Kỷ niệm 1979 năm cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng

(LĐTĐ) Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm năm mới Kỷ Hợi, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức trọng thể lễ mít tinh kỷ niệm 1979 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng trong hai ngày 10, 11/3/2019 (tức 5 và 6/2 âm lịch) tại 2 địa điểm: Miếu thờ Hai Bà Trưng, số 680 Bạch Đằng, phường Bạch Đằng và tại Đền thờ Hai Bà Trưng, số 12 phố Hương Viên, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Lễ kỷ niệm nhằm ôn lại truyền thống hào hùng chống giặc ngoại xâm của dân tộc, tri ân công lao của hai nữ anh hùng kiệt xuất của dân tộc Trưng Trắc - Trưng Nhị.  
ky niem 1979 nam cuoc khoi nghia cua hai ba trung Quận đoàn Hai Bà Trưng ra mắt 6 đội hình thanh niên tình nguyện
ky niem 1979 nam cuoc khoi nghia cua hai ba trung Gần 100 thí sinh tham gia Hội thi "Tin học trẻ" quận Hai Bà Trưng 2019
ky niem 1979 nam cuoc khoi nghia cua hai ba trung
Chương trình nghệ thuật tái hiện khí thế của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Tương truyền, vào tháng 3 năm 40 (sau Công Nguyên), trước sự áp bức bóc lột tàn bạo của bè lũ quan lại nhà Đông Hán, Hai Bà Trưng (Trưng Trắc và Trưng Nhị), là con gái lạc tướng Mê Linh thuộc dòng dõi Hùng Vương, trước cảnh nước mất nhà tan, căm thù quân giặc tàn bạo, đã phất cờ khởi nghĩa, đánh đuổi ngoại xâm. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Hai Bà Trưng, cuộc khởi nghĩa đã nhanh chóng lan ra cả nước, làm sụp đổ toàn bộ chính quyền Đông Hán. Ngọn cờ chính nghĩa đã tung bay chiến thắng ở 65 huyện thành. Nền độc lập được khôi phục, Bà Trưng Trắc được các tướng lĩnh và nhân dân suy tôn lên ngôi Vua, lấy niên hiệu là Trưng Vương, đóng đô ở Mê Linh.

Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là một bản anh hùng ca bất diệt, thể hiện ý chí độc lập, tự chủ và tinh thần dân tộc. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng còn là một minh chứng hùng hồn cho sức mạnh lớn lao, bản lĩnh vững vàng của người phụ nữ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

ky niem 1979 nam cuoc khoi nghia cua hai ba trung
Lễ kỷ niệm1979 năm cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng tại Đền thờ Hai Bà Trưng

Ông Vũ Đại Phong – Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng bày tỏ, thật vinh dự và tự hào khi được sống, học tập và lao động trên vùng đất mang tên hai vị nữ Anh hùng dân tộc Trưng Trắc - Trưng Nhị. Cùng với công cuộc đổi mới đất nước, trong những năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân quận Hai Bà Trưng phấn đấu không ngừng, thi đua yêu nước, khắc phục khó khăn và đạt được những thành tích, tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội, chăm lo các gia đình chính sách, gia đình nghèo tiếp tục thu được nhiều kết quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận được giữ vững. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm, hạ tầng đô thị và văn hóa, giáo dục được ưu tiên đầu tư, công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý đô thị được đảm bảo.

Tiếp nối truyền thống anh hùng của Hai Bà Trưng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hai Bà Trưng luôn quan tâm, tập trung vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội cùng với công cuộc đổi mới của Thủ đô và đất nước; những năm qua đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ. Năm 2018, quận đã hoàn thành toàn bộ 21/21 chỉ tiêu, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt mức; đặc biệt chỉ tiêu ngân sách đạt gần 1.200 tỷ đồng, bằng 123% chỉ tiêu giao”.

"Tự hào với truyền thống vẻ vang và những thành tích đã đạt được, năm 2019 cán bộ và nhân dân quận Hai Bà Trưng quyết tâm phát huy tiềm năng thế mạnh, tập trung phát triển kinh tế gắn với phát triển xã hội và bảo vệ môi trường; tiếp tục thực hiện quản lý tốt xây dựng đô thị, giữ vững an ninh quốc phòng, bảo đảm an sinh xã hội, giảm hộ nghèo, tạo việc làm, nâng cao mức sống dân cư, xây dựng nếp sống văn hóa người Hà Nội văn minh, thanh lịch; ổn định trật tự xã hội; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV.Cán bộ và nhân dân quận Hai Bà Trưng hăng hái thi đua trong học tập, lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, xứng đáng là con cháu của Hai Bà Trưng, con cháu của Bác Hồ vĩ đại"- Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Vũ Đại Phong khẳng định.

Tại lễ kỷ niệm, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cũng sôi nổi diễn ra, thu hút rất đông người dân tham dự, như: Biểu diễn viết thư pháp, biểu diễn võ thuật, hội thi nấu cơm, hát quan họ, các trò chơi dân gian...

ky niem 1979 nam cuoc khoi nghia cua hai ba trung
Đông đảo người dân tới dự lễ kỷ niệm.
QN

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Tây Hồ là một trong những trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, dù nhịp độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng tại đây vẫn còn in đậm các dấu ấn của kinh thành Thăng Long xưa. Lấy trục trung tâm là Hồ Tây thì Tây Hồ là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội đặc sắc và làng nghề truyền thống. Từ những lợi thế này, việc khơi thông nguồn lực về văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển là định hướng nền tảng đúng đắn để “đánh thức” các tiềm năng, giá trị của mảnh đất văn hiến.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Xem thêm
Phiên bản di động