Luật BHYT mới: Bệnh nhân ung thư lo lắng
Bác sĩ cân nhắc, không ảnh hưởng điều trị
Ngày 30.12, đại diện Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội VN đã có những giải thích về việc cắt giảm này. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết: Ngày 17/11/2014, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 40 ban hành Danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế. Để bảo đảm quyền lợi của người bệnh có thẻ BHYT trong giai đoạn chuyển tiếp, trường hợp người bệnh có thẻ BHYT vào viện trước ngày thông tư có hiệu lực ( 1/1/2015) nhưng còn đang điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì thực hiện theo thông tư số 31.
Bà Xuyên cũng cho biết thêm, đối với bệnh nhân bị ung thư đang sử dụng 4 loại thuốc Doxorubicin, Erlotinib, Genfitinib, Sorafenibtại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước thời điểm thông tư số 40 có hiệu lực thì tiếp tục được Quỹ BHYT thnh toán 100% chi phí theo quy định thông tư 31 cho đến hết liệu trình điều trị.
Đại diện BHXH VN, ông Nguyễn Minh Thảo - Phó Tổng Giám đốc BHXH VN giải thích thêm: Những bệnh nhân được phát hiện bệnh sau ngày 1.1.2015, việc giảm chi trả điều trị các loại thuốc này cũng không phải là “tước” cơ hội điều trị của người bệnh, bởi còn nhiều loại thuốc thay thế khác trong danh mục BHYT chi trả có chất lượng điều trị tốt, giá thành hợp lý.
Chung quan điểm này, bà Tống Thị Song Hương - Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế) cho rằng, các thuốc quy định tỉ lệ thanh toán theo thông tư số 40 lần này là các thuốc có chi phí điều trị lớn, chủ yếu là thuốc điều trị ung thư để bác sĩ cân nhắc khi chỉ định, kê đơn thuốc, nhằm quản lý tốt hơn, đáp ứng nhu cầu điều trị, có sự chia sẻ nhưng vẫn bảo đảm quyền lợi của người bệnh có thẻ BHYT và khả năng chi trả của Quỹ BHYT.
Không phải thuốc duy nhất điều trị ung thư
PGS Trần Văn Thuấn – Phó Giám đốc Bệnh viện K cho biết, người bệnh không nên quá lo lắng về việc BHYT cắt giảm một số thuốc và thanh toán 50% một số thuốc trong điều trị ung thư. Thực tế, PGS Thuấn cho biết 4 loại thuốc trong danh mục thuốc BHYT lần này chỉ là thuốc trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ, ung thư gan và ung thư vú nên không ảnh hưởng tới nhiều bệnh nhân ung thư. Hơn nữa, các thuốc này được chỉ định hạn chế vì chỉ dùng cho bệnh nhân ở giai đoạn muộn.
Còn Giáo sư Mai Trọng Khoa – Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai – Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu của bệnh viện chia sẻ, những ngày qua, các bệnh nhân của ông cũng “đứng ngồi không yên” khi nghe thông tin mới về BHYT với bệnh nhân ung thư. Tuy nhiên, theo GS Khoa thì 4 loại trên được chỉ định cho bệnh nhân bị ung thư giai đoạn cuối, cho đến nay ở giai đoạn này các nước tiên tiến vẫn chưa thể chữa khỏi. Vì thế, việc chỉ định thuốc này giúp cho bệnh nhân có chất lượng sống tốt hơn chứ không thể kéo dài thời gian sống cho họ. GS Khoa cũng nhấn mạnh, đây không phải là những thuốc duy nhất điều trị ung thư. Có nhiều thuốc khác có thể thay thế.
Trên thế giới việc chỉ định thuốc này của thầy thuốc cũng rất hạn chế và ở các nước khác BHYT Nhà nước cũng không chi trả cho thuốc này. Nến việc BHYT thanh toán 50 % cho các loại thuốc này cũng là điều tốt cho nhiều bệnh nhân. Để giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội, giáo sư Khoa cho biết ung thư chỉ điều trị thành công khi phát hiện sớm.
N. Huyền
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Xây dựng “Quà tặng du lịch Hà Nội” trở thành thương hiệu mạnh

Quận Nam Từ Liêm sẽ thông toàn tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài trước ngày 30/4

LĐLĐ huyện Thường Tín: Đa dạng hình thức tuyên truyền trong đoàn viên, người lao động

Ứng dụng công nghệ mới loại bỏ khối u không cần mổ

Chính phủ quyết định giảm 30% tiền thuê đất cho người dân, doanh nghiệp

Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2025

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng tiếp tục đổi mới, hoạt động hiệu quả vì người lao động
Tin khác

Ứng dụng công nghệ mới loại bỏ khối u không cần mổ
Y tế 12/04/2025 22:26

Một người lớn tử vong do sởi
Y tế 10/04/2025 20:43

Bộ Y tế tổ chức lại cơ sở y tế theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
Y tế 10/04/2025 11:38

Hà Nội siết chặt kiểm soát an toàn thực phẩm tại cộng đồng
Y tế 08/04/2025 06:05

Từ 1/6: Sử dụng VssID, VNeID và Căn cước công dân gắn chip để khám, chữa bệnh BHYT
Y tế 05/04/2025 22:37

Số ca mắc sởi, tay chân miệng có xu hướng gia tăng
Y tế 04/04/2025 14:11

Nam thanh niên 22 tuổi nguy kịch do nhiễm não mô cầu
Y tế 04/04/2025 13:39

Siết chặt kiểm soát lây nhiễm sởi trong các bệnh viện
Y tế 04/04/2025 08:12

Nơi ươm mầm hạnh phúc cho các gia đình hiếm muộn với tỉ lệ IVF thành công vượt trội
Y tế 03/04/2025 16:41

Chủ động các biện pháp phòng, chống, không để dịch bùng phát và lan rộng
Y tế 03/04/2025 16:15