Mô hình bán xăng tự phục vụ chỉ áp dụng cho ô tô?

Sau hơn 1 tuần triển khai thí điểm hình thức mua xăng tự phục vụ tại 2 cây xăng trên địa bàn thành phố Hà Nội, phần lớn khách hàng ủng hộ, còn nhân viên có phần bận rộn hơn vì phải hướng dẫn, phân luồng cho khách.

Người hào hứng, kẻ e ngại

Theo ghi nhận của phóng viên, tại cửa hàng xăng số 60 (171 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội) đã có bảng hướng dẫn gồm 6 bước trong việc tự đổ nhiên liệu cũng như các quy tắc an toàn khi bơm xăng. Phương thức bán hàng minh bạch này được tài xế taxi, xe tải hào hứng đón nhận bởi từ nay sẽ không lo bị ăn gian  nữa. Anh Trung Khánh - tài xế taxi cho biết: “Do tính chất công việc, liên tục dừng đỗ để mua xăng với số lượng lớn nên nếu cửa hàng xăng nào có hành vi gian lận thì mình cũng đành ngậm ngùi chịu thiệt...”.

Còn anh Hoàng Minh (Cầu Giấy) là khách hàng lần đầu dùng dịch vụ này tại cây xăng số 171 Xuân Thủy lo ngại: “Không phải cửa hàng nào cũng có vị trí đắc địa, rộng rãi như ở đây nên nếu mô hình này được nhân rộng e rằng sẽ không mang lại hiệu quả như mong muốn”.

Bên cạnh đó, không ít khách hàng là phái đẹp lại tỏ ra “dị ứng” bởi thao tác tự phục vụ sẽ dính hơi xăng vào tay khi tiếp xúc trực tiếp với vòi bơm. “Mình cảm thấy hơi phiền toái vì sau khi bơm xăng lại phải loay hoay đi tìm chỗ rửa tay...” - Chị Thu Hoài ( Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội) cho biết.

Khách hàng tự bơm xăng tại cửa hàng xăng dầu số 60 (171 - Xuân Thủy - Hà Nội)

“Xóa sổ” hành vi gian lận khi bơm xăng

Theo anh Quách Hải Phong - cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu số 60 ( 171 - Xuân Thủy - Hà Nội), mô hình bán xăng tự phục vụ đã được triển khai ở nhiều nước trên thế giới từ rất lâu nhưng bây giờ mới xuất hiện ở Việt Nam.  Quy trình hướng dẫn khách mua xăng bao gồm 6 bước đã được in trên bảng ngay cạnh cột bơm xăng. Nhân viên thay vì việc bơm xăng trực tiếp cho khách sẽ hướng dẫn các thủ tục để giúp khách giao dịch được nhanh chóng, tiện lợi. Điểm mới ở phương thức này là khách sẽ giao dịch trực tiếp tại cabin, chọn mua loại xăng, thanh toán tiền tại quầy giao dịch. Máy tính của cửa hàng sẽ nhập mã lệnh theo đúng nhu cầu của khách hàng ứng với từng cột xăng.

Qua quan sát của phóng viên, vào những khung giờ cao điểm, mặc dù lượng xe đông nhưng do được hướng dẫn chu đáo nên hầu như không có hiện tượng ùn tắc. Chị Nguyễn Hiền - nhân viên cửa hàng xăng số 60 xác nhận: “Nhân viên tuy không trực tiếp bơm xăng nhưng cũng bận rộn hướng dẫn khách làm thủ tục, phân luồng đỗ xe đúng chỗ hay thao tác cầm vòi bơm xăng...Cho đến hôm nay, phần lớn khách đã quen với phương thức mới và có sự chủ động phối hợp với nhân viên nhịp nhàng hơn nên không còn tình trạng ùn tắc...”

Trao đổi với phóng viên báo Lao động Thủ đô, ông Trần Đắc Xuân - chủ tịch kiêm giám đốc Công ty Xăng dầu khu vực 1 (Tập đoàn Petrolimex) cho biết: “ Mô hình bán xăng tự phục vụ là đề xuất của công ty lên tập đoàn. Trên cơ sở nghiên cứu thực tế về địa bàn kinh doanh, nhu cầu người dân...và được sự đồng ý từ tập đoàn nên công ty đã quyết định triển khai thí điểm mô hình bán hàng này tại hai cây xăng số 1 Trần Quang Khải (Hoàn Kiếm - Hà Nội) và 171 (Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội). Đây là một hình thức minh bạch trong tất cả các bước của quá trình giao dịch, hạn chế triệt để những hành vi gian lận để khách hàng hoàn toàn yên tâm khi mua xăng”.

Mặc dù phương thức này mới được thí điểm tại 2 cây xăng trên địa bàn thành phố Hà Nội và nhận được sự ủng hộ của đông đảo khách hàng nhưng theo ông Xuân, về lâu dài sẽ vẫn chỉ áp dụng cho khách đi ô tô mà không khuyến khích cho người đi xe máy. Lý giải điều này, ông Xuân nói: “ Do ở nước ta, số lượng người đi xe máy quá lớn trong khi dung tích mỗi bình xăng xe máy chỉ chứa được từ 3 - 5 lít nên nếu thao tác không nhanh sẽ gây ùn tắc, ảnh hưởng đến giao thông, nhất là vào giờ cao điểm.”

Mô hình sớm được nhân rộng

Ông Xuân cho biết thêm, theo báo cáo doanh số các cửa hàng gửi về, từ những ngày đầu triển khai mô hình này, doanh thu luôn ở mức ổn định còn những ngày gần đây có dấu hiệu tăng lên, chứng tỏ người dân đã thích ứng kịp thời với phương thức giao dịch mới. Sắp tới phía công ty sẽ phối hợp với tập đoàn nghiên cứu thêm các vị trí cửa hàng có điều kiện thuận lợi và dự kiến sẽ triển khai thêm 10 cây xăng nữa theo mô hình bán hàng này.

Tuệ Liên

 

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Trong ngày 1/1/2026, cùng với việc xử lý nghiêm hơn 10.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã thực hiện trừ điểm Giấy phép lái xe (GPLX) đối với gần 1.800 tài xế. Đây là biện pháp mạnh tay nhằm răn đe các hành vi nguy hiểm, góp phần kéo giảm sâu số vụ tai nạn giao thông ngay từ những ngày đầu năm.
Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long

Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long

“Hanoi Concert - Hòa nhạc năm mới 2026” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 1/1/2026 tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2; phát thanh trực tiếp trên kênh FM96 và trực tuyến trên app HanoiON cùng các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Ngày 1/1, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội đã diễn ra “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” với nhiều nét văn hóa đầu Xuân truyền thống, đặc trưng của các dân tộc, mang đến cho người dân Thủ đô và du khách những trải nghiệm hấp dẫn.
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Trong năm 2026, Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, kiểm nghiệm và phát hiện, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Kiểm soát chặt chẽ, giám sát chất lượng an toàn thực phẩm các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường Thành phố.
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

Văn phòng Quốc hội vừa công bố 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025. Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp; tại 3 Kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 89 luật, 91 nghị quyết... là những sự kiện, hoạt động tiêu biểu.
Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026

Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026

Ngày 1/1/2026, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ đón đoàn khách du lịch đến TP.HCM đầu năm 2026 tại khu vực băng chuyền 4 và 5, Ga đến Quốc tế - Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất.

Tin khác

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Nhằm tạo không gian đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp và bảo đảm an toàn giao thông phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết Dương lịch 2026, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội đồng loạt kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng.
Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Trong tiến trình đô thị hóa nhanh và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, bài toán thoát nước đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với Hà Nội. Thực tế cho thấy trong những năm gần đây, tình trạng mưa lớn cường độ cao trong thời gian ngắn liên tiếp gây ngập úng tại nhiều khu vực, đặc biệt là phía Tây thành phố đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư đồng bộ, căn cơ hệ thống tiêu thoát nước đô thị.
Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, mới đây, các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định. Hoạt động thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc lập lại kỷ cương đô thị theo hướng làm thường xuyên, liên tục, không mang tính chiến dịch.
TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành hàng loạt dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về giải quyết các “điểm nghẽn” trong công tác trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt, Ban Chỉ đạo 197 phường tổ chức lễ ra quân giải quyết điểm nghẽn “Trật tự đô thị” và xây dựng phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giao thông đô thị Hà Nội. Trong bối cảnh quỹ thời gian chỉ còn tính bằng tuần, các phường Giảng Võ, Láng, Ô Chợ Dừa cùng các đơn vị chức năng đang triển khai “chiến dịch thần tốc” giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành trong khoảng 20 ngày theo chỉ đạo của Thành phố. Những nỗ lực đồng bộ, cách làm linh hoạt, cùng sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quyết định để dự án đạt mục tiêu.
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động