LĐLĐ quận Hà Đông: Xứng đáng với niềm tin của đoàn viên, người lao động

Với tinh thần hướng về cơ sở, đồng hành cùng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động (NLĐ). Thời gian qua, công tác chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ của LĐLĐ quận Hà Đông đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Qua đó, khẳng định vai trò quan trọng của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên và NLĐ.
ldld quan ha dong xung dang voi niem tin cua doan vien nguoi lao dong Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh: Chú trọng cả về chất và lượng
ldld quan ha dong xung dang voi niem tin cua doan vien nguoi lao dong LĐLĐ quận Hà Đông tuyên dương 81 công nhân giỏi, lao động giỏi

Triển khai thực hiện “Năm vì lợi ích của đoàn viên công đoàn năm” năm 2018, với phương châm lấy đoàn viên, CNVCLĐ là trung tâm. Ngay từ đầu năm, các cấp công đoàn quận Hà Đông đã thể hiện trách nhiệm và vai trò, chức năng đại diện cho NLĐ tham gia quản lý, cùng các đơn vị, doanh nghiệp sắp xếp lao động sản xuất, cải cách thủ tục hành chính.

ldld quan ha dong xung dang voi niem tin cua doan vien nguoi lao dong
Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Phùng Thị Khanh phát biểu tại một lớp tập huấn nâng cao công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đoàn viên và NLĐ.

Cùng với đó, LĐLĐ quận phối hợp chặt chẽ với chính quyền, chuyên môn đồng cấp triển khai việc tổ chức Hội nghị dân chủ đầu năm đảm bảo đúng nội dung, tiến độ. Qua đó, có 115/115 đơn vị tổ chức Hội nghị CBCCVC (đạt 100%); 72/107 đơn vị tổ chức Hội nghị NLĐ…

Thông qua việc tổ chức này, đã phát huy được quyền dân chủ của đoàn viên, CNVCLĐ. Qua đó, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị doanh nghiệp phát triển bền vững.Theo đại diện của LĐLĐ quận Hà Đông, để thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể”, LĐLĐ quận đã triển khai hướng dẫn công đoàn cơ sở (CĐCS) với các nội dung cụ thể như: Quy trình xây dựng, thương lượng ký kết Thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp…

Đặc biệt, nhằm triển khai thực hiện “Năm vì lợi ích của đoàn viên công đoàn”, thời gian qua, LĐLĐ quận thường xuyên duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ của tổ chức Công đoàn như: Phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tặng 105 suất quà cho tân binh lên đường nhập ngũ năm 2018; thăm hỏi, trợ cấp đột xuất gia đình CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, con CNVCLĐ vượt khó học giỏi…với 225 suất quà, tổng số tiền là 115 triệu đồng.

Cũng trong năm 2018, các cấp công đoàn trên địa bàn quận Hà Đông đã phối hợp với chính quyền chuyên môn tặng 11.218 suất quà Tết trị giá gần 5,4 tỉ đồng cho CNVCLĐ; trợ cấp khó khăn đặc biệt cho 558 lượt CNVCLĐ với tổng số tiền là 548 triệu đồng…

Nhằm động viên, khích lệ tinh thần các em học sinh có kết quả học tập tốt, là con, cháu CNVCLĐ có thành tích học tập cao, đỗ đại học, các cháu có hoàn cảnh vượt khó học giỏi…tính đến thời điểm hiện tại, LĐLĐ quận đã hỗ trợ cho 10.161 cháu với tổng số tiền là trên 2 tỉ đồng. Ngoài ra, LĐLĐ quận cũng phối hợp với Siêu thị Big C Hồ gươm trao tặng 25 suất quà cho CNLĐ và các cháu có hoàn cảnh khó khăn trong các ngày lễ, ngày Tết với tổng số tiền 75 triệu đồng.

Với phương châm lấy đoàn viên, CNVCLĐ là trung tâm, đồng thời nâng cao công tác chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ, thời gian qua, bà Phùng Thị Khanh, Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông cho biết, Liên đoàn tiếp tục triển khai hướng dẫn các CĐCS lập dự án vay vốn Quỹ trợ vốn CNVCLĐ Thủ đô nhằm phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống thu nhập, giải quyết việc làm cho CNVCLĐ. Trong năm qua, phối hợp giải ngân 2 dự án Quỹ hỗ trợ vốn CNVCLĐ phát triển kinh tế gia đình với tổng số tiền là 320 triệu đồng.

Năm qua, nhằm cải thiện chế độ phúc lợi, nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho NLĐ theo tinh thần Nghị Quyết 7c/NQ – BCH của Tổng LĐLĐ Việt Nam, tại quận Hà Đông đã có 88 doanh nghiệp tổ chức bữa ăn ca theo hình thức tự nấu, hoặc thuê nhà cung cấp bên ngoài mang vào phục vụ NLĐ. Trong đó, chất lượng bữa ăn và công tác VSATTP được chú trọng… Bên cạnh đó, các đơn vị có quy mô sản xuất nhỏ không tổ chức bữa ăn ca, đã thực hiện hỗ trợ tiền ăn ca cho NLĐ, với mức tối thiểu là 20.000 – 25.000 đồng.

Đặc biệt, hưởng ứng Tháng công nhân năm 2018, tháng hành động vệ ATVSLĐ, LĐLĐ quận đã tổ chức 2 lớp huấn luyện ATVSLĐ cho 180 cán bộ chủ chốt CĐCS, NLĐ…đồng thời, chỉ đạo các CĐCS tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng như: Treo băng zôn, khẩu hiệu; tổ chức thăm, tặng quà cho NLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức tập huấn cho CNLĐ về công tác ATVSLĐ – PCCC, trong năm các CĐCS đã tổ chức tập huấn được 212 lớp, với sự tham gia của 11.562 lượt CNLĐ tham gia. Hàng năm, có trên 85% CĐCS tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 7.823 lượt CNVCLĐ.

Với những cách làm đổi mới, hiệu quả, có thể thấy, năm qua tổ chức Công đoàn quận Hà Đông đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Các hoạt động không chỉ thiết thực, ý nghĩa với NLĐ, mà các chế độ phúc lợi cho NLĐ cũng được nâng lên rõ rệt.

Tuy nhiên, để công tác chăm lo, bảo vệ quyền đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ đạt được những kết quả tốt hơn nữa, theo đại diện của LĐLĐ quận Hà Đông, thời gian tới LĐLĐ quận tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, hướng mọi hoạt động về cơ sở.

Đồng thời, phát triển và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, qua đó tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức vai trò, chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương và đơn vị.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động