Lãnh đạo Thành phố Hà Nội tiếp các đoàn ngoại giao quốc tế

(LĐTĐ) Theo thông tin từ văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hà Nội, trong tuần từ ngày 18 – 25/10, các đồng chí lãnh đạo Thành phố đã tiếp nhiều đoàn ngoại giao quốc tế.
lanh dao thanh pho ha noi tiep cac doan ngoai giao quoc te Nguy hại khôn lường từ việc sử dụng bếp than tổ ong
lanh dao thanh pho ha noi tiep cac doan ngoai giao quoc te Ngày 24/11: Đám cưới tập thể dành cho 21 cặp vợ chồng người khiếm thị
lanh dao thanh pho ha noi tiep cac doan ngoai giao quoc te Infographic: Bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động qua những con số

Chủ tịch UBND Thành phố tiếp Đại sứ CH Armenia tại Việt Nam

Ngày 21/10, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung đã tiếp ông Vaharam Kazhoyan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm kỳ mới tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, ông Vaharam Kazhoyan, Đại sứ Cộng hòa Armenia chia sẻ đây là lần thứ hai ông tới Hà Nội sau năm 1992 và chúc mừng thành phố Hà Nội đã có sự phát triển vượt bậc trong thời gian qua. Đại sứ Armenia rất mong muốn phát triển quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Armenia và thúc đẩy hợp tác giữa hai thủ đô Hà Nội và Yerevan, tiến tới thiết lập quan hệ kết nghĩa chính thức.

lanh dao thanh pho ha noi tiep cac doan ngoai giao quoc te
Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung đã tiếp ông Vaharam Kazhoyan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam

Về phần mình, Chủ tịch UBND Thành phố cảm ơn những nội dung trao đổi và hy vọng Ngài Đại sứ trong nhiệm kỳ công tác mới sẽ góp phần làm cầu nối tăng cường sự phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước và hai Thủ đô, đồng thời nhấn mạnh sẵn sàng hỗ trợ và phối hợp với Đại sứ quán Armenia tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa, kết nối nhân dân trên địa bàn Thành phố. Chủ tịch Nguyễn Đức Chung khẳng định tiềm năng giữa hai đất nước, hai Thủ đô trong nhiều lĩnh vực như du lịch, đầu tư, thực phẩm..., bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Thủ đô Armenia về bảo tồn di sản văn hóa, công trình kiến trúc. Để tiến tới nâng tầm quan hệ hai Thủ đô, trong thời gian tới, hai thành phố có thể đẩy mạnh việc giao lưu, trao đổi đoàn ngoại giao các cấp.

Chủ tịch UBND Thành phố tiếp Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam

Ngày 23/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng đã tiếp bà Elsbeth Akkerman, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND Thành phố và Đại sứ Elsbeth Akkerman đã trao đổi về một số nội dung: Tổ chức cuộc thi ảnh trên Instagram với chủ đề tăng cường sự hiện diện, vai trò của Hà Nội và các thành phố trên toàn cầu về công nghệ sáng tạo; kinh nghiệm về xây dựng thành phố thông minh; phát triển nền kinh tế tuần hoàn; tổ chức nghiên cứu khoa học.

Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Elsbeth Akkerman cho biết, đầu tháng 11 tới, Đại sứ quán Hà Lan sẽ phối hợp với Đại học RMIT tổ chức cuộc thi ảnh trên Instagram với chủ đề tăng cường sự hiện diện, vai trò của Hà Nội và các thành phố trên toàn cầu về công nghệ sáng tạo. Sau cuộc thi ảnh trên Instagram, đầu tháng 12/2019, Đại sứ quán Hà Lan dự kiến tổ chức Triển lãm ảnh báo chí thế giới ngoài trời bên cạnh hồ Hoàn Kiếm. Nhân dịp này, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Elsbeth Akkerman trân trọng mời Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung có thể tham dự và quan tâm, tạo điều kiện để tổ chức thành công các sự kiện trên.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đánh giá cao ý nghĩa của các hoạt động và nhận lời tham dự Lễ bế mạc trao giải cuộc thi ảnh trên Instagram và Lễ khai mạc Triển lãm ảnh báo chí thế giới. Đồng thời, Thành phố sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ Đại sứ quán Hà Lan triển khai các chương trình văn hóa trên địa bàn Hà Nội. Chủ tịch đã giao Sở Văn hóa Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo kết nối, trao đổi để tổ chức hai sự kiện nói trên.

lanh dao thanh pho ha noi tiep cac doan ngoai giao quoc te
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp bà Elsbeth Akkerman, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam

Liên quan đến các nội dung về phát triển thành phố thông minh, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ quyết định là một trong 3 thành phố của Việt Nam tham gia mạng lưới thành phố thông minh của ASEAN. Trong quá trình hiện đại hóa, thành phố luôn coi trọng áp dụng công nghệ đến từ châu Âu, trong đó, có Hà Lan, vào quản lý nguồn nước, chất lượng không khí, giáo dục, quản lý dân cư… Để hoàn thành mục tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, Hà Nội mong muốn học hỏi kinh nghiệm xây dựng thành phố thông minh của các nước, trong đó có Hà Lan.

Về lĩnh vực kinh tế tuần hoàn, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề xuất tổ chức các lớp đào tạo cán bộ của thành phố đi học tập, tham quan thực tế tại Hà Lan để nâng cao trình độ. Đánh giá cao việc Đại sứ quán Hà Lan tổ chức Hội thảo giảm thiểu rác thải nhựa vào ngày 18/11 tới, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, Hà Nội cũng đang trong quá trình loại bỏ dần thói quen dùng chai nhựa, đồ nhựa, qua đó, khẳng định sự ủng hộ tối đa của thành phố đối với các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực môi trường...

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Hùng tiếp Đoàn đại biểu Hội đồng tỉnh Fukuoka (Nhật Bản)

Chiều ngày 21/10, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Hùng đã tiếp Đoàn đại biểu Hội đồng tỉnh Fukuoka, Nhật Bản do ông Tosho Matsuo, quyền Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt, Hội đồng tỉnh Fukuoka làm Trưởng đoàn nhân chuyến thăm Hà Nội theo lời mời của HĐND TP.

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo UBND Thành phố, quyền Chủ tịch Hội đồng tỉnh Fukuoka cho biết, giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Fukuoka đã ký kết biên bản hợp tác từ tháng 2/2008. HĐND thành phố Hà Nội và Hội đồng tỉnh Fukuoka đã ký biên bản ghi nhớ về tăng cường quan hệ giao lưu hữu nghị vào tháng 4/2014. Từ những dấu mốc đó, hai địa phương đã tiến hành nhiều hoạt động giao lưu mang lại hiệu quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, bảo vệ môi trường, văn hóa, giáo dục đào tạo. Ông Tosho Matsuo khẳng định các thành viên của Hội đồng tỉnh Fukuoka sẽ nỗ lực hết sức để tiếp tục góp phần vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương và hai nước.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Hùng nhấn mạnh Hà Nội có nhiều sản phẩm thương mại có thể xúc tiến đến thị trường Nhật Bản, bày tỏ kỳ vọng hai bên sẽ đẩy mạnh về xúc tiến đầu tư, thương mại và Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt. Hội đồng tỉnh Fukuoka sẽ tiếp tục là cầu nối giới thiệu các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản đến Hà Nội, thúc đẩy mối quan hệ toàn diện giữa tỉnh Fukuoka và Hà Nội. Hai bên cũng thống nhất tăng cường giao lưu hoạt động văn hóa; hỗ trợ đào tạọ nguồn nhân lực, hợp tác về môi trường, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông của Thành phố.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Quốc Hùng tiếp Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục Nghị viện Phần Lan

Ngày 21/10, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Quốc Hùng đã tiếp và làm việc với bà Eeva-Johanna Eloranta, Nghị sỹ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục Nghị viện Phần Lan. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Quốc Hùng cho biết Hà Nội đang có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với các đối tác của Phần Lan, các sản phẩm của Phần Lan được nhân dân Hà Nội đánh giá cao. Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch UBND Thành phố hy vọng, chuyến công tác của bà Eeva-Johanna Eloranta lần này sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác cụ thể và thiết thực hơn nữa, nhất là hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, là thế mạnh của Phần Lan. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục Nghị viện Phần Lan Eeva-Johanna Eloranta bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực trong quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Phần Lan, đồng thời khẳng định các địa phương và doanh nghiệp Phần Lan cũng quan tâm và sẵn sàng hợp tác với Việt Nam nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng trong các lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục đào tạo trong thời gian tới./.

T.Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

(LĐTĐ) Từ đầu tháng 4, xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng nhen nhóm trở lại với mức tăng 0,1-0,2% tại các kỳ hạn khác nhau. Theo các chuyên gia nguyên nhân bởi đang có xu hướng dòng tiền rút ra khỏi ngân hàng tìm đến các kênh đầu tư khác trong khi đó tín dụng bắt đầu khởi sắc.

Tin khác

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định, trong đó, có nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án.
Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

(LĐTĐ) Đến nay, 20 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội có đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp phường thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri. Với các căn cứ, cơ sở đưa ra cụ thể, rõ ràng và thuyết phục, cơ bản cử tri tại các đơn vị đồng tình cao với chủ trương sắp xếp và đặt tên ĐVHC mới.
Xem thêm
Phiên bản di động