Để quốc gia phát triển bền vững: Chú trọng đầu tư cho dân sinh

Với Nhà nước, mục đích khi tiến hành đầu tư là  để phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Với cộng đồng doanh nghiệp (DN), mục đích đầu tư là để sinh lợi. DN sẽ đầu tư vào bất kỳ lĩnh vực nào miễn có lãi, nếu Nhà nước không cấm. Tuy nhiên, xét trên bình diện trách nhiệm xã hội, để quốc gia phát triển bền vững, vấn đề đầu tư vào đâu mới là câu chuyện đáng bàn.
de quoc gia phat trien ben vung chu trong dau tu cho dan sinh Hà Nội cam kết tạo môi trường đầu tư hấp dẫn
de quoc gia phat trien ben vung chu trong dau tu cho dan sinh Hà Nội quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư

Từ mình nghĩ đến ta

Nguyên tắc kinh điển trong kinh doanh đã đầu tư phải có lãi; song cạnh đó cũng có nguyên tắc kinh doanh “bất thành văn” đã đầu tư phải góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Vì thế, trong kinh doanh, ngoài tạo ra các giá trị cho xã hội như việc làm, sản phẩm phục vụ đời sống dân sinh, an ninh - quốc phòng, không ít doanh nhân còn dành tiền để làm công tác từ thiện.

de quoc gia phat trien ben vung chu trong dau tu cho dan sinh
Nhiều nơi con em đồng bào dân tộc vẫn phải học trong điều kiện thế này.

Gần thì phạm vi quốc gia, xa thì phạm vi toàn cầu. Ví như, ông chủ Tập đoàn Microsoft Bill Gates - ngoài đi tiên phong trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tỉ phú giàu nhất hành tinh này còn lập ra Quỹ Bill Gates để quyên tiền dành cho nghiên cứu khoa học chống căn bệnh thế kỷ HIV- AIDS.

Còn ở Việt Nam, hiện Chính phủ đang phát động chương trình toàn dân khởi nghiệp, trong đó doanh nghiệp (DN) là đội quân tiên phong trên mặt trận xây dựng đất nước phồn vinh. Những năm qua, cùng với tiền đầu tư từ ngân sách Nhà nước, tiền từ đi vay nước ngoài, cộng đồng DN cũng đã đầu tư nguồn tiền rất lớn vào các lĩnh vực phát triển hạ tầng cơ sở, sản xuất - kinh doanh.

Theo các chuyên gia thì trên bình diện xã hội đã đến lúc các doanh nhân nếu có đủ tiềm lực tài chính hãy chung tay cùng Nhà nước đầu tư vào những lĩnh vực quốc kế dân sinh để mang lại sự phát triển phồn vinh cho đất nước.

Ví dụ, như đầu tư vào hạ tầng giao thông, y tế, trường học, vệ sinh môi trường, nông nghiệp chất lượng cao.

Sự đầu tư của DN đã góp phần tạo ra việc làm cho người lao động, đóng thuế cho Nhà nước. Dẫu rất nhiều cố gắng, nhưng với nội tại của mình, hiện tại DN vẫn chưa thực sự là xương sống của nền kinh tế để góp phần đưa đất nước vượt ngưỡng thu nhập trung bình để trở thành quốc gia giàu có.     

Thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho hay: Năm 2015, ước tỉ lệ hộ nghèo cả nước còn dưới 5% theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015. Mặc dù, tỉ lệ nghèo đã giảm nhanh ở các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc, nhưng nhiều nơi, tỉ lệ nghèo vẫn còn trên 50%, cá biệt còn trên 60 - 70%.

Số hộ nghèo là dân tộc thiểu số chiếm gần 50% tổng số hộ nghèo trong cả nước, thu nhập bình quân của hộ dân tộc thiểu số chỉ bằng 1/6 mức thu nhập bình quân của cả nước.

Báo cáo giám sát của của Ủy ban các vấn đề xã hội cho hay, trong giai đoạn 2011-2015, tổng kinh phí mà Nhà nước huy động thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trong giai đoạn khoảng 30.451 tỉ đồng, đạt 109% tổng kinh phí được phê duyệt của Chương trình.

Trong đó, Chương trình đã đầu tư 4.459 công trình cơ sở hạ tầng hỗ trợ phát triển sản xuất và phục vụ nhu cầu dân sinh tại các huyện nghèo. Xây dựng và đưa vào sử dụng trên 1.600 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu để phục vụ sản xuất và dân sinh ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

Trong 2 năm (2012 - 2013), Chương trình 135 đã đầu tư xây dựng được 8.959 công trình bao gồm giao thông, thủy lợi, điện, trường học, y tế, công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, nhà sinh hoạt cộng đồng...

Năm 2014, đã đầu tư xây dựng 6.221 công trình, năm 2015 là 2.069 công trình, tập trung chủ yếu vào đường giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa, trường học, công trình nước sinh hoạt, nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học...

Số tiền đầu tư khá cao là thế, song thực tế thời gian qua trên địa bàn cả nước, nhiều địa phương kết cấu hạ tầng vẫn chậm phát triển, nhiều nơi vẫn chưa đủ trường học,  không đủ bệnh viện cho người dân khám, chữa bệnh… Tiền ngân sách không đủ, nên Nhà nước kêu gọi xã  hội hóa đầu tư nhằm góp phần giải quyết bài toán xóa đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế bền vững.

Đến suy nghĩ từ một dự án

Vừa qua, dư luận xôn xao một doanh nghiệp ở tỉnh Ninh Bình dự kiến xây dựng Tháp Phật giáo tại khu vực hồ Núi Cốc (Thái Nguyên) được cho là cao nhất thế giới (cao 150m, có thể chứa được 5 đến 10 ngàn người trong cùng một thời điểm).

Được biết, dự án Tháp Phật giáo là một phần quan trọng trong dự án Khu du lịch hồ Núi Cốc vừa được chủ đầu tư động thổ xây dựng vào tháng 2.2016 với tổng mức đầu tư cho dự án khoảng 15.000 tỉ đồng được thực hiện từ năm 2016 đến năm 2035.

Như đã đề cập, đầu tư vào đâu, lĩnh vực gì  mà pháp luật cho phép để tạo ra lợi nhuận là quyền của DN. Thế nên, thời gian qua, không ít DN đầu tư vào lĩnh vực du lịch - dịch vụ; đặc biệt xây dựng dịch vụ du lịch gắn với văn hóa tâm linh đã thu hút được rất đông du khách gần xa đến vãn cảnh, thăm quan. Địa phương thì được lợi vì thu ngân sách từ hoạt động du lịch tăng cao, nhà đầu tư kinh doanh có lãi.

Tuy nhiên, (ở phạm trù bài viết này xin không đề cập vấn đề tôn giáo) theo các chuyên gia, thì trên bình diện xã hội đã đến lúc các doanh nhân nếu có đủ tiềm lực tài chính hãy chung tay cùng Nhà nước đầu tư vào những lĩnh vực quốc kế dân sinh để mang lại sự phát triển phồn vinh cho đất nước. Ví dụ, như đầu tư vào hạ tầng giao thông, y tế, trường học, vệ sinh môi trường, nông nghiệp chất lượng cao.

Thế nên, chuyện DN đầu tư Tòa Phật pháp cao nhất thế giới gắn với khu du lịch tâm linh hồ Núi Cốc xét cho cùng là nhằm thúc đẩy du lịch khu vực này phát triển. Tuy vậy, vấn đề mà các chuyên gia đặt ra là khu du lịch hồ Núi Cốc không phải là trung tâm hay gắn với các di tích Phật giáo để tiến hành xây dựng những công trình tâm linh như vậy.

Do đó, thay vì đầu tư xây tòa tháp  tâm linh hoành tráng, nhà đầu tư chỉ cần xây dựng hạ tầng dịch vụ thật tốt ở đây để phát triển du lịch là được. Tiền dôi dư, nên tiến hành xây dựng trường học, trạm xá, bệnh viện cho con em đồng bào dân tộc có trường mới khang trang để học, đồng bào có bệnh viện để thuận tiện cho công tác khám, chữa bệnh.

Hương Phạm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội. Trung tâm được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò “bộ não” trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Ngày mai (23/2), tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, cùng với cả nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thời tiết Hà Nội lất phất mưa xuân, báo hiệu một năm gặt hái nhiều thành tựu mới.
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Chương trình “Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ” của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã tái hiện một mùa xuân đặc biệt của Thủ đô từ những công trường rộn ràng xuyên Tết. Theo đó, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, tinh thần “3 ca, 4 kíp” là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững, hiện đại của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.
Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Sáng ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra hiện trường dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội và có cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để thúc đẩy dự án này và các dự án đường sắt đô thị.
Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 11/2/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ Thành phố trong việc tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống an sinh xã hội Thủ đô theo hướng bền vững, hiện đại, bao trùm.
TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - C08, Bộ Công an), từ 10h ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã đồng loạt tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Trong thời khắc cả nước vui mừng chào đón Tết Bính Ngọ 2026, tối 16-2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.
Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI theo trình tự thủ tục, rút gọn.
Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 1548/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khẩn trương làm cầu phao qua sông Lô.
Xem thêm
Phiên bản di động