Làm thêm dịp Tết: Kẻ khóc, người cười

Cứ vào dịp cận Tết lại rộn ràng người tìm việc, việc tìm người. Hàng loạt các cửa hàng, siêu thị, công ty cho đến trung tâm thương mại treo biển tuyển nhân viên làm thêm giờ. Đây là cơ hội kiếm tiền rất lớn dành cho các bạn trẻ, tuy nhiên cũng có rất nhiều hệ lụy từ việc kiếm tiền này.

Rộn ràng người tìm việc, việc tìm người

Đặc trưng của những công việc làm này là mang tính chất thời vụ, không đòi hỏi kỹ năng nên thu hút rất nhiều bạn trẻ, chủ yếu là sinh viên các trường CĐ, ĐH muốn kiếm tiền dịp Tết. Trên các trang giới thiệu việc làm, hàng loạt bài đăng tin tuyển dụng và tìm việc làm. Hầu hết là tuyển gấp làm việc ngay trong dịp Tết với những công việc rất đa dạng như nhân viên thu ngân tại các siêu thị, phụ kho, giao hàng, gói quà tết, phụ bếp, trông xe, bảo vệ, dọn nhà, trực tổng đài chăm sóc khách hàng.

Tại chợ Nhà Xanh (Cầu Giấy), không khó để tìm thấy những tấm biển tuyển nhân viên. Chị Dung, chủ quầy quần áo tâm sự: “Những ngày giáp Tết lượng mua tăng đột biến, dù đã có mấy nhân viên nhưng vẫn phải tuyển thêm người. Khách ra khách vào nườm nượp cả ngày, chỉ sơ hở một tí là mất đồ ngay”.

Làm thêm dịp Tết: Kẻ khóc, người cười
Không khó để tìm được công việc làm thêm trong những ngày cận Tết này.

Dịp Tết này, bạn Nguyễn Thúy Hường (Thượng Cát, Hà Nội) đang tất bật với công việc giúp việc theo giờ. Hường tâm sự, học chuyên ngành Toán tại CĐ Sư Phạm HN nhưng chưa xin được việc nên vừa tranh thủ dạy gia sư vừa đi giúp việc theo giờ kiếm thêm thu nhập. Là chị cả, bố mẹ luôn bận rộn công việc, từ bé đã phải quán xuyến mọi việc trong nhà nên đối với Hường công việc này vô cùng nhẹ nhàng.

Hường chia sẻ: “Những ngày giáp Tết, người này giới thiệu người kia nên lượng công việc nhiều làm không xuể. Mình đã đứng ra nhận việc, giao dịch và thuê thêm người làm cùng. Mỗi ngày, mình chỉ làm 4-5 tiếng, tối đến lại đi dạy thêm nhưng ngày kiếm được 500 nghìn là chuyện thường. Chỉ cần chăm chỉ khoảng 2 tuần cận Tết là có thể kiếm được 3 triệu ngon lành”.

Làm thêm dịp Tết: Kẻ khóc, người cười
Bên cạnh những việc làm thuê, nhiều bạn sinh viên chọn kinh doanh với số vốn nhỏ thậm chí làm mứt, làm đồ handmade.

Bạn Vũ Hồng sinh viên trường Học viện Báo chí tuyên truyền cho biết, vừa thi học kỳ xong, thời gian cũng rảnh nên tranh thủ làm các loại mứt, trong đó mứt dừa bán chạy nhất. Hồng tâm sự: “ Mình dậy từ 5 giờ sáng mình để ra chợ đầu mối mua dừa. Vì mua trước Tết khá lâu nên giá dừa vẫn rẻ, trung bình mỗi cân lãi được 60.000 đồng - 70.000 đồng. Toàn bạn bè người quen đặt nhưng làm cẩn thận, sạch sẽ nên đã bán được vài chục cân, kiếm được hơn 2 triệu”.

Ngoài ra, nhiều bạn khéo tay lại chọn làm đồ handmade. Hồng Loan, chủ Cun’s shop trên phố Trần Đăng Ninh chia sẻ: “Những năm gần đây, các sản phẩm thủ công bắt đầu nở rộ. Tết đến, các loại hoa làm bằng vải rất được ưa chuộng. Mình thâm chí phải thuê thêm vài người phụ ghép vải và trần bông”.

Như vậy, chỉ cần chăm chỉ làm thêm 2-3 tuần cận Tết thôi, đã có thu nhập trên dưới 3 triệu. Đây là con số không hề nhỏ giúp các bạn sinh viên sắm sửa và chi tiêu thoải mái trong dịp Tết cổ truyền.

Kiếm tiền không đơn giản

Hường cũng cho biết thêm, mặc dù đứng ra nhận việc và thuê thêm người làm cùng nhưng không phải lúc nào cũng suôn sẻ. “Vừa cách đây hai hôm, chị làm cùng xin nghỉ đột xuất vì mẹ ốm nhưng đã trót nhận với chủ nhà rồi nên mình đành ôm đồm làm hết. Đến cuối ngày, tiền lương nhận được chỉ còn một nửa, thậm chí không được thưởng thêm như đã hứa. Mình hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời làm không sạch sẽ”.

Kiều Thủy (Đại học Luật HN) lại chọn cách buôn bưởi Diễn và phật thủ. Thủy ngậm ngùi: “Mình lấy buôn cả vườn bưởi. Nhưng năm nay bưởi Diễn mất mùa, cây cỗi nên chất lượng quả không bằng năm ngoái. Khách đến đặt ít cộng với đợt này thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao khiến nhiều quả bị thối. Lãi chẳng thấy đâu mà đã thấy lỗ đến cả triệu bạc”.

Nắm bắt được tâm lý của sinh viên muốn kiếm tiền tiêu Tết, nhiều nơi tung ra những lời mời chào và tiền lương hấp dẫn. Những tờ rơi, quảng cáo dán đầy cột điện, bến xe buýt, cổng trường CĐ, ĐH. Có những nơi tuyển dụng thật, nhưng cũng có chỗ địa chỉ và số điện thoại chỉ là ảo. Sự thật là không phải ai cũng tìm được cho mình công việc như ý, thậm chí là bị ăn quỵt tiền lương, lừa đảo, cướp tài sản.

Hương Giang, sinh viên trường ĐH Thương Mại, bức xúc kể: “Giáp Tết năm ngoái, mình đi phụ bếp cho một tiệc cưới, quản lý hứa sẽ trả tiền sau 2-3 ngày. Cả tin nên mình đã đồng ý. Hôm sau gọi điện lại số máy không liên lạc được, tiệc cưới cũng đã tàn, mất toi 500.000 đồng một cách trắng trợn”.

Dù là thời điểm vàng để kiếm thêm thu nhập, nhưng các bạn hãy thật tỉnh táo để chọn lựa một công việc phù hợp, tránh rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) hoạt động trên địa bàn tăng cường công tác kiểm định xe cơ giới, tránh tình trạng ùn tắc.
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.

Tin khác

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật

Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật

(LĐTĐ) Trong bối cảnh suy thoái kinh tế, người lao động (NLĐ) bình thường cũng khó khăn khi tìm kiếm việc làm thì cơ hội việc làm đối với người khuyết tật (NKT) càng hạn chế hơn. Trước bối cảnh này, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã tăng cường nhiều biện pháp nhằm mang tới cơ hội việc làm cho NKT, giúp họ tự tin tạo dựng cuộc sống, khẳng định bản thân, hòa nhập cộng đồng và đóng góp tích cực cho xã hội.
Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

(LĐTĐ) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT) đã tổ chức thành công “Ngày hội việc làm và Hợp tác doanh nghiệp” năm 2024 với sự tham gia của Ban Giám hiệu, đại diện các doanh nghiệp, đối tác và gần 200 học sinh - sinh viên của Nhà trường.
Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Định hướng nghiên cứu Khoa học và Công nghệ và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam”.
Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

(LĐTĐ) Về sự cố bị tấn công mạng của hàng loạt công ty chứng khoán, tài chính vừa qua, một số chuyên gia cho rằng, chúng ta nói nhiều về công nghệ đầu tư, nhưng yếu tố con người - nguồn nhân lực cho vấn đề bảo mật lại chưa tương xứng.
Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

(LĐTĐ) Xu hướng tuyển dụng lao động đang có sự thay đổi, các lĩnh vực, ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lao động rất đa dạng như thương mại điện tử, dệt may, xây dựng, bất động sản, văn phòng. Đặc biệt, một số nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn như: Bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến, chế tạo, vận tải - logistic, dịch vụ nhà hàng khách sạn, du lịch.
Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

(LĐTĐ) Ngày 13/4, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đã diễn ra Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hai Bà Trưng năm 2024, thu hút sự tham gia của 57 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 3.943 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

(LĐTĐ) Ngày 16/4/2024, tại Sàn giao dịch việc làm Hà Nội, sẽ diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật.
Xem thêm
Phiên bản di động