LĐLĐ quận Long Biên: Trao hơn 1.800 thẻ ưu đãi cho đoàn viên

Tối nay (26/4), tại lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018, bám sát chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”, LĐLĐ quận Long Biên tiếp tục trao 1.842 thẻ ưu đãi cho đoàn viên công đoàn của 60 công đoàn cơ sở.
ldld quan long bien trao hon 1800 the uu dai cho doan vien LĐLĐ huyện Phúc Thọ phát động Tháng công nhân 2018
ldld quan long bien trao hon 1800 the uu dai cho doan vien LĐLĐ quận Hoàng Mai phát động Tháng Công nhân năm 2018
ldld quan long bien trao hon 1800 the uu dai cho doan vien Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2018

Tới dự lễ phát động có các đồng chí: Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội; Nguyễn Bá Châu - Chánh Văn phòng LĐLĐ Thành phố; Bùi Thị Thu Thủy - Phó Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ Thành phố; Nguyễn Huy Thắng - Phó Bí thư thường trực Quận ủy Long Biên; Đặng Việt Hà - Trưởng Ban Dân vận quận Long Biên.

ldld quan long bien trao hon 1800 the uu dai cho doan vien
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội và đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó Bí thư thường trực Quận ủy Long Biên tặng giấy khen tới Công nhân giỏi

Tại buổi lễ, LĐLĐ quận đã báo cáo nhanh về kết quả Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 – 2023; tổ chức liên hoan văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Thành phố; biểu dương 31 Công nhân giỏi năm 2018; đánh giá 1 năm thực hiện chương trình thẻ ưu đãi cho đoàn viên công đoàn quận; tiếp tục ký thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp để ưu đãi, giảm giá sản phẩm, dịch vụ cho đoàn viên công đoàn.

Với chủ đề Tháng công nhân năm 2018 là “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”, LĐLĐ quận đã phát động các cấp công đoàn trong toàn quận tổ chức các hoạt động để đảm bảo người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”. Theo đó, với chương trình “phúc lợi cho đoàn viên công đoàn”, LĐLĐ quận đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở căn cứ những quy định của pháp luật về quyền, lợi ích của người lao động, rà soát Thỏa ước lao động tập thể và đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động cam kết để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” so với năm 2017.

Phối hợp với người sử dụng lao động triển khai các hoạt động thiết thực chăm lo đến lợi ích tinh thần cho đoàn viên và CNVCLĐ, xây dựng môi trường làm việc tốt hơn, an toàn hơn; giúp người lao động yên tâm công tác, gắn bó với doanh nghiệp, cống hiến xây dựng quận Long Biên, Thủ đô và đất nước.

Phối hợp với người sử dụng lao động triển khai các hoạt động đưa lợi ích về tinh thần đến đoàn viên công đoàn, người lao động, như: Tổ chức tư vấn hoặc các sân chơi pháp luật dưới hình thức sân khấu hóa; vận động đóng góp quỹ hỗ trợ công nhân học tập và trao học bổng hỗ trợ công nhân đang và sẽ học tập, nâng cao trình độ; có các hình thức phù hợp để hỗ trợ công nhân vay vốn phát triển việc làm...

ldld quan long bien trao hon 1800 the uu dai cho doan vien
Chủ tịch LĐLĐ quận Phan Thị Thu Hằng ký cam kết thỏa thuận ưu đãi, giảm giá cho đoàn viên công đoàn với 3 doanh nghiệp trên địa bàn quận

Đánh giá 1 năm thực hiện chương trình thẻ ưu đãi cho đoàn viên công đoàn quận, Chủ tịch LĐLĐ quận Phan Thị Thu Hằng cho biết: Khởi động từ tháng 5/2017, sau 1 năm triển khai thực hiện, đã có 16 doanh nghiệp tham gia cam kết ưu đãi đoàn viên công đoàn quận Long Biên, có 3.215 lượt đoàn viên công đoàn sử dụng thẻ ưu đãi đoàn viên để mua sắm, qua đó đoàn viên công đoàn đã cảm nhận lợi ích thiết thực khi là đoàn viên công đoàn quận Long Biên.

Tại chương trình, LĐLĐ quận Long Biên tiếp tục ký kết với Công ty TNHH Truyền thông Nicotex (Nicotex tours), Nhà hàng quán Huế và Công ty cổ phần Elise để giảm giá ưu đãi từ 5-10% cho đoàn viên công đoàn. Dịp này, LĐLĐ quận Long Biên tiếp tục phát 1.842 thẻ ưu đãi cho đoàn viên công đoàn của 60 công đoàn cơ sở, nâng tổng số đoàn viên được nhận được thẻ ưu đãi đoàn viên công đoàn lên 6.269 người.

Hưởng ứng “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2018 với chủ đề “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”, từ ngày 1/5/2018 đến hết ngày 31/5/2018, nhiều hoạt động thiết thực sẽ được triển khai trên phạm vi toàn quận.

Về phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, theo báo cáo của LĐLĐ quận Long Biên, từ năm 2008 đến nay, LĐLĐ quận Long Biên đã phát động phong trào tới toàn thể CNVCLĐ. Phong trào đã thu hút trên 18.000 CNLĐ hưởng ứng, qua đó đã có 2.712 công nhân được bình chọn là Công nhân giỏi cấp cơ sở, 31 công nhân giỏi được suy tôn và biểu dương cấp quận, 3 công nhân giỏi được biểu dương cấp Thành phố. Phong trào thi đua đã phát huy được tiềm năng, sức sáng tạo, khắc phục khó khăn của CNVCLĐ trong công tác, lao động sản xuất, góp phần rất lớn trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệ. Đặc biệt, thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình mới, cách làm hay cần được nhân điển hình.

Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ phát động

ldld quan long bien trao hon 1800 the uu dai cho doan vien
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh phát biểu ghi nhận nỗ lực của các cấp công đoàn quận Long Biên và đề nghị các công đoàn cơ sở tiếp tục hướng về đoàn viên và người lao động với nhiều hoạt động thiết thực
ldld quan long bien trao hon 1800 the uu dai cho doan vien
Đồng chí Nguyễn Bá Châu - Chánh Văn phòng LĐLĐ Thành phố và đồng chí Đặng Việt Hà - Trưởng Ban Dân vận quận Long Biên tặng giấy khen tới Công nhân giỏi quận năm 2018
ldld quan long bien trao hon 1800 the uu dai cho doan vien
Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng trao thẻ ưu đãi tới 1.842 đoàn viên các công đoàn cơ sở năm 2018
ldld quan long bien trao hon 1800 the uu dai cho doan vien
Liên hoan văn nghệ chào mừng thành công Đại hội XVI Công đoàn Thành phố
ldld quan long bien trao hon 1800 the uu dai cho doan vien
Tiết mục Công đoàn ca do đoàn viên Trường Mầm non Phúc Đồng và Mầm non Hoa Sữa biểu diễn chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Thành phố
Tại buổi lễ, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng đã báo cáo nhanh về kết quả Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Trong đó, đồng chí Phan Thị Thu Hằng – Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên đã trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XVI; đồng chí Nguyễn Trường Giang – Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ quận Long Biên tiếp tục được tái cử Ủy viên Ủy Ban kiểm tra LĐLĐ Thành phố khóa XVI. Đồng chí Phan Thị Thu Hằng cũng vinh dự là 1 trong 23 đại biểu chính thức của đoàn đại biểu Công đoàn Thủ đô tham dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.
Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được hưởng trợ cấp thế nào?

Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được hưởng trợ cấp thế nào?

(LĐTĐ) Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được trợ cấp 64.800.000 đồng và được hưởng chế độ tử tuất theo quy định.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐTBXH thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024.

Tin khác

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
Xem thêm
Phiên bản di động