Làng Vĩnh Thượng, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên

Làm theo gương Bác bằng những việc làm thiết thực

(LĐTĐ) Đã bao đời nay nhân dân trong làng Vĩnh Thượng luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tình làng, nghĩa xóm luôn gắn bó chặt chẽ, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống và cùng nhau xây dựng quê hương...  
lam theo guong bac bang nhung viec lam thiet thuc Các cấp Hội Phụ nữ cần vận động chị em tích cực phát triển kinh tế
lam theo guong bac bang nhung viec lam thiet thuc Nhân rộng điển hình học tập làm theo gương Bác Hồ vĩ đại

Làng Vĩnh Thượng nằm ở trung tâm xã Khai Thái thuộc phía đông nam huyện Phú Xuyên, cách trung tâm huyện 7 km, dân số 368 hộ, 1645 nhân khẩu, trong đó có 13 hộ theo đạo thiên chúa giáo, 28 dòng họ tự quản.

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền trong thôn đã tập trung chỉ đạo, điều hành đồng bộ các giải pháp, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao từ trong đảng, đến các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân, đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, với phương châm lấy sức dân để lo cho dân và dân làm, dân hưởng thụ.

Đến nay, diện mạo của thôn thay đổi toàn diện, kinh tế phát triển khá, có nhiều hộ đi đầu về phát triển kinh tế trang trại như: Mô hình nuôi đặc sản ba ba, nuôi rắn, nuôi trồng thủy sản đem lại hiệu quả kinh tế cao.

lam theo guong bac bang nhung viec lam thiet thuc

Làng Vĩnh Thượng, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên

Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ gia đình được công nhận gia đình văn hoá hằng năm đạt trên 96%; làng có truyền thống hiếu học, số học sinh giỏi, thi đỗ các trường đại học, cao đẳng luôn đạt tỷ lệ cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chính sách pháp luật Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, là đơn vị dẫn đầu các phong trào thi đua của xã nhiều năm, là điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Một trong những giải pháp căn bản là nhân dân làng Vĩnh Thượng đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới, do vậy đã tích cực hưởng ứng tham gia; chi bộ Đảng, chính quyền thường xuyên rà soát, phấn đấu hoàn thành các phần việc theo bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới đề ra, trong đó đáng ghi nhận biểu dương nhân dân trong thôn có nhiều hộ gia đình đã tự giác tháo dỡ công trình xây dựng ven đường giải phóng mặt bằng, tự nguyện hiến đất, tham gia đóng góp kinh phí, ngày công, cùng địa phương xây dựng chỉnh trang nâng cấp, đổ bê tông các tuyến đường làng, ngõ xóm.

Điều đặc biệt là trong quá trình xây dựng nông thôn mới, phong trào xã hội hóa được đẩy mạnh. Làng Vĩnh Thượng đã huy động được sức mạnh tổng hợp từ mọi nguồn lực của địa phương, từ mọi người dân ở quê đến những người con đang công tác, làm ăn ở mọi miền đất nước, hướng về cội nguồn, đều chung tay, góp sức xây dựng quê hương.

lam theo guong bac bang nhung viec lam thiet thuc

Nhân dân làng Vĩnh Thượng tham gia làm đường giao thông

Trong làng có 10 tuyến đường, trong đó có 2 tuyến đường liên thôn, một tuyến đường liên xã đi qua. Từ năm 2012 đến nay đã đổ bê tông được 8 tuyến đường, còn tuyến đường đê bao thuộc trục đường liên xã và tuyến liên thôn được cấp trên đầu tư kinh phí, các tuyến còn lại do kinh phí các hộ dân trong xóm, trong làng đóng góp cùng kinh phí địa phương, tổng trị giá gần 6 tỷ đồng.

Ngoài việc xây dựng đường làng, ngõ xóm, nhân dân trong làng cùng các tổ chức, cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm thành tâm cung tiến được trên 6 tỷ đồng để xây dựng chùa Phổ Quang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân trong làng.

Đến nay, toàn bộ các công trình phúc lợi phục vụ nhu cầu đời sống dân sinh được nâng cấp, đầu tư xây dựng cơ bản, hệ thống đường điện được cấp trên đầu tư cải tạo; nhà văn hóa được triển khai cải tạo nâng cấp.

Để có được những kết quả trên là sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban chi uỷ, Chi bộ, sự thống nhất điều hành linh hoạt của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong việc phát huy tốt truyền thống đoàn kết, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Những việc làm của cán bộ, đảng viên và nhân dân làng Vĩnh Thượng, xã Khai Thái trong việc huy động sức dân tham gia xây dựng nông thôn mới là điểm sáng lan tỏa để các địa phương vận dụng và làm theo.

P.Đạo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai vùng bãi sông Hồng, huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố xây dựng và ban hành đề án thăm dò mỏ khoáng sản toàn bộ vùng đất bãi để định hướng quy hoạch phù hợp với phát triển du lịch; xây dựng quy chế phối hợp mới trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư như tuyến mặt đê và đường gom 2 bên chân đê sông Hồng.
Xem thêm
Phiên bản di động