Nâng cao hơn nữa đời sống tinh thần cho công nhân lao động
Cải thiện đời sống tinh thần công nhân
Trước đây, sau mỗi ngày làm việc, Nguyễn Mạnh Thắng (công nhân công ty Canon- KCN Bắc Thăng Long) chỉ biết về phòng trọ tán gẫu với bạn bè hoặc giải trí bằng cách nghe nhạc qua điện thoại. Vài năm trở lại đây, cuộc sống của Thắng và các bạn công nhân cùng nhà trọ không còn đơn điệu, tẻ nhạt như thế nữa. "Từ năm 2011, LĐLĐ thành phố đã đầu tư xây dựng một điểm sinh hoạt văn hóa công nhân ở ngay trong khu nhà ở công nhân.
Điểm sinh hoạt văn hóa được trang bị đầy đủ trang thiết bị hiện đại như dàn âm thanh, máy vi tính có kết nối Internet, tủ sách, báo, tạp chí, sân bóng bàn, cầu lông, dụng cụ tập luyện thể dục thể thao... Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân mở cửa các ngày trong tuần nên mỗi buổi chiều, chúng tôi thường tới đây chơi cầu lông, bóng bàn hoặc đọc báo, vào mạng internet đọc tin tức. Có thể nói, nhờ điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, đời sống tinh thần của CNLĐ ngoại tỉnh như chúng tôi đã được cải thiện rất nhiều", Nguyễn Mạnh Thắng cho biết.
![]() |
Khánh thành điểm sinh hoạt văn hóa công nhân công ty cổ phần Tràng An- CĐ ngành Công thương Hà Nội |
Khi được hỏi về đời sống tinh thần của CNLĐ hiện nay, Nguyễn Thị Là- công nhân KCN Nội Bài, đang ở trọ tại thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến huyện Sóc Sơn cũng phấn khởi chia sẻ, đời sống tinh thần của CNLĐ ngoại tỉnh giờ đã bớt tẻ nhạt hơn trước rất nhiều. "Gần nơi em ở có một điểm sinh hoạt văn hóa công nhân được LĐLĐ thành phố xây dựng từ mấy năm nay. Ngày nào sau giờ làm việc, em và các bạn cùng xóm trọ cũng đến đây để đọc sách, báo, tạp chí. Dù sách báo ở đây chưa được cập nhật mới thường xuyên, nội dung cũng chưa phong phú, nhưng chúng em vơi bớt nỗi nhớ nhà, bớt đi sự tẻ nhạt, đơn điệu của đời sống công nhân", Nguyễn Thị Là bộc bạch.
Trong khi đó, một nữ công nhân ở trọ tại thôn Kiên Thành, Trâu Quỳ, Gia Lâm lại rất hứng thú với mô hình tổ tự quản nhà trọ công nhân. Theo nữ công nhân này, với CNLĐ ở đâu thì không biết, nhưng những CNLĐ ở trọ tại thôn Kiên Thành, Trâu Quỳ, Gia Lâm có đời sống tinh thần rất phong phú. Mọi người được tham gia sinh hoạt trong nhóm công nhân nòng cốt hoặc tham gia vào tổ tự quản nhà trọ công nhân. Thông qua các buổi sinh hoạt, họ được trao đổi, tìm hiểu về kiến thức pháp luật, xã hội; được giúp đỡ, chia sẻ những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong đời sống; được hòa mình vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí...
Cần được quan tâm hơn nữa
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến: Trong thời gian tới, các cấp CĐ thành phố sẽ tăng cường tuyên truyền, phối hợp với các doanh nghiệp, các cấp chính quyền nâng cao chất lượng sinh hoạt, tăng cường đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, kinh phí, nhân lực để cải thiện, duy trì và phát triển thêm các điểm sinh hoạt văn hóa và tổ tự quản. Đồng thời xây dựng quy chế, nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động để thu hút ngày một nhiều hơn sự tham gia của người lao động. |
Trên đây, chỉ là một số ví dụ tiêu biểu về các mô hình mà LĐLĐ thành phố đang triển khai thực hiện trong khuôn khổ đề án nâng cao đời sống tinh thần cho CNLĐ trong các KCN&CX trên địa bàn thành phố. Thực hiện đề án, từ năm 2010 đến nay, các cấp CĐ thành phố Hà Nội đã và đang triển khai thí điểm hai mô hình "Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân" và "Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân". Hiện, thành phố đã có 24 điểm sinh hoạt văn hóa công nhân và 66 tổ tự quản khu nhà trọ CNLĐ đặt tại các doanh nghiệp, khu nhà trọ CNLĐ... Có thể khẳng định, việc thành lập, duy trì hoạt động điểm sinh hoạt văn hóa công nhân và tổ tự quản trên địa bàn Hà Nội thời gian qua đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho CNLĐ, nhất là công nhân tại các KCN&CX. Bằng các hoạt động thiết thực như tư vấn pháp luật, chiếu phim, hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát, cung cấp sách báo, tổ chức hội chợ người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thăm hỏi, tặng quà cho CNLĐ gặp hoàn cảnh khó khăn, giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí tại các điểm sinh hoạt văn hóa và tổ tự quản đã thu hút đông đảo người lao động tham gia và giúp công nhân yên tâm làm việc.
Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tế của khoảng 1,2 triệu CNLĐ đang làm việc trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, trong đó chỉ tính tám KCN, KCX đã thu hút 135 nghìn lao động, số lao động ngoại tỉnh chiếm gần 70%, thì số lượng 20 điểm sinh hoạt văn hóa công nhân và 66 tổ tự quản trên còn quá ít ỏi. Đó là chưa kể đến cơ sở vật chất tại các điểm sinh hoạt văn hóa công nhân còn nghèo nàn, số đầu sách báo ít, thiết bị thể thao chưa đáp ứng được nhu cầu của số đông NLĐ.
Tại buổi tiếp xúc giữa lãnh đạo thành phố với CNLĐ được tổ chức mới đây, nhiều CNLĐ bày tỏ mong muốn lãnh đạo thành phố và tổ chức CĐ quan tâm xây dựng thêm nhiều điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, tổ tự quản nhà trọ công nhân hơn nữa. Bên cạnh đó, tại mỗi điểm sinh hoạt văn hóa công nhân và tổ tự quản nhà trọ cần được đầu tư thêm kinh phí, nâng cấp trang thiết bị, các đầu sách báo, tổ chức thêm các hoạt động phong phú để các điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, tổ tự quản nhà trọ thật sự là điểm đến hữu ích của CNLĐ.
Phạm Diệp
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh vào chung kết billiards carom 3 băng đồng đội thế giới 2025

Arsenal đánh bại Chelsea, tiếp tục bám đuổi Liverpool trên đường đua Ngoại hạng Anh

Hiệu quả từ phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Luật Thủ đô giúp Hà Nội xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề

Đơn giản thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Những địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất

Từ 1/7/2025, đối tượng nào thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
Tin khác

Thận trọng khi đăng ký đi làm việc tại Hàn Quốc
Đời sống 15/03/2025 12:27

Công nhân mong mỏi được tăng lương
Đời sống 10/03/2025 16:32

Đến 30/6/2025 tỉnh Hoà Bình phấn đấu xoá xong 3.194 nhà tạm, nhà dột nát
Đời sống 08/03/2025 22:14

Số vụ tai nạn lao động vẫn tăng
Đời sống 01/03/2025 16:55

Chỉ huy Công an Hà Nội còn hơn 12 năm công tác xin nghỉ trước tuổi
Đời sống 27/02/2025 15:58

Công chức, viên chức, người lao động được nghỉ mấy ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương?
Đời sống 25/02/2025 07:48

Hà Nội: Trên 56.500 người có công được điều dưỡng phục hồi sức khỏe
Đời sống 22/02/2025 16:43

Rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng, chuẩn bị phương án tăng lương
Đời sống 22/02/2025 12:06

Quy định mới về phân loại lao động theo điều kiện lao động
Đời sống 20/02/2025 06:04

Niềm vui của những người không chọn ngày mở hàng
Đời sống 02/02/2025 22:04