LĐLĐ quận Hà Đông:  Ấm áp Tết sum vầy 2019

(LĐTĐ) Nhằm chăm lo cho đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ngày 19/1 vừa qua, tại Công ty CP Môi trường đô thị Hà Đông, LĐLĐ quận Hà Đông đã tổ chức Chương trình Tết sum vầy 2019… Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội.
ldld quan ha dong am ap tet sum vay 2019 LĐLĐ quận Hà Đông: Xứng đáng với niềm tin của đoàn viên, người lao động
ldld quan ha dong am ap tet sum vay 2019 Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh: Chú trọng cả về chất và lượng
ldld quan ha dong am ap tet sum vay 2019 Chủ động thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của tổ chức Công đoàn
ldld quan ha dong am ap tet sum vay 2019
Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tặng quà Tết cho CNLĐ tại chương trình Tết sum vầy 2019 do LĐLĐ quận Hà Đông tổ chức

Tại chương trình đồng chí Phùng Thị Khanh, Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông cho biết, LĐLĐ quận hiện đang quản lý trực tiếp 246 CĐCS với hơn 13 nghìn đoàn viên công đoàn. Năm 2018, phong trào CNVCLĐ quận Hà Đông luôn nhận được sự quan tâm, động viên và chỉ dạo sát sao của LĐLĐ TPP và Quận ủy Hà Đông. Ban Chấp hành LĐLĐ quận đã quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Thành phố và Quận giao; LĐLĐ quận vinh dự được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc…

Năm 2018, cùng với Đảng bộ, Chính quyền quận Hà Động, các cấp công đoàn quận và toàn thể cán bộ, đoàn viên và CNLĐ đã triển khai phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh… góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế quận Hà Đông. Bên cạnh đó, năm 2018, hoạt động xã hội thiện nguyện cũng được các cấp công đoàn quận chú trọng triển khai, theo đó, các đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ quận đã ủng hộ các hoạt động xã hội, từ thiện với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng; các cấp công đoàn đã chi gần 4,4 tỷ đồng cho các hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, các dịp lễ, Tết, hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa “Mái ấm công đoàn”…

ldld quan ha dong am ap tet sum vay 2019
Tết sum vầy là hoạt động có ý nghĩa nhằm động viên tinh thần CNLĐ mỗi dịp Tết đến xuân về

Đại diện cho hơn 500 CNLĐ Công ty CP Môi trường đô thị Hà Đông, anh Vũ Quang Tiến cho biết, Tết sum vầy được tổ chức là hoạt động rất có y nghĩa và thiết thực đối với CNLĐ. Qua đó, tạo động lực giúp người lao động phấn đấu hoàn thành công việc, quyết tâm xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả. Bên cạnh đó, chương trình cũng giúp cho CNLĐ nghèo có thêm niềm vui, phấn khởi đón năm mới, cùng với đó thể hiện sự quan tâm sát sao của LĐLĐ TP Hà Nội, LĐLĐ quận Hà Đông, cũng như của các doanh nghiệp đối với công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

ldld quan ha dong am ap tet sum vay 2019
Đồng chí Vũ Ngọc Phụng, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hà Đông tặng quà CNLĐ

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình Tết sum vầy 2019 do LĐLĐ quận Hà Đông tổ chức, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội đánh giá cao những đóng góp của CNLĐ trên địa bàn quận Hà Đông nói riêng và người lao động trên địa bàn Thành phố Hà Nội nói chung đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Thành phố trong năm 2018… Cũng theo Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội, để động viên CNLĐ mỗi dịp Tết đến xuân về, hàng năm Tổng Liên đoàn Lao động và LĐLĐ TP Hà Nội đều tổ chức chương trình Tết sum vầy cho CNLĐ.

Theo đó, năm nay LĐLĐ TP Hà Nội cũng đã chỉ đạo LĐLĐ các quận, huyện tổ chức Tết sum vầy cho người lao động. Đối với LĐLĐ quận Hà Đông, tại Tết sum vầy 2019, LĐLĐ quận sẽ trao 350 suất quà cho CNLĐ, và 144 suất quà được LĐLĐ TP Hà Nội gửi LĐLĐ quận Hà Đông tặng cho CNLĐ, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng… bên cạnh đó đồng chí Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội cũng đánh giá cao sự quan tâm của các doanh nghiệp trên địa bàn quận Hà Đông, trong việc quan tâm đến đời sống CNVCLĐ, đặc biệt là dịp Tết đến xuân về. Qua đó, nâng cao năng xuất lao động, sự sáng tạo của CNLĐ, thúc đẩy sự phát triển của đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời đại mới.

ldld quan ha dong am ap tet sum vay 2019
Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Phùng Thị Khanh trao trợ cấp sữa chữa mái ấm công đoàn cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Cũng tại Tết sum vầy 2019, LĐLĐ TP Hà Nội và LĐLĐ quận Hà Đông đã trao hỗ trợ sửa chữa mái ấm công đoàn cho 1 đoàn viên công đoàn; tặng quà Tết cho CNLĐ, con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn… đồng thời, tổ chức các chương trình vui chơi tại Tết sum vầy 2019 với các trò chơi như: Kéo co, đố vui có thưởng…

Một số tiết mục văn nghệ tại Tết sum vầy 2019 do LĐLĐ quận Hà Đông tổ chức:

ldld quan ha dong am ap tet sum vay 2019
ldld quan ha dong am ap tet sum vay 2019
ldld quan ha dong am ap tet sum vay 2019
Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.

Tin khác

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Xem thêm
Phiên bản di động