn vì nhà anh năm nào cũng không thông thoát được quà biếu giữa bố mẹ hai bên. Anh tâm sự, mấy hôm trước, bảo vợ năm nay sẽ chuẩn bị khoảng 20 gói quà to để biếu họ hàng vì mình là trưởng, lại thoát ly, làm ăn được nên muốn làm đẹp mặt bố mẹ. Vợ anh giãy nảy, kêu gần chục triệu nhiều quá nên không đồng ý. Từ hôm đấy hễ anh nhắc đến chuyện quà Tết, vợ anh ngúng ngoẩy bỏ đi.

nang nhe chuyen qua bieu bo me
Ảnh minh họa.

Còn nhớ năm ngoái, vợ anh có nhắc đến Tết năm nay sẽ mua máy giặt biếu bố mẹ chồng nhưng mấy đợt giảm giá vừa rồi, anh nhắc khéo mà vợ cứ lờ đi. Tết Dương lịch vừa rồi, vợ chồng anh đi siêu thị Big C, anh rất ưng một chiếc máy giặt và có ý định mua gửi về quê biếu ông bà nội vì thương hai ông bà ở quê, quần áo chả nhiều mà cứ hì hục giặt mất công, hơn nữa nước lạnh cóng tay ảnh hưởng tới sức khỏe. Anh Quang bảo vợ mua nhưng chị kêu không mang tiền. Hai vợ chồng đành về. Hôm sau anh bảo vợ lấy tiền đi mua thì chị mặt nặng nhẹ ra chiều không bằng lòng rồi phân tích rằng gần Tết quá, mua cái máy giặt, thuê xe cộ chở về mất công, đường xá khó đi. Hơn nữa, dưới quê chưa có nước máy, dùng máy giặt bằng nước giếng không tốt…. Mặc dù không nói gì nhưng anh Quang thực sự khó chịu vì cách hàng xử của vợ mình. Song, nếu anh tự ý mua, có lẽ Tết sẽ mất hết ý nghĩa “vì chắc chắn sẽ xảy ra xung đột”- anh Quang thở dài.

Chuyện vợ chồng Hương – Hùng cũng chẳng khá hơn. Đi làm thì thôi chứ cứ hễ về nhà có thời gian là Hương lại lải nhải hết chuyện mua quà Tết rồi đến tiền nong eo hẹp nên không thể mua được món quà ưng ý. Đúng lúc bù đầu vì làm báo cáo tổng kết năm, Hương lại bắt chồng đi mua quà với cô. Hùng khó chịu: "Em muốn thì em đi mà sắm, đi cả một ngày trời em có chọn được cái gì đâu. Mình nghèo thì đi quà ít tiền, sao lúc nào cũng cứ lải nhải việc thiếu tiền. Em có giỏi thi đi mà kiếm nhiều tiền vào mua cho thoả thích". Hương tự ái, gào lên: "Đã thế việc ai người ấy lo, quà anh biếu sếp thì tự anh đi mà mua, nhà nội, nhà ngoại anh muốn biếu gì thì biếu em không tham gia. Tiền đây". Nói xong, Hương vứt luôn tập tiền vợ chồng dành dụm trước mặt chồng. Lời qua tiếng lại, cuộc cãi cọ kết thúc bằng tiếng đóng cửa rầm của Hương. Cô bỏ mặc anh với những bữa cơm buổi đực buổi cái. Nhìn hai đứa trẻ hết ăn mì, cơm hộp rồi lại đến phở mà anh không đành lòng. Xót con, lại gần Tết rồi Hùng đành nhún nhường chiều vợ để cho qua mọi chuyện.

Không chỉ có vợ chồng anh Quang hay Hùng Hương phải sống cảnh cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt vì… khó khăn mà chị Loan (Thanh Xuân, Hà Nội) mấy hôm nay cũng đau đầu… vì Tết. Chị bảo, vợ chồng chị mới lấy nhau được hơn 1 năm, lên Hà Nội lập nghiệp, đến nhà cửa còn phải đi thuê, kinh tế khó khăn nên chị bàn với chồng chỉ biếu mỗi bên ông bà nội ngoại 1 triệu đồng, kèm theo ít bánh kẹo gọi là tấm lòng. Chưa nói dứt câu, anh Thành- chồng chị đã đứng phắt dậy, bực bội buông một tràng: “Cả năm mới có ngày Tết, em làm thế thì anh còn mặt mũi nào mà nhìn bố mẹ vợ nữa. Khó khăn thì khó cả năm, chứ ai khó mấy ngày Tết. Nhà mình không có thì anh có thể đi vay bạn bè rồi trả sau. Biếu xén gì thì phải ra tấm ra món, anh không muốn người khác nghĩ mình kém cỏi”. Biết chồng tự ái, Loan cũng chẳng dám phân bua thêm nhưng trong lòng không khỏi bộn bề lo lắng.

Một chuyên gia tư vấn, cho biết: “Với xã hội hiện nay chuyện biếu quà Tết làm cho nhiều người rất đau đầu. Chúng tôi cũng đã tư vấn rất nhiều ca dở khóc dở cười về chuyện đi biếu như thế nào, biếu những gì… Nhiều cặp vợ chồng cũng vì chuyện này mà giận nhau đến vài tháng. Để tránh tình trạng này, vợ chồng nên thoả thuận bàn bạc, hoàn toàn không nên tự ý quyết định một mình. Ngoài ra cũng không cần thiết phải chọn những món quà đắt tiền mới quý, điều quan trọng là món quà đó có giá trị sử dụng đối với người được tặng. Hoàn toàn không nên vì chuyện quà biếu mà gây áp lực hoặc làm mất đi tình cảm tốt đẹp vợ chồng. Nếu người bạn đời đã nhận sai thì hãy tha thứ và bỏ qua chứ không nên biến nó thành đề tài tranh cãi khi có vấn đề khác xảy ra”.

Vân Khanh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 năm nay, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết 1/5 (làm bù vào ngày thứ Bảy 4/5). Thời gian nghỉ lễ kéo dài, đây cũng là khoảng thời gian nhiều gia đình tổ chức ăn uống, vui chơi… tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong dịp nghỉ lễ.
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng, với giá hơn 81,3 triệu đồng/lượng.
Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã trao tặng Giấy khen cho 19 “Công nhân giỏi" quận Hai Bà Trưng đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và tặng Giấy khen cho 30 tập thể thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.

Tin khác

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, không ít người nổi tiếng, nghệ sĩ đã tham gia giới thiệu, mời chào hoặc quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi cũng như gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng điều trị bệnh dù chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.
Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Techfest Quảng Nam 2024, từ 14/5 đến 18/5/2024, tỉnh Quảng Nam, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức chuỗi các chương trình trong Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024.
Chuẩn bị mâm cỗ cúng Giỗ Tổ Hùng Vương, giữ gìn bản sắc dân tộc

Chuẩn bị mâm cỗ cúng Giỗ Tổ Hùng Vương, giữ gìn bản sắc dân tộc

(LĐTĐ) Giỗ Tổ Hùng Vương - ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch. Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ công ơn to lớn của các Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, mà còn là cơ hội để mỗi gia đình thể hiện lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với tổ tiên.
Xem thêm
Phiên bản di động