Lĩnh án tử hình vì tội giết vợ và tình địch

Sáng 31/5, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Trần Đình Thịnh (SN 1987, trú thôn Mộc Đức, xã Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị) về tội “Giết người”.
llinh an tu hinh vi toi giet vo va tinh dich ​Lãnh án 17 năm tù vì tội sát hại em rể

Phiên tòa được mở lưu động tại Trường cấp 2 Gio Việt (ở thôn Xuân Ngọc, xã Gio Việt (huyện Gio Linh, Quảng Trị).

Theo hồ sơ vụ án, năm 2006, Thịnh lập gia đình với vợ là Quách Thị Thơm (SN 1985) và nay đã có 2 con nhỏ. Cuộc sống quá khó khăn, nên tháng 2/2015, Thịnh đi lao động ở Đông Hưng (Trung Quốc) còn Thơm ở nhà nuôi con. Trong những ngày tháng Thịnh đi làm xa, Thơm nảy sinh quan hệ tình ái với Trần Văn Lai (SN 1976, trú thôn Tân Xuân, Gio Việt, Gio Linh). Vụ việc đến tai Thịnh, quá tức giận, ngày 23/7/2015, Thịnh về nhà để tìm vợ hỏi rõ ngọn ngành. Kết quả, Thơm đã thừa nhận vụ việc, Thịnh đã đánh đập Thơm, sau đó, Thơm bắt xe về quê ngoại ở Nga Sơn, Thanh Hóa.

llinh an tu hinh vi toi giet vo va tinh dich
Trần Đình Thịnh trước vành móng ngựa.

Một thời gian sau, Thơm đã biết sai nên gọi điện thoại xin lỗi Thịnh và được tha thứ. Cả 2 quyết định sẽ vào Bình Dương để tìm kiếm việc làm vì Thịnh muốn cách ly Thơm với người tình. Thật trớ trêu, lúc này Thơm lại biết mình đã có thai với Lai nên đã vào Bình Dương trước để phá thai, sau đó trở ra lại Quảng Trị.

Ngày 14/8/2015, cả hai vợ chồng Thịnh cùng con trai út của mình bắt xe vào Bình Dương, ở tạm nhà em gái Thơm là Quách Thị Thu. Đến ngày 19/8, Thịnh đưa Thơm vào nhà nghỉ để hỏi về mối quan hệ tình ái của Thơm với Lai. Nghe Thịnh nói:“Anh có bằng chứng đây, em có gì thì nói thật với anh, đừng nói dối anh nữa”. Thơm đành thú nhận đã có thai với Lai nhưng đã phá bỏ. Thịnh nghe xong thất vọng và khóc vì đã tha thứ cho vợ nhưng vẫn bị vợ lừa dối.

Sau đó, Thịnh đi uống bia ở quán vỉa hè. Đến khi quay trở về nhà nghỉ, Thịnh mở điện thoại vợ thì thấy cuộc gọi số lạ, mở thêm tin nhắn thấy có tin với nội dung: “Nếu anh Thịnh bỏ em, anh có đi với em không”. Thịnh bực tức vì đã tha thứ nhưng vợ vẫn cố tình phản bội. Vậy là Thịnh lấy dao gọt trái cây đâm 2 nhát vào ngực của Thơm khiến nạn nhân chết tại chổ.

llinh an tu hinh vi toi giet vo va tinh dich
Đại diện gia đình bị hại tại tòa

Gây án xong, Thịnh bắt xe về TP. HCM rồi sau đó đi máy bay ra Huế và tiếp tục đón xe khách về tới Quảng Trị. Sau đó, Thịnh mang theo dao tìm đến nhà tình địch. Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 20/8, Thịnh đi thẳng vào nhà Lai rồi vung dao chém một nhát vào cổ khiến Lai chết tại chổ rồi bỏ chạy vào nghĩa địa xã Gio Việt lẫn trốn. Đến sáng 21/8 Thịnh bị bắt.

Tại phiên tòa, Thịnh thừa nhận và ăn năn về hành vi phạm tội của mình. Thịnh khóc khi nói đến hoàn cảnh bị vợ phản bội. “Bị cáo đã tha thứ cho vợ rồi vậy mà hết lần này lần khác lừa dối bị cáo. Quá tức giận, bị cáo không kiềm chế được nên đã đâm chết vợ. Còn về Lai, bị cáo nghĩ phải dạy cho Lai một bài học vì tội phá hoại gia đình người khác nhưng khi gặp Lai bị cáo không kiềm chế được cơn giận nổi nên giết Lai luôn”.

Bà Trần Thị Quế (mẹ đẻ Thơm) không có yêu cầu bồi thường thiệt dân sự mà chủ yếu kể tội con rể trước tòa và đề nghị phải xét xử nặng tội của Thịnh. 

llinh an tu hinh vi toi giet vo va tinh dich
Rất đông người dân đến xem xử án

Mặc dù Thịnh có nhân thân tốt và thành khẩn khai báo, tuy nhiên VKSND cho rằng hành vi của Thịnh man rợ, nguy hiểm cho xã hội nên đề nghị mức án tử hình. Nghe đến đây, rất đông người dân dự khán tỏ ra thương tiếc cho bị cáo.

Khi được nói lời sau cùng, Thịnh cũng không kìm được nước mắt. Bị cáo xin lỗi gia đình bị hại và cảm ơn bà con nhân dân trong làng, xã đã viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Thịnh. “Con xin lỗi mẹ vì con không làm tròn nghĩa vụ của một người con, xin lỗi hai con vì đã không làm tốt bổn phận của người làm cha. Xin HĐXX cho bị cáo một mức án nhẹ để có cơ hội về phụng dưỡng mẹ già, chăm sóc các con” – Thịnh nghẹn ngào nói trước tòa.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX TAND tỉnh Quảng Trị quyết định tuyên phạt Trần Đình Thịnh tử hình vì tội giết người. Ngoài ra Thịnh phải bồi thường cho 290 triệu đồng cho gia đình Trần Văn Lai.  

Như Quỳnh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.

Tin khác

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"...
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

(LĐTĐ) Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024...
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường, đặc biệt là đối với mặt hàng kinh doanh là vàng bạc, đá quý… Thời gian qua, lực lượng Quản lý thị trường phí Nam liên tục kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với nhiều cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động