Kỳ lạ bồi thường thiệt hại bằng 1.600 tờ tiền lẻ
Cuối tháng 2 vừa qua, chuyện hy hữu xảy ra tại trụ sở CA phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng đó là việc hai nữ sinh viên Dương Nữ H.L (SN 1991, quê Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) và Nguyễn Thị M.N (SN 1990, quê Quảng Ngãi) ôm một bao tiền lẻ để đền bù cho hai chị em trọ cùng phòng là Bùi Thị H.M (SN 1984) và Bùi Thị M.H (SN 1991, cùng trú tại Bố Trạch, Quảng Bình) vì lý do hủy hoại tài sản.
Qua tìm hiểu, trong quá trình chung sống tại nhà trọ ở một hẻm đường Trần Cao Vân (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê), giữa hai nữ sinh viên H.L và M.N có xảy ra khúc mắc với hai chị em H.M và M.H. Khi khúc mắc lên tới đỉnh điểm, không thể sống chung cùng một nhà trọ, hai nữ sinh viên H.L và M.N đành dọn đồ đi chỗ khác, trước khi đi họ đã phá hoại nhiều đồ đoàn của hai chị em H.M và M.H.
Sau khi phát hiện sự việc, hai chị em H.M và M.H báo tin cho CA phường Xuân Hà. Hai thủ phạm đã đồng ý đền bù thiệt hại số đồ đoàn, áo quần mà họ đã phá cho hai chị em nạn nhân với số tiền 2,5 triệu đồng.
Chuyện chẳng có gì để nói nếu hai nữ sinh viên này đền bù một cách bình thường, nhưng hình như chưa hết tức tối, họ nghĩ ra cách đền bù số tiền 2,5 triệu đồng đó bằng… một bao tiền lẻ (trong đó có 490 tờ có mệnh giá 2.000 đồng; 1.002 tờ mệnh giá 1.000 đồng; 96 tờ mệnh giá 500 đồng…và nhiều tờ tiền có mệnh giá khác). Khi trả tiền, hai nữ sinh viên này bắt hai chị em H.M và M.H phải đếm đủ. Hai chị em H.M phải rất vất vả hơn 3 tiếng đồng hồ mới đếm xong.
Số tiền lẻ mà hai nữ sinh viên đền bù cho hai chị em H.M
Khi lực lượng công an góp ý cho hai nữ sinh viên rằng bồi thường cho bạn bè như thế là hành động không đẹp họ thừa nhận là cố tình trả đũa H.M và M.H
Theo một lãnh đạo CA phường Xuân Hà, đây có lẽ là vụ việc lần đầu tiên và có một không hai xảy ra trên địa bàn phường. “Chúng tôi cũng rất bất ngờ về cách hành xử không mấy đẹp của hai nữ sinh viên này. Những vụ việc, hiện tượng như nữ sinh ẩu đã, đánh nhau, thậm chí quay những clip tung lên mạng việc hành hung hội đồng và xé áo quần của nhau để lăng mạ xảy ra rất nhiều.
Đáng buồn là những bạn trẻ này đều là những người có học thức, được gia đình, nhà trường và xã hội tạo nhiều điều kiện để tiếp cận với tri thức, văn hóa. Đây quả là một hồi chuông đáng báo động, một vấn nạn về suy đồi đạo đức, lối hành xử không đẹp trong một số bạn trẻ hiện nay. Qua sự việc kể trên, chúng tôi mong rằng đó sẽ là một bài học trong lối hành xử phải có văn hóa, tình người mà các bạn trẻ nhất là các bạn nữ sinh cần phải rút kinh nghiệm và tránh bị lặp lại”, vị lãnh đạo này chia sẻ.
N.Lựu – Đ.Hoàng
Nên xem

Cháy nhà lúc rạng sáng khi mẹ vắng nhà, bé trai 2 tuổi tử vong

Làm rõ khoảng cách an toàn khi sản xuất, kinh doanh hóa chất trong khu dân cư

Những người hùng hồi sinh “mạch đập” môi trường

Giá vàng nhẫn đã "vọt" lên gần 102 triệu đồng/lượng

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Công đoàn

Cách chuẩn bị mâm cỗ cúng Tết Hàn thực

“Cha tôi người ở lại” tập 19: An bối rối khi gặp lại Nguyên, mẹ Đại quyết “đẩy thuyền”
Tin khác

Khi nào chấm dứt hoạt động của chính quyền cấp quận, huyện?
Cộng đồng 31/03/2025 19:54

Cách chuẩn bị mâm cỗ cúng Tết Hàn thực
Cộng đồng 31/03/2025 08:53

Nữ sinh Báo chí khẳng định hương sắc trên sân khấu Bán kết Press Beauty 2025
Cộng đồng 30/03/2025 16:44

Công an Hà Nội điều động 6 cán bộ đặc biệt tinh nhuệ sang Myanmar
Cộng đồng 30/03/2025 13:04

Những điều cần biết về Tết Thanh minh năm 2025
Cộng đồng 28/03/2025 11:12

Gần 200.000 người tham gia Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái - Tiếp nối trang sử vàng”
Cộng đồng 27/03/2025 17:24

Đoàn viên thanh niên các trường Đại học sôi nổi chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn
Cộng đồng 26/03/2025 21:03

Tạo tiền đề cho hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng bền vững
Xã hội 26/03/2025 13:25

Tết Hàn thực, nét đẹp truyền thống trong văn hóa Việt
Cộng đồng 26/03/2025 06:34

Tầm quan trọng của giọng nói trong giáo dục hiện đại
Cộng đồng 24/03/2025 16:00