Công nhân cần được chăm lo sức khỏe nhiều hơn

“Từ lúc vào làm CN tới nay, đây là lần đầu tiên em đi khám sức khỏe, nhiều lúc ốm vặt, ốm vẹo nhưng chỉ dám ra hiệu thuốc mua thuốc uống, biết vậy là nguy hiểm nhưng thời gian không có, tiền bạc cũng eo hẹp thì sao dám đi bệnh viện” - là tâm sự của chị Lụa - CN Cty chế biến thực phẩm, KCN Hiệp Phước - tại buổi khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 600 công nhân (CN) đang làm việc tại KCN Hiệp Phước (H.Nhà Bè, TPHCM) do công đoàn (CĐ) ngành Y tế TPHCM phối hợp với Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) tổ chức vừa qua.

Tiền ăn còn không có, lấy gì đi khám sức khỏe!

Chị Lụa ở xã Vĩnh Đông (huyện Cần Giuộc, Long An), chị đi xe đạp lên Nhà Bè để làm CN. Hôm nào tăng ca không về nhà kịp, chị cùng 5 đồng nghiệp thuê một phòng trọ vừa để tắm rửa, vừa ngủ qua đêm với giá 5.000 đồng/đêm. “Với cái giá rẻ bèo ấy thì làm sao có nước máy sạch sẽ cho mình nên ai cũng chỉ tắm táp cho có lệ. Đàn ông con trai còn đỡ, mình đàn bà con gái, không tắm rửa, lại làm việc trong môi trường lạnh, ẩm ướt nên dễ bị bệnh phụ khoa” - chị Lụa nói. Thế nhưng khi thấy có dấu hiệu bị bệnh như ngứa ngáy, chị lại ngại đi khám bệnh. “Nói đúng ra là không có tiền, đi làm từ sáng tới tối mịt, bệnh viện nào đợi để khám cho mình”.

CN đang được khám sức khỏe miễn phí bởi các bác sĩ của Bệnh viện Hùng Vương TPHCM.

Theo bà Lê Thị Mỹ Châu - Chủ tịch CĐ ngành Y tế TPHCM - thì bệnh phổ biến hiện nay đối với hầu hết CN là liên quan đến dinh dưỡng, sau đó là tiểu đường, huyết áp, CN đứng lâu mắc các bệnh liên quan đến thần kinh, xương khớp. “Đặc biệt, đối với CN nữ, rất dễ mắc các bệnh phụ khoa do chế độ làm việc theo ca, kíp. Thời gian nghỉ ngơi của CN cũng theo quy định, nhất là quy định thời gian CN đi vệ sinh eo hẹp khiến nhiều nữ CN phải nín nhịn dễ dẫn đến mắc các bệnh phụ khoa như viêm nhiễm, nấm, thận…” - bà Châu nói.

“Thông thường, tiền ăn của tụi em là khoản tính sau cùng, khi đã trừ hết các khoản. Trong các khoản chi tiêu, chưa bao giờ em dành cho khoản đi khám sức khỏe định kỳ, dự phòng khi đau ốm” - chị Ngọc - CN Cty DoKan - nói.

“Ước được khám BHYT vào ngày chủ nhật”

“Được đoàn về tận nơi khám, cấp phát thuốc miễn phí lại đúng vào ngày chủ nhật, thì không có gì vui bằng. Nếu như khám đúng ngày đi làm, vừa khám miễn phí, vừa cho thêm tiền, CN cũng không đi được” - chị Sương - CN Cty Hai Thanh - nói. Chị lý giải, nghỉ một buổi làm, CN sẽ bị trừ đủ các loại tiền, thu nhập trong tháng sẽ giảm đáng kể, còn khám ngoài giờ thì chi phí đắt đỏ, kham không nổi. Mong mỏi lớn nhất của chị là “có bệnh viện, phòng khám nào hoạt động vào ngày chủ nhật, khám ngoài giờ mà vẫn khám BHYT thì chị sẽ đi khám sức khỏe thường xuyên, không phải chờ chương trình khám miễn phí hoặc bỏ mặc sức khỏe của mình”.

“Giờ nghỉ của CN rất hiếm hoi, thường thì CN chỉ nghỉ ngày chủ nhật nên những hoạt động khám sức khỏe ngoài giờ rất cần thiết cho CN. BHYT nên có hướng giải quyết khúc mắc này cho NLĐ. Trước hết cần ưu tiên ở những nơi CN tập trung đông, những bệnh viện, phòng khám có khám BHYT tổ chức khám ngoài giờ cho CN” - bà Lê Thị Mỹ Châu nói.

Trước đó, tại buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo TP và CN, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM - yêu cầu Sở Y tế và UBND các quận, huyện chỉ đạo cơ sở y tế khám - chữa bệnh ngoài giờ cho CN.

Tại hội thảo “Môi trường lao động - Bệnh nghề nghiệp” do Hội Y học dự phòng TPHCM tổ chức vừa qua, TS-BS Huỳnh Tấn Tiến - Giám đốc Trung tâm Sức khỏe lao động và Môi trường TPHCM - cho biết, qua đo đạc môi trường lao động tại 1.022 cơ sở trên địa bàn TP trong 9 tháng năm 2014 cho thấy các yếu tố ánh sáng, tiếng ồn, nhiệt độ, bụi đều vượt tiêu chuẩn cho phép. Ngoài ra, nhờ khám sức khỏe định kỳ cho gần 6.000 người lao động, đã xác định được 32,28% thuộc loại kém, 32,35% loại trung bình và gần 8% là thuộc loại rất kém.

Theo Lê Tuyết/Lao động

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

(LĐTĐ) Theo công bố mới nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài Hàn Quốc Ko Hyung Jin sẽ bắt chính trận tứ kết giữa U23 Việt Nam với U23 Iraq trên sân Al Janoub vào ngày 27/4.

Tin khác

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại trụ sở Báo Kinh tế Đô thị đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề Giảm nguy cơ “lọt lưới an sinh”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” do Báo Kinh tế & Đô thị cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp triển khai.
Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Xem thêm
Phiên bản di động