Tội phạm sử dụng công nghệ cao: Những biến tướng khó lường

Kỳ 3: Nhức nhối nạn đánh bạc qua mạng

(LĐTĐ) Thời gian quan, trên toàn quốc, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng gây bức xúc trong dư luận, đặc biệt là dưới hình thức cá độ bóng đá. Thậm chí có những vụ tổ chức quy mô lớn với số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng và có sự tiếp tay của nhiều cán bộ làm công tác phòng chống tội phạm.
ky 3 nhuc nhoi nan danh bac qua mang Phòng tránh cá độ, đánh bạc qua mạng

Tình hình tội phạm công nghệ cao lợi dụng sự phát triển của internet để tổ chức đánh bạc qua mạng thời gian qua diễn biến vô cùng phức tạp dưới nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau đã gây ra thiệt hại nặng nề về tài chính cũng như an ninh quốc gia. Theo đại diện PC50 Công an Hà Nội, trong thời gian qua tình trạng cá độ bóng đá qua mạng Internet vẫn xảy ra và diễn biến phức tạp.

Đã có nhiều ổ nhóm cá độ qua các trạng cá độ M88, bong88, 3in1bet, 332bet… bị triệt phá, số tiền tham gia cá độ lên tới hàng nghìn tỷ đồng nhưng thực trạng hoạt động cá độ vẫn diễn biến phức tạp và ngày càng phát triển, có xu hướng ngang nhiên và công khai hơn, do các đối tượng tổ chức đánh bạc sử dụng hệ thống cá độ của nước ngoài, có máy chủ ở nước ngoài và thanh toán tiền qua tài khoản ngân hàng. Các đối tượng nhà cái ở nước ngoài thường móc nối với các đối tượng trong nước (các đại lý) xây dựng các đường dây tổ chức đánh bạc cho cả người Việt Nam và người nước ngoài.

ky 3 nhuc nhoi nan danh bac qua mang
Tình hình tội phạm công nghệ cao lợi dụng sự phát triển của internet để tổ chức đánh bạc qua mạng diễn biến vô cùng phức gây thiệt hại nặng nề về tài chính cũng như an ninh quốc gia

Mặc dù lực lượng chức năng đã tập trung đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này nhưng tình hình vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Điển hình như: Tháng 3/2017, C50 phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An phá chuyên án đấu tranh nhóm tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng Internet với tổng số tiền hơn 900 tỷ đồng; Tháng 05/2017, Công an tỉnh An Giang phối hợp C50 phá vụ Nguyễn Thị Khéo móc nối với một nhóm tổ chức chuyên đánh bạc qua mạng ở Campuchia, sau đó mở 2 trang cá độ qua Internet tại Việt Nam, với số tiền giao dịch lên tới hơn 1.500 tỷ đồng; đầu năm 2018, Công an tỉnh Phú Yên cũng đã phối hợp với C50 triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet quy mô lớn nhất từ trước đến nay do Nguyễn Tấn Thành và Trần Thanh Tín cầm đầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên với số tiền giao dịch khoảng 200 tỷ đồng;....Đặc biệt là vụ “Đánh bạc nghìn tỷ” của Công ty CNC với sự “bảo kê” của 2 cựu tướng công an đang được TAND tỉnh Phú Thọ đưa ra xét xử trong những ngày gần đây cho thấy tính chất cũng như quy mô, mức độ của loại hình tội phạm này diễn biến ngày càng phức tạp, đa dạng đối tượng tham gia và có xu hướng mở rộng ở nhiều địa phương với số tiền cá độ ngày càng lớn.

Đặc điểm chung của các hình thức tổ chức đánh bạc qua mạng Internet là các đối tượng tham gia thông qua các trang website hoặc các game ứng dụng cờ bạc online công khai. Tại các trang web hay các ứng dụng như m88bet.com, danhbai.net, rikvip.com,...mọi người dùng đều dễ dàng đăng ký tài khoản và trở thành người chơi với đủ các trò chơi đánh bài ăn tiền.

Những đường dây đánh bạc "nghìn tỷ" bị triệt phá thời gian qua đã gióng lên hồi chuông cấp báo về nạn cờ bạc biến tướng, trá hình, lợi dụng công nghệ tạo ra sự bất ổn về trật tự xã hội… Liệu còn bao nhiêu đường dây đánh bạc "nghìn tỷ" hoạt động tinh vi mà chưa được phát hiện? Cách xử lý ra sao? Ðây là câu hỏi lớn đặt ra cho các cơ quan chức năng cũng như toàn xã hội.

Để nạp tiền vào tài khoản, các đối tượng thường được hướng dẫn sử dụng ví điện tử như momo, ngân lượng, bảo kim,... hoặc thông qua các loại tiền điện tử như Bitcoin, Onecoin, Ilcoin,... Nhiều cổng thanh toán thẻ cào, cổng thanh toán điện tử để nạp, đổi tiền ảo bằng thẻ cào điện thoại hoặc thẻ do doanh nghiệp tự phát hành phục vụ các trò chơi trực tuyến, cá cược, hoạt động công khai với giao dịch lớn hàng trăm tỉ đồng nhưng chưa có quy định quản lý, giám sát. Thanh toán dịch vụ viễn thông (thẻ cào điện thoại) được sử dụng để nhận tiền qua hoạt động tổ chức cờ bạc, cá độ gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong quản lý, tiềm ẩn nhiều phức tạp trong việc hình thành loại tội phạm này.

Bên cạnh đó, các trang web đánh bạc, cá cược đều có máy chủ đặt ở nước ngoài, do người nước ngoài đứng tên đăng ký cho nên việc phát hiện xử lý gặp không ít khó khăn. Ðể thu lợi nhuận, các đối tượng người Việt Nam được thuê để điều hành trang web, tích cực quảng bá với mục tiêu thu hút nhiều người chơi, điều hành đường dây ngay tại các quán chơi game, hoặc hoạt động trá hình bằng cách thành lập công ty "thiết kế phần mềm", nhưng thực chất là tổ chức đánh bạc phi pháp…

Với việc tổ chức đánh bạc, cá cược qua mạng Internet được tiến hành dễ dàng, thanh toán nhanh gọn tạo nên một lượng người chơi lớn, các con bạc được ẩn danh có thể ngồi chơi ở mọi lúc mọi nơi,... gây ra nhiều khó khăn cho việc phát hiện, đấu tranh của lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, còn nhiều hệ lụy kéo theo như việc rửa tiền thông qua đánh bạc trực tuyến, trốn thuế, các con bạc khát nước tiến hành trộm cắp, cướp của để có tiền chơi, một lượng lớn ngoại tệ chảy ra nước ngoài,...

Thời gian qua, việc triệt phá, xử lý nghiêm các ổ nhóm, đường dây đánh bạc đã được triển khai tích cực tại nhiều địa phương. Tuy nhiên do tính chất ẩn danh trên mạng, đối tượng chơi lại phân tán, không tập trung thành ổ nhóm theo giờ giấc cụ thể, cho nên việc phát hiện, triệt phá các đường dây đánh bạc trên eternet thường gặp khó khăn. Bên cạnh đó, biện pháp xử lý đối với tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc hiện vẫn còn khá nhẹ so với quy mô, tính chất nguy hiểm, diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường của kiểu loại tội phạm mới này, do đó chưa đủ tính răn đe trên thực tế, dẫn đến tình trạng "nhờn luật"

Cũng theo đại diện PC50 Công an Hà Nội, công tác đấu tranh với loại tội phạm mạng loại này đang gặp những khó khăn vướng mắc nhất định: Máy chủ của các website cá độ bóng đá đặt ở nước ngoài (thường ở Campuchia) rất khó khăn trong thu giữ chứng cứ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đấu tranh với loại tội phạm này còn hạn chế. Kết quả đấu tranh chưa phản ánh đầy đủ được thực trạng của tội phạm, nhiều đường dây, tổ chức cá độ bóng đá lớn vẫn chưa triệt phá được.

Những đường dây đánh bạc "nghìn tỷ" bị triệt phá thời gian qua đã gióng lên hồi chuông cấp báo về nạn cờ bạc biến tướng, trá hình, lợi dụng công nghệ tạo ra sự bất ổn về trật tự xã hội… Liệu còn bao nhiêu đường dây đánh bạc "nghìn tỷ" hoạt động tinh vi mà chưa được phát hiện? Cách xử lý ra sao? Ðây là câu hỏi lớn đặt ra cho các cơ quan chức năng cũng như toàn xã hội.

Lê Thắm

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"...
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

(LĐTĐ) Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024...
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường, đặc biệt là đối với mặt hàng kinh doanh là vàng bạc, đá quý… Thời gian qua, lực lượng Quản lý thị trường phí Nam liên tục kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với nhiều cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động