Khởi nghiệp 2017:

Mầm xuân đang lên

Hai năm lại đây, phong trào khởi nghiệp (startup) được Chính phủ đặc biệt quan tâm và tạo mọi điều kiện để phát triển. Cụ thể,  năm 2016 Chính phủ chọn là “Năm khởi nghiệp Quốc gia”. Và để “mầm xuân” phong trào khởi nghiệp đơm hoa, kết trái, vẫn còn đó rất nhiều việc phải làm.
mam xuan dang len Nền tảng cho khởi nghiệp
mam xuan dang len Chàng trai trẻ theo đuổi đam mê đến cùng
mam xuan dang len Khởi động chương trình hướng nghiệp Chevening

Lời khuyên của các chuyên gia

Theo các nhà quản trị doanh nghiệp, tại bất kỳ thời điểm nào, khởi nghiệp đối với các bạn trẻ luôn luôn bao gồm cả thời cơ và thách thức. đặc biệt là trong giai đoạn đầu của quá trình khởi nghiệp.

Chính vì thế, khi đề cập đến trào lưu startup tại Việt Nam cũng như ở nhiều quốc gia khác hiện nay, ông Saul Singer - đồng tác giả cuốn sách "Quốc gia khởi nghiệp - Câu chuyện thần kỳ về nền kinh tế Israel" và cũng là chuyên gia nghiên cứu hàng đầu về khởi nghiệp cho biết, trong thời điểm đầu của quá trình khởi nghiệp, các doanh nghiệp (DN) startup thường đối mặt với nhiều rủi ro, trong đó đặc biệt là 3 vấn đề lớn: Ý tưởng (do thị trường luôn biến động); vốn (tài chính đầu tư) và nhân sự (có thể là cộng sự, người đồng sáng lập hay đội ngũ nhân viên) …

Vì thế, hiếm có DN startup nào thành công ngay trong dự án khởi nghiệp đầu tiên, mà phải thất bại rồi gây dựng lại rất nhiều lần. “Mọi người thường nhầm tưởng rằng chỉ cần một ý tưởng hay hoặc một nền tảng công nghệ tốt thì có thể khởi nghiệp, nhưng thực tế đó mới là điều kiện cần chứ chưa phải là điều kiện đủ”- ông Saul Singer khẳng định.

mam xuan dang len

Đồng quan điểm, bà Thanh Nguyễn – Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Mạng cộng đồng nghề nghiệp cấp quản lý Anphabe.com chia sẻ: “Rõ ràng để hội đủ 3 yếu tố trên là rất khó, bởi các ý tưởng để gọi là mới trên thị trường thì rất hiếm mà để nói tốt hơn thì cực kỳ cạnh tranh. Hơn nữa, ý tưởng muốn có tính nhân rộng thường sẽ cần nhiều vốn, nhiều kinh nghiệm. Ngoài ra, một khó khăn nữa, chính là để thực thi và bán được những ý tưởng thì rất cần có một đội ngũ giỏi. Mà muốn làm được việc đó thì chúng ta bắt buộc phải bỏ tiền ra để tuyển dụng người tốt hoặc là đi tìm những đồng sự giỏi có thể hỗ trợ cho nhau. Đấy luôn luôn là bài toán của những nhà khởi sự. Vì bài toán mà có quá nhiều ẩn số như thế và để ẩn số có thể đúng ở một thời điểm nào đó thì rất cần hội tụ nhiều yếu tố”.

Bên cạnh đó, một vấn đề được nhiều nhà khởi nghiệp quan tâm là có ý tưởng tốt rồi nhưng lấy đâu vốn để triển khai? Chia sẻ về vấn đề này trong một buổi giao lưu với hàng trăm doanh nhân trẻ Việt Nam tại Hà Nội vừa qua, ông Philippe Varin - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn đa quốc gia Areva và cũng là cựu CEO của tập đoàn xe hơi danh tiếng PSA Peugeot Citroen (một nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới doanh nhân Pháp) với hơn 50 năm kinh nghiệm trên thương trường cho rằng, khó khăn lớn nhất của các DN startup là nguồn lực tài chính đầu tư cho dự án. Các DN startup bị phụ thuộc và gặp sức ép khá lớn từ nhà đầu tư vốn về độ thành công của dự án.

Vì thế, dù đánh giá cao về sự năng động của các DN trẻ Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp địa phương cũng như lĩnh vực dịch vụ đang là ưu tiên của nhiều DN nhưng theo ông Philippe Varin, các DN trẻ vẫn còn rụt rè trong hành động vì sợ thất bại. “Tôi đã gặp rất nhiều khó khăn về cơ chế để rồi phải chuyển hoạt động kinh doanh từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác. Các bạn startup phải xác định luôn đứng trước nguy cơ thất bại, tỉ lệ khởi nghiệp thành công và thất bại là 50:50” - ông Philippe Varin nhấn mạnh.

Nhìn nhận ở góc độ khác, ông Nguyễn Quang Thái – Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Cty CP Dược phẩm Thái Minh cho rằng, nếu như thế hệ 6X, 7X trước đây muốn khởi nghiệp với số tiền vài chục triệu đồng thường phải bán nhà hay cầm cố tài sản lớn mới có vốn để bắt đầu khởi sự, thì hiện nay, thế hệ 8X hay 9X hoàn toàn có thể dễ dàng thuyết phục, huy động vốn vài trăm triệu hay hàng tỉ từ người thân hoặc ngoài xã hội không còn là chuyện quá khó. Thậm chí, với những dự án lớn, ý tưởng độc đáo thì không khó để thuyết phục những quỹ đầu tư mạo hiểm chi tiền tỉ là do môi trường đầu tư và nhận thức của xã hội về khởi nghiệp đã có nhiều thay đổi. Điều đó cho thấy thu hút vốn đầu tư không phải là vấn đề lớn nhất của các starup hiện nay mà là ở vấn đề: Bussines (hay còn gọi là năng lực cạnh tranh DN) và nhân sự (người đồng sáng lập hay những cộng sự) để thực hiện tốt bài toán maketing và quản trị nhân sự hiệu quả

“Hầu như tất cả công ty hay dự án khởi nghiệp đầu tiên dễ bị thất bại chỉ vì không biết cách quản trị, hoặc quản trị không tốt những vấn đề này. Tôi lấy ví dụ như việc lựa chọn thị trường để tung ra sản phẩm, nếu bạn chọn sai thị trường thì thất bại là điều hiển nhiên. Nhưng có trường hợp đã chọn đúng thị trường mà sai thời điểm, sai phân khúc khách hàng thì cũng không thể thành công…. Vì thế, cột mốc đánh dấu sự thành công của một công ty hay dự án khởi nghiệp là thời điểm sản phẩm của họ được khách hàng tin tưởng và đón nhận” – ông Saul Singer khẳng định. Ông Saul Singer cho biết thêm, một trong những lợi thế của DN Israel là rất giỏi trong việc xây dựng nhóm cộng sự tốt, có tầm nhìn chung và sự gắn bó chặt chẽ với nhau để họ quản trị rủi ro bằng việc tạo lập nhóm thành viên chủ chốt gồm nhiều người, sở hữu thế mạnh riêng ở nhiều lĩnh vực để sẵn sàng hỗ trợ nhau.

mam xuan dang len

Thước đo của sự thành công

Một câu hỏi đặt ra: Vậy điều gì là thước đo cho sự thành công của một công ty hay dự án khởi nghiệp? “Mọi người thường nghĩ thành công trong kinh doanh được tính bằng lợi nhuận, nhưng với startup thì không hoàn toàn như vậy. Vì chặng đường rất dài nên những con số về doanh thu và lợi nhuận không có nhiều ý nghĩa với một công ty hay dự án khởi nghiệp. Điều quan trọng là bạn phải làm thế nào để mô hình kinh doanh của mình luôn trong trạng thái tăng trưởng (có thể căn cứ vào số lượng cửa hàng, người dùng…) bởi nó cho thấy mức độ xã hội chấp nhận ý tưởng cũng như sản phẩm của bạn”- ông Saul Singer khẳng định. Còn theo ông Philippe Varin, dù tỉ lệ thành công và thất bại trong khởi nghiệp luôn là 50:50, nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta rút ra được bài học gì từ những thất bại này. Đứng ở góc độ quản trị nhân sự, bà Thanh Nguyễn cho biết: “Tôi nhận thấy ở các bạn trẻ Việt Nam, ở một khía cạnh nào đó, vẫn đang bó buộc mình vào một số ảo tưởng, như là khởi nghiệp là con đường duy nhất để chúng ta trở nên giàu có và tự do. Thế nhưng thực tế cho thấy khởi nghiệp chỉ là một trong nhiều cách để làm giàu và đạt được sự tự do tài chính. Nếu bạn hỏi những người đã khởi nghiệp thành công thì họ sẽ đều trả lời đây là một cách đầy khó khăn và nhiều rủi ro.

mam xuan dang len

Chính vì thế, theo các chuyên gia khởi nghiệp, “muốn thành công cao, các startup phải có lượng “vốn” hóa càng nhiều càng tốt để giảm bớt rủi ro. Vốn thứ nhất đến từ sự tích lũy kinh nghiệm. Rất nhiều bạn trẻ tự đi làm, chưa có kinh nghiệm gì đã lao ra khởi nghiệp là thất bại ngay vì chưa tích lũy được gì. Vốn thứ hai là về tài chính. Vì trong thời buổi cạnh tranh này, trừ khi các bạn là “thiên tài”, người tiên phong cho những cái mới thì sẽ có nhà đầu tư sẵn sàng bỏ tiền để biến ý tưởng của bạn thành hiện thực. Với những trường hợp còn lại thì đều phải cần tài chính lớn để thực hiện. Vốn thứ 3 các bạn cũng cần là vốn trải nghiệm, chinh chiến. Đối mặt với hành trình khởi nghiệp đầy rẫy những khó khăn thì bản thân luôn phải bình tĩnh cầm chắc tay lái trước những cơn sóng to, bão tố... Những việc này rất cần đòi hỏi kinh nghiệm chiến trường, vững vàng về mặt tâm lý, phải có sự lỳ đòn, quyết tâm. Và cuối cùng, khởi nghiệp cũng cần có chút yếu tố may mắn. Đôi khi có những người đi trước 2 năm lại thất bại, trong khi bạn làm 2 năm, nhưng vẫn thành công”- bà Thanh chia sẻ.

“Hầu như tất cả công ty hay dự án khởi nghiệp đầu tiên dễ bị thất bại chỉ vì không biết cách quản trị, hoặc quản trị không tốt những vấn đề này. Tôi lấy ví dụ như việc lựa chọn thị trường để tung ra sản phẩm, nếu bạn chọn sai thị trường thì thất bại là điều hiển nhiên. Nhưng có trường hợp đã chọn đúng thị trường mà sai thời điểm, sai phân khúc khách hàng thì cũng không thể thành công…. Vì thế, cột mốc đánh dấu sự thành công của một công ty hay dự án khởi nghiệp là thời điểm sản phẩm của họ được khách hàng tin tưởng và đón nhận” - ông Saul Singer khẳng định.

Còn theo ông Saul Singer, các startup hãy chú tâm vào việc phát triển đội ngũ nhân sự sản phẩm và công nghệ hoàn thiện trước khi nghĩ đến chuyện gọi vốn. Khi nền tảng vững chắc thì việc gọi vốn chắc chắn đơn giản hơn rất nhiều, thậm chí không cần đi tìm mà chính nhà đầu tư sẽ chủ động đến với bạn. Đối với những startup đã nhận vốn đầu tư, nếu số tiền càng lớn thì hãy đặt mình trong tâm thế người mang nợ càng nhiều để ý thức chi tiêu đồng tiền vay được ít nhất có thể. Đồng quan điểm, ông Nguyễn Quang Thái cũng tham vấn thêm, các nhà khởi nghiệp nên chủ động trang bị “vốn” cho chính bản thân mình (kiến thức, kinh nghiệm sống và cả vốn tài chính cá nhân), tiếp đến là vốn kinh nghiệm quản trị kinh doanh (bussines) của mình và sớm thiết lập được đội ngũ cộng sự. Bởi khi đó, ý tưởng kinh doanh dù nhỏ nhưng sẽ nắm chắc sự thành công cao hơn. Và khi doanh thu của DN từng bước tăng đều thì đến khi muốn mở rộng SX – KD thì việc kêu gọi vốn đầu tư sẽ không còn khó khăn và quan trọng hơn lúc này vị thế của nhà khởi nghiệp sẽ luôn ở thế “cửa trên” trong đàm phán với các nhà đầu tư vốn.

Ngoài ra, theo bà Thanh Nguyễn, để khởi nghiệp thành công, ngoài nỗ lực của chính các nhà startup, rất cần sự hỗ trợ của Nhà nước để các thủ tục hành chính trở nên đơn giản và nhanh gọn hơn. Tiếp đến là có sự khuyến khích từ phía Nhà nước dành cho các DN khởi nghiệp, nhất là các DN vừa và nhỏ (như là giảm thuế) vì những DN này thường trong giai đoạn “Cắn gấu vá vai”. Cái thứ 3 là chính sách đào tạo, hướng dẫn. Các doanh nghiệp tư nhân hiện nay có thể mở ra được những cộng đồng khởi nghiệp, kết nối kinh doanh, kết nối doanh nghiệp, cung cấp những Coworking Space và họ có thể kiếm tiền ở đó (giống như mô hình chính phủ Singapore đang làm về thuế hay Coworing Space). Hơn thế nữa, chúng ta cũng có thể tổ chức những buổi đào tạo về những kỹ năng cơ bản về quản lý tài chính cho doanh nghiệp nhỏ, thu hút nhân sự; tổ chức những cuộc thi lấy ý tưởng và đầu tư vào những ý tưởng đó. Nhà Nước hoàn toàn có thể trở thành những nhà đầu tư và góp phần khuyến khích khởi nghiệp nhiều hơn...

Kim Thoa - Phương Đông

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.

Tin khác

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật

Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật

(LĐTĐ) Trong bối cảnh suy thoái kinh tế, người lao động (NLĐ) bình thường cũng khó khăn khi tìm kiếm việc làm thì cơ hội việc làm đối với người khuyết tật (NKT) càng hạn chế hơn. Trước bối cảnh này, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã tăng cường nhiều biện pháp nhằm mang tới cơ hội việc làm cho NKT, giúp họ tự tin tạo dựng cuộc sống, khẳng định bản thân, hòa nhập cộng đồng và đóng góp tích cực cho xã hội.
Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

(LĐTĐ) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT) đã tổ chức thành công “Ngày hội việc làm và Hợp tác doanh nghiệp” năm 2024 với sự tham gia của Ban Giám hiệu, đại diện các doanh nghiệp, đối tác và gần 200 học sinh - sinh viên của Nhà trường.
Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Định hướng nghiên cứu Khoa học và Công nghệ và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam”.
Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

(LĐTĐ) Về sự cố bị tấn công mạng của hàng loạt công ty chứng khoán, tài chính vừa qua, một số chuyên gia cho rằng, chúng ta nói nhiều về công nghệ đầu tư, nhưng yếu tố con người - nguồn nhân lực cho vấn đề bảo mật lại chưa tương xứng.
Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

(LĐTĐ) Xu hướng tuyển dụng lao động đang có sự thay đổi, các lĩnh vực, ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lao động rất đa dạng như thương mại điện tử, dệt may, xây dựng, bất động sản, văn phòng. Đặc biệt, một số nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn như: Bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến, chế tạo, vận tải - logistic, dịch vụ nhà hàng khách sạn, du lịch.
Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

(LĐTĐ) Ngày 13/4, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đã diễn ra Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hai Bà Trưng năm 2024, thu hút sự tham gia của 57 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 3.943 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

(LĐTĐ) Ngày 16/4/2024, tại Sàn giao dịch việc làm Hà Nội, sẽ diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật.
Xem thêm
Phiên bản di động