Mẹ lỡ tay làm chết con rồi dựng chuyện bắt cóc

LĐTĐ -Vì sự bất cẩn không đáng có, chính người mẹ đã cướp đi mạng sống của đứa con tội nghiệp của mình.

Sau 11 ngày mất tích đầy bí ẩn, mới đây cảnh sát Ba Lan cũng tìm thấy thi thể của bé gái 6 tháng tuổi vùi giữa đống đổ nát trong một công viên nhỏ thuộc thành phố Sosnovy Yates, phía nam nước này.

 

Tin tức nhanh chóng được truyền đi khắp Ba Lan và làm rúng động hàng triệu trái tim. Đau xót cho cuộc đời ngắn ngủi của bé gái Magda bao nhiêu, người ta càng căm phẫn mẹ của cô bé - Cartagena Rina bấy nhiêu. Chính người mẹ này đã cướp đi mạng sống của con mình do sự bất cẩn không đáng có.

 

Người mẹ đã cướp đi mạng sống của con do sự bất cẩn không đáng có.

Dựng chuyện bắt cóc

Theo lời khai của gia đình với cơ quan điều tra, tối 24/1, mẹ cháu bé - Cartagena Rina (22 tuổi) đưa con đến nhà ông bà ở gần đó. Trên đường đi, khi đang đẩy chiếc xe chở con, đột nhiên cô bị một người đàn ông xô ngã. Sau ít phút choáng váng, cô vội vàng bật dậy nháo nhác tìm con. Lúc này, chỉ có mỗi chiếc xe đẩy nằm chỏng chơ trên đường còn bé Magda đã biến mất. Do trời quá tối nên cô không thể nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông đó mà chỉ nhớ anh ta mặc áo sáng màu và quần đen. Tin này nhanh chóng được lan đi khắp Ba Lan.

Sosnovy Yates là một thị trấn nhỏ nằm ở miền Nam Ba Lan. Dân số nơi đây chỉ có khoảng 220 nghìn người, tình hình an ninh trật tự khá ổn định. Từ sáng sớm ngày 25/1, một số kênh truyền hình quốc gia của Ba Lan đã nhanh chóng phát đi hình ảnh và thông tin về bé Magda. Những người thân trong gia đình cùng với hàng xóm xung quanh đã bất chấp cái lạnh dưới 0oC đổ đi khắp mọi ngóc ngách, đường phố của Sosnovy Yates phát tờ rơi tìm kiếm.

Các thành viên trong gia đình còn cam kết, nếu bé Magda trở lại, gia đình sẽ không truy cứu trách nhiệm pháp lý của kẻ bắt cóc. Cùng thời điểm đó, lực lượng cảnh sát cũng được tung đi để tìm tung tích của Magda. Họ còn treo giải thưởng 16 triệu zlotys (khoảng 5 triệu USD) cho những ai tìm thấy cháu bé.

Mặc dù lực lượng cảnh sát trên toàn quốc đã được huy động nhưng sau một tuần tìm kiếm, tung tích của Magda vẫn bặt vô âm tín. Ngoài những thông tin được cung cấp từ mẹ của Magda thì cảnh sát không hề thu thập được bất cứ một chứng cứ có giá trị nào. Dư luận Ba Lan bắt đầu đặt ra những nghi vấn trước năng lực phá án của cảnh sát. Trước tình hình đó, một công ty thám tử tư đã lên tiếng và nhập cuộc điều tra. Cũng từ đây, sự việc bắt đầu hé mở những tình tiết mới lạ.

Tối 2/2, công ty thám tử tư đã cung cấp cho đài truyền hình địa phương đoạn băng ghi lại lời khai của mẹ bé Magda. Đoạn băng đã gây chấn động dư luận với lời thú nhận đẫm nước mắt của người mẹ trẻ khi cô khai nhận rằng Magda đã chết chứ không phải bị bắt cóc.

Vén màn bí mật

Cartagena Rina khai, khi cô ôm con ra khỏi nhà do không cẩn thận nên Magda bị rơi khỏi tấm chăn bọc. Magda bị đập đầu vào bậc cửa và tắt thở ngay tại chỗ. Cartagena Rina cho biết cô đã đem thi thể của Magda đến chôn cất dưới gốc cây, cạnh một con sông cách nhà khoảng 3km. Lực lượng chức năng đã huy động hơn 30 cảnh sát và chó nghiệp vụ đến hiện trường theo lời khai của Rina nhưng vẫn không tìm thấy thi thể bé gái.

 

Rất đông người dân dành tặng những bó hoa trên mộ của Magda.

Ngày tìm kiếm thứ 2, khi cảnh sát nghi ngờ thi thể của bé Magda đã bị chó hoang tha đi thì người mẹ bất cẩn gây ra cái chết của bé gái này lại một lần nữa khai nhận thực chất cô đã chôn con mình ở một chỗ khác. Lần theo dấu vết, cảnh sát tìm thấy thi thể của bé Magda trong một công viên cách địa điểm nghi vấn thứ nhất chừng 1,5km.

Hiện tại, mẹ của Magda đã bị bắt giữ. Tuy nhiên, dư luận Ba Lan vẫn đặt ra câu hỏi, tại sao Cartagena Rina lại phải nói dối quanh co nhiều lần như vậy? Có ai giúp đỡ cô ta trong vụ việc này? Tại sao cảnh sát thành phố chi hàng ngàn đô la Mỹ mà không tìm ra chân tướng sự việc, trong khi thám tử tư lại chỉ mất một thời gian ngắn?...

Sau cái chết đáng thương của cô bé Magda, dư luận Ba Lan vô cùng phẫn nộ. Xót thương cho cô bé, nhiều ngày qua, hàng nghìn người đã đến nơi chôn cất của Magda để dành tặng bé gái này những bó hoa và các món đồ chơi cô bé thích.

 

Theo Người đưa tin

Nên xem

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

(LĐTĐ) Tại Diễn đàn, nhiều diễn giả, chuyên gia đầu ngành về du lịch và môi trường đã thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp để xây dựng du lịch Khánh Hòa là một ngành du lịch xanh, phát triển bền vững trong thời gian tới.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024

Tin khác

Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả Israel

Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả Israel

(LĐTĐ) Sau vài giờ phát động cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình vào Israel đêm qua, giới chức Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả.
Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Cơ quan An ninh Liên bang Nga đưa tin, đã có ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau khi những kẻ tấn công có vũ trang tấn công vào một khu phức hợp địa điểm hòa nhạc nổi tiếng gần Mátxcơva.
Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

(LĐTĐ) Vào lúc 21h00 giờ Moskva ngày 17/3 (1h sáng giờ Hà Nội ngày 18/3), các điểm bỏ phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga thuộc tỉnh cực Tây Kaliningrad đã đóng cửa, kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 8 tại Liên bang Nga kéo dài trong 3 ngày từ 15 - 17/3.
Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Thống kê mới nhất từ Bộ Nội vụ Maroc ngày 9/9 cho biết trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở nước này trước đó một ngày đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.
Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Bộ Nội vụ Maroc cho biết ít nhất 296 người đã thiệt mạng và 153 người khác bị thương trong trận động đất mạnh xảy ra tối 8/9 ở nước này.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

(LĐTĐ) Ngày 5/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Trung tâm Hội nghị Jakarta, Indonesia.
Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

(LĐTĐ) Việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc công bố cái gọi là “bản đồ tiêu chuẩn năm 2023”, trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam cũng như thể hiện yêu sách đường đứt đoạn là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

(LĐTĐ) Theo Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt, lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

(LĐTĐ) Với truyền thống hữu nghị tốt đẹp, sự tin tưởng lẫn nhau và cùng chung khát vọng về độc lập, tự chủ, phát triển bền vững, Việt Nam và các nước Trung Đông - châu Phi còn nhiều dư địa và tiềm năng để tạo thêm động lực mới, đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và khu vực đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.
Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

(LĐTĐ) Ngày 17/2, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci.
Xem thêm
Phiên bản di động